Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Hội sinh viên và các lưu học sinh tiêu biểu của Việt Nam tại Italia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy, sáng 12/4 theo giờ địa phương, tại thành phố Milan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Hội sinh viên và các lưu học sinh tiêu biểu của Việt Nam tại Italia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp Hội sinh viên và các lưu học sinh tiêu biểu của Việt Nam tại Italia. (Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp Hội sinh viên và các lưu học sinh tiêu biểu của Việt Nam tại Italia. (Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN)

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Italia Vũ Thị Bích Diệp bày tỏ sự biết ơn tới Quốc hội Việt Nam vì đã luôn quan tâm, định hướng và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của giáo dục, thể hiện qua các chính sách học bổng ngày càng được mở rộng, góp phần gia tăng số lượng du học sinh Việt Nam tại Italia trong những năm gần đây.

Theo Chủ tịch Hội Vũ Thị Bích Diệp, hiện nay, cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Italia có khoảng 1000-1200 du học sinh đang theo học ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Kỹ thuật-Công nghệ, Kiến trúc-Thiết kế-Nghệ thuật, Kinh tế-Quản trị, Luật, Quan hệ quốc tế và Khoa học tự nhiên. Trong những năm gần đây, xu hướng lựa chọn ngành học đang có sự chuyển dịch rõ rệt sang các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, công nghệ thông tin và thiết kế, trong khi các ngành liên quan đến phát triển bền vững và năng lượng xanh cũng đang gia tăng nhưng chưa chiếm tỷ trọng lớn. Sinh viên tập trung chủ yếu ở bậc thạc sĩ (khoảng 60%), tiếp theo là đại học (30%) và các chương trình tiến sĩ, sau Đại học hoặc các khóa đào tạo nghề ngắn hạn (10%)…

Chia sẻ một số khó khăn mà các sinh viên, lưu học sinh Việt Nam gặp phải trong quá trình sinh sống, học tập tại Italia, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Italia đề xuất các cơ quan chức năng tăng cường các cơ chế hỗ trợ công dân Việt Nam ở nước ngoài trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý và cư trú; thúc đẩy các cơ chế kết nối giữa sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với thị trường lao động trong nước và quốc tế. Hội sinh viên Việt Nam tại Italia cũng kiến nghị tiếp tục hoàn thiện các chính sách thu hút và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao trở về Việt Nam; phát huy vai trò của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Italia như một mạng lưới kết nối và hỗ trợ tại chỗ.

vna-potal-chu-tich-quoc-hoi-gap-dai-dien-tri-thuc-tieu-bieu-va-sinh-vien-viet-nam-tai-italy-8696621.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho đại diện Hội sinh viên và lưu học sinh Việt Nam tiêu biểu tại Italy. (Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN)

Em Lê Huy Hoàng, nghiên cứu sinh tại Đại học Milano-Bicocca kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về giáo dục với Chính phủ Italia, đặc biệt là các hoạt động trao đổi học thuật giữa hai nước để nhiều sinh viên Việt Nam hơn nữa có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến của Italia.

Nhấn mạnh du học sinh Việt Nam đa số là những sinh viên có tư duy tốt, đều trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm túc thông qua đánh giá năng lực từ các cơ sở đào tạo nước ngoài, hứa hẹn là nguồn lao động chất lượng cao đóng góp cho sự phát triển và hội nhập của đất nước, cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Italia kính đề xuất Quốc hội, Chính phủ xem xét, tạo điều kiện để cơ quan, doanh nghiệp trong nước tổ chức các chương trình giới thiệu việc làm, tiếp cận với du học sinh nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đánh giá thực lực để có những chính sách đãi ngộ phù hợp như: cấp học bổng, đặt hàng luận văn theo hướng giải quyết các khó khăn mà đơn vị tuyển dụng đang gặp phải.

