Triển khai những công trình lớn, mang tính biểu tượng, tương xứng với tầm mức quan hệ Việt-Trung

Sáng 14/1, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), nhân dịp đồng chủ trì Tham vấn chiến lược cấp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc lần thứ nhất, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã đến chào Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Tại buổi tiếp, đồng chí Vương Nghị và Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ bày tỏ vui mừng và đánh giá cao đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong năm qua; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ thúc đẩy quan hệ song phương theo định hướng “6 hơn” mà lãnh đạo cấp cao đã thống nhất cũng như những kết quả cụ thể của Phiên họp lần thứ 16 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc diễn ra tháng 12/2024 vừa qua.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định, Việt Nam trân trọng việc 75 năm trước, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu mà Trung Quốc đã dành cho Việt Nam trong nhiều thời kỳ, luôn xác định phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Về hợp tác thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa trao đổi chiến lược và tin cậy chính trị thông qua duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác, nhất là tập trung triển khai những công trình lớn, mang tính biểu tượng và tương xứng với tầm mức quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, trong đó, dành ưu tiên cao để thúc đẩy triển khai 3 tuyến đường sắt kết nối hai nước, phấn đấu khởi công tuyến Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng ngay trong năm 2025.

Về vấn đề trên biển, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện tốt thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, sớm xử lý một số vấn đề về ngư dân, tàu cá phù hợp với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, cùng giữ gìn hòa bình, ổn định, xử lý thỏa đáng vấn đề Biển Đông trong bối cảnh phức tạp hiện nay.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đánh giá cao việc hai bên tiến hành Tham vấn chiến lược cấp Thứ trưởng Thường trực giữa hai Bộ Ngoại giao, thể hiện bước tiến mới và sự tin cậy trong hợp tác giữa hai nước. Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam; sẵn sàng cùng Việt Nam duy trì tiếp xúc cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất, củng cố nền tảng dân ý trong quan hệ hai nước.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Trước đó, ngày 13/01, thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, Việt Nam và Trung Quốc đã tiến hành Tham vấn chiến lược cấp Thứ trưởng Thường trực lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc.

Tại phiên Tham vấn, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các cơ chế đối thoại, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược và triển khai nhận thức chung đã được lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí.

Hai bên đã thảo luận sâu rộng về quan hệ song phương, hợp tác tại các diễn đàn đa phương giữa hai nước, các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm, việc cùng nhau phối hợp nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.