Triển khai Kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Chiều 5/8, tại trụ sở Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đoàn Kiểm tra số 541 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn, triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Hình ảnh tại buổi làm việc.
Hình ảnh tại buổi làm việc.

Đại diện Đoàn Kiểm tra công bố các quyết định, kế hoạch, đề cương và lịch làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Phát biểu ý kiến, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, điểm mới trong nhiệm kỳ này là trên cơ sở tham mưu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, công tác kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng không chỉ đối với các ban cán sự, đảng đoàn, đảng ủy các cơ quan Trung ương mà còn đối với các cơ quan tham mưu của Đảng; tiếp tục quán triệt, làm sâu sắc hơn những nội dung văn kiện Đại hội XIII, nhất là những nội dung mới.

Trên thực tế, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã xây dựng, triển khai chương trình hành động, kế hoạch, đề án, và đây là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết nên có cơ sở để nhìn lại toàn diện việc tổ chức thực hiện.

Đối với công tác kiểm tra của Đảng, quá trình tham mưu, hoàn thiện các văn bản là bước rất cơ bản, quan trọng để thực hiện chức năng lãnh đạo của Đảng. Công tác kiểm tra của Đảng luôn gắn liền với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết xử lý những vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Qua đợt kiểm tra, sẽ rút ra những bài học, luận cứ chuẩn bị xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XIV. Nội dung kiểm tra tập trung các nhiệm vụ công tác kiểm tra trong tình hình mới; các quy định của Đảng đối với công tác kiểm tra, hoàn thiện quy định, thể chế về kiểm tra của Đảng; về kiểm tra dấu hiệu vi phạm; thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với việc tu dưỡng rèn luyện cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ kiểm tra đảng; đồng thời làm nổi bật lên cách làm hay, mới của công tác kiểm tra.

Thông qua đợt kiểm tra, các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp giúp Đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị về kết quả thời gian qua, cũng như những kiến nghị, vướng mắc trong công tác kiểm tra đảng.

Thay mặt Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp thu ý kiến của Đoàn Kiểm tra, đồng thời chỉ đạo các vụ, đơn vị phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đã định.

Đồng chí nêu rõ, với nhận thức và trách nhiệm, cán bộ, đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương luôn xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, để thực hiện nghiêm túc quyết định của Bộ Chính trị, thường xuyên kiểm tra người kiểm tra, với tinh thần cầu thị, để phát huy việc làm được, khắc phục kịp thời việc chưa làm được hoặc làm chưa tốt, thậm chí vi phạm; nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.