Em Lê Huy Hoàng cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục có những quy định, hướng dẫn cụ thể về những loại hình kinh doanh, hình thái tài sản trên nền tảng các công nghệ mới để phù hợp với xu thế phát triển, hội nhập và đáp ứng được nhu cầu giao thương, kết nối của người dân, doanh nghiệp Việt Nam với các nước trên thế giới. “Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo và thu hút sự tham gia của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tri thức, các sáng kiến của mình. Từ đó, các sáng kiến có tính ứng dụng cao có thể được phát hiện, nuôi dưỡng kịp thời thông qua nguồn lực từ trong nước”, nghiên cứu sinh Lê Huy Hoàng đề xuất.

vna-potal-chu-tich-quoc-hoi-gap-dai-dien-tri-thuc-tieu-bieu-va-sinh-vien-viet-nam-tai-italy-8696616.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại diện Hội sinh viên và lưu học sinh Việt Nam tiêu biểu tại Italy. (Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN)

Trong không khí ấm áp, thân tình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới các sinh viên, lưu học sinh tiêu biểu của Việt Nam tại Italia lời thăm hỏi chân thành và những tình cảm tốt đẹp nhất từ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam-Italia đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ hơn 50 năm, trong đó có hơn 10 năm là quan hệ Đối tác Chiến lược. Quan hệ về đầu tư, thương mại, du lịch phát triển tích cực, nhất là thương mại hai chiều năm 2025 đạt khoảng 7,3 tỷ USD. Đầu tư của Italia tại Việt Nam hiện nay khoảng 550 triệu USD. Hai nước có tiềm năng lớn để tiếp tục phát triển quan hệ mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thông tin về tình hình trong nước thời gian qua, đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Quốc hội vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng ta đã quyết định những chủ trương lớn đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nghị quyết Đại hội đặc biệt coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực mới, phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, các sinh viên, lưu học sinh tiêu biểu hôm nay đang đi đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng trí thức, sinh viên, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, muốn tăng trưởng hai con số, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát thì phải coi trọng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để phát triển các lĩnh vực này, Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng, phải tiếp tục hoàn thiện thể chế.

Ghi nhận những đề xuất của các sinh viên, lưu học sinh Việt Nam tại Italy, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các kiến nghị này rất trúng và đúng. Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu, tập trung rà soát, sớm có giải pháp hoặc phản hồi phù hợp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng, cũng như phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn lực quý báu của người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách thu hút các chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Tiêu biểu là Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, Luật Quốc tịch sửa đổi năm 2025, Nghị quyết 193 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo… trong đó đưa ra nhiều cơ chế đặc biệt, cải thiện quy trình triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm thu hút, trọng dụng các chuyên gia, nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc. Một số địa phương có cơ chế đãi ngộ cao cho đội ngũ thạc sĩ, tiến sĩ.

Nhắc lại câu nói của Bác Hồ: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các bạn sinh viên, lưu học sinh nỗ lực học tập, tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ nước sở tại; tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và bản lĩnh của mình để đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tiếp tục quan tâm, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ sinh viên, lưu học sinh để tạo điều kiện thuận lợi nhất về sinh hoạt, học hành, bảo đảm quyền lợi của người Việt Nam ở nước sở tại.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Hội sinh viên Việt Nam tại Italy tăng cường tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước cũng như những chính sách, pháp luật đã được Quốc hội thông qua, góp phần gắn kết người Việt Nam ở nước ngoài nói chung cũng như cộng đồng người Việt ở Italy hướng về quê hương.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, vai trò Hội sinh viên Việt Nam tại Italy nói chung, thành phố Milan nói riêng hết sức quan trọng trong việc truyền lửa cho sinh viên cũng như ổn định tư tưởng, ổn định việc học tập và chấp hành tốt chủ trương của nước sở tại.

Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ: "Siêng học thì mau biết; siêng suy nghĩ thì có sáng kiến; siêng làm thì thành công; siêng hoạt động thì khỏe", Chủ tịch Quốc hội mong các sinh viên, dù học ngành nào, cũng chủ động tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, để khi trở về có thể đóng góp thiết thực cho quê hương, cho đất nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ, gắn với thẩm quyền, trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực

Chiều 16/10, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố nhằm quán triệt và thống nhất một số nội dung trọng tâm trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

[Video] Sẵn sàng cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

[Video] Sẵn sàng cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng tổ Đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 3 học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh mắc bệnh do não mô cầu, 1 em tử vong.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.