Trẻ TP Hồ Chí Minh và Định Hướng Phú Nhuận giành quyền lên hạng Nhất quốc gia mùa giải 2024/25

Tại Vòng chung kết giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2024, câu lạc bộ Trẻ TP Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Định Hướng Phú Nhuận đã giành quyền thăng hạng khi lần lượt đánh bại câu lạc bộ Bắc Ninh và câu lạc bộ Kon Tum, đồng thời đoạt danh hiệu đồng hạng Nhất của Giải.
Trẻ TP Hồ Chí Minh giành quyền lên chơi hạng nhất. (Ảnh: VFF)
Trẻ TP Hồ Chí Minh giành quyền lên chơi hạng nhất. (Ảnh: VFF)

Trận đấu đầu tiên đã chứng kiến màn so tài đầy kịch tính giữa câu lạc bộ Bắc Ninh và câu lạc bộ Trẻ TP Hồ Chí Minh. Nhập cuộc, Trẻ TP Hồ Chí Minh chơi với sự thận trọng cao. Vì thế, Bắc Ninh đã nắm thế chủ động và tạo được một vài tình huống ăn bàn nguy hiểm. Đây là trận đấu có VAR và được điều khiển bằng trọng tài V-League Nguyễn Trung Kiên nên nhất cử nhất động trên sân đều được theo dõi rất kỹ càng.

Dù ông Kiên không theo sát tình huống Đỗ Merlo ngã trong vòng cấm, nhưng tổ VAR đã theo dõi kỹ pha bóng và đề nghị trọng tài chính xem lại. Sau khi xem lại VAR, trọng tài Kiên xác định Minh Quang phạm lỗi với Đỗ Merlo và cho Trẻ TP Hồ Chí Minh hưởng quả 11m. Trên chấm phạt đền, Hoàng Phương đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để đưa đội nhà dẫn lên trước 1-0.

Bị đẩy vào tình thế khó, Bắc Ninh tổ chức tấn công ồ ạt nhưng tính hiệu quả lại không cao. Đỗ Merlo là cựu Vua phá lưới ở V-League. Ở tuổi 39, chân sút này vẫn còn rất hiệu quả. Chính sự góp mặt của anh ở lượt về đã góp phần đưa Trẻ TP Hồ Chí Minh bứt lên để chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh giành vé thăng hạng.

Mang về quả phạt đền cho đội nhà, Đỗ Merlo đã bùng nổ bằng thương hiệu từ những tình huống lật cánh đánh đầu thường thấy ở V-League. Theo đó ở phút bù giờ thứ năm, từ quả lật ở cánh phải của đồng đội, cầu thủ gốc Argentina bật cao đánh đầu ghi bàn thắng thứ hai cho Trẻ TP Hồ Chí Minh.

Trong hiệp 2, Trẻ TP Hồ Chí Minh chủ động chơi phòng ngự để bảo toàn tỷ số. Bắc Ninh đã dồn lên tấn công đầy nỗ lực. Tuy nhiên, phải đến phút 82 đội bóng miền Quan họ mới có bàn giải tỏa bế tắc sau khi trọng tài Nguyễn Trung Kiên xác định tình huống cầu thủ Bắc Ninh bị phạm lỗi trong vòng cấm với sự trợ giúp của VAR. Trên chấm phạt đền, Hồng Sơn đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Kịch tính đẩy lên cao trào ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp 2, Trẻ TP Hồ Chí Minh bẫy việt vị không thành công để Trọng Sơn thoát xuống bên cánh trái rồi tung cú dứt điểm chéo góc, quân bình tỷ số 2-2 và đưa trận đấu đến loạt 11m để phân định thắng bại. Ở loạt đá luân lưu may rủi này, Trẻ TP Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1, qua đó giành vé đầu tiên lên chơi hạng nhất 2024/25.

Định Hướng Phú Nhuận giành quyền lên chơi hạng nhất.

Định Hướng Phú Nhuận giành quyền lên chơi hạng nhất.

* Tại trận đấu diễn ra sau đó, câu lạc bộ Định Hướng Phú Nhuận giành chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Kon Tum. Với tính chất quan trọng của trận đấu nên cả hai đội đều chơi thận trọng trong hiệp đấu đầu tiên, dẫn đến không có cơ hội rõ nét được tạo ra.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Định Hướng Phú Nhuận cho thấy khả năng điều chỉnh nhịp độ tốt hơn và ghi liền hai bàn thắng chỉ trong vòng 6 phút. Đầu tiên là cú vô lê của Bùi Văn Hưng ở phút 63 và tiếp đó cú đánh đầu của Kha Tấn Tài ở phút 68.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, câu lạc bộ Kon Tum nỗ lực đẩy cao đội hình và cố gắng đẩy sức ép về phía khung thành đối phương. Tuy vậy, các chân sút của đội bóng Tây nguyên đã không thể chiến thắng được hàng phòng ngự chơi kín kẽ của Định Hướng Phú Nhuận, đành chấp nhận nhường vé thăng hạng cho đối thủ của mình.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.