Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuỗi Giải Para Natuh Pickleball toàn quốc 2026, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc phản ánh nghị lực sống, khát vọng cống hiến của người khuyết tật, đồng thời lan tỏa tinh thần hòa nhập và những giá trị nhân văn của thể thao.
Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban Paralympic Việt Nam, cùng đại diện các ban, sở, ngành địa phương, các nhà báo, nhiếp ảnh gia.
Sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi thu hút khoảng 100 nhà báo, phóng viên, nhiếp ảnh gia trên cả nước tham gia với hơn 300 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm tập trung phản ánh hành trình vượt khó, ý chí vươn lên và khát vọng khẳng định bản thân của người khuyết tật thông qua thể thao hòa nhập.
Điểm chung của nhiều tác phẩm là lựa chọn những câu chuyện gần gũi trong đời sống thay vì chạy theo những thành tích hay yếu tố đặc biệt. Đó là hình ảnh vận động viên kiên trì tập luyện, người thân âm thầm đồng hành, hay niềm vui giản dị khi được tham gia thi đấu trong điều kiện bình đẳng. Chính những lát cắt chân thực ấy đã tạo nên sức lay động đối với người xem, người đọc.
Ở hạng mục nhiếp ảnh, nhiều tác phẩm ghi lại những khoảnh khắc giàu cảm xúc trên sân đấu. Một ánh mắt quyết tâm, cái nắm tay động viên hay nụ cười sau khi hoàn thành phần thi đã truyền tải thông điệp về nghị lực, niềm tin và khát vọng hòa nhập.
Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 35 giải thưởng cho 40 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc. Đối với Cuộc thi Tác phẩm Báo chí Para Natuh “Tiếng nói hòa nhập”, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 3 giải Ba và 11 giải Khuyến khích ở các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Ở Cuộc thi Nhiếp ảnh Para Natuh “Khoảnh khắc hòa nhập”, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Natuh, Trưởng Ban tổ chức, điều để lại nhiều cảm xúc nhất chính là sự đồng hành nhiệt tình của các cơ quan báo chí và giới nhiếp ảnh ngay từ những ngày đầu diễn ra giải đấu.
Bà Thủy cho biết: “Sau giải đấu ngày 2/5, chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cơ quan báo chí. Trên sân thi đấu, từng khoảnh khắc của vận động viên đều được ghi lại. Mỗi tác phẩm mang một góc nhìn riêng nhưng đều gặp nhau ở tinh thần hòa nhập và sự trân trọng đối với nghị lực của người khuyết tật”.
Trưởng Ban tổ chức đánh giá, dù là bài viết, phóng sự hay tác phẩm nhiếp ảnh, tất cả đều gửi gắm những thông điệp tích cực. Nhiều tác phẩm đã khiến chính những người thực hiện chương trình xúc động khi đọc, nghe và theo dõi.
Một trong những dấu ấn nổi bật của Chuỗi Giải Para Natuh Pickleball toàn quốc 2026 là mô hình thi đấu hòa nhập giữa vận động viên khuyết tật và vận động viên không khuyết tật. Cách tổ chức này đã mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người tham gia.
Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm cho biết anh cảm thấy hạnh phúc khi lần đầu được tham dự một giải đấu quy mô với tư cách vận động viên. Điều có ý nghĩa lớn nhất là các vận động viên được thi đấu trên một sân chơi chuyên nghiệp với luật lệ rõ ràng và sự tôn trọng dành cho tất cả mọi người.
“Người khuyết tật được nhìn nhận đúng với năng lực của mình, được cổ vũ và được đối xử công bằng. Điều đó giúp nhiều người cảm nhận rõ hơn giá trị của bản thân, thêm tự tin để tham gia các hoạt động xã hội”, anh Sơn Lâm chia sẻ.
Anh Đặng Ngọc Chiến, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thể thao Khát vọng, đánh giá mô hình thi đấu hòa nhập đã tạo nên nhiều giá trị tích cực. Theo anh Chiến, khi người khuyết tật và người không khuyết tật cùng thi đấu, cùng phối hợp hướng tới mục tiêu chung, khoảng cách dần được thu hẹp. “Khi được trao cơ hội, người khuyết tật hoàn toàn có thể tự tin khẳng định giá trị của mình và đóng góp cho xã hội”, anh Chiến nói.
Là một trong những vận động viên tham gia giải đấu, chị Lê Thị Diện, thành viên Câu lạc bộ Trái tim Du khách Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên chị được thi đấu cùng một vận động viên không khuyết tật. Trải nghiệm ấy để lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Theo chị Diện, điều người khuyết tật mong muốn nhất không phải sự thương cảm mà là cơ hội được hòa nhập, được thể hiện khả năng và được đối xử bình đẳng. Chị bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều đơn vị, doanh nghiệp đồng hành tổ chức các sân chơi ý nghĩa để người khuyết tật tự tin phát huy năng lực của mình.
Bên cạnh hoạt động trao giải, chương trình còn tổ chức trồng cây hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) tại Trường Mầm non Quỳnh Sơn và chùa Vĩnh Nghiêm. Hơn 100 cây xanh đã được trồng với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, vận động viên, các cơ quan báo chí, nhiếp ảnh gia và các đơn vị đồng hành.
Điểm nhấn của hoạt động là việc vun trồng hai cây thị tại chùa Vĩnh Nghiêm. Theo Ban tổ chức, hai cây thị được lựa chọn bởi ý nghĩa biểu tượng gắn với lòng biết ơn, trách nhiệm và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp. Một cây do chư tôn đức, các thầy cô giáo, Ban tổ chức và Ban giám khảo cùng vun trồng, tượng trưng cho sự tri ân đối với những người đã dạy dỗ, nâng đỡ các thế hệ. Cây còn lại được lãnh đạo địa phương, đại biểu khách mời và Ban tổ chức chăm sóc, thể hiện niềm tin vào trách nhiệm xã hội và những giá trị nhân văn.
Ban tổ chức cũng chuẩn bị các tấm thẻ thông điệp mang tên đại biểu, nhà báo, nhiếp ảnh gia, vận động viên và khách mời để lưu giữ bên hai cây thị như một lời nhắn gửi tới tương lai.
Đánh giá về chuỗi hoạt động, ông Ngô Văn Trung, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh cho rằng đây là dịp ý nghĩa để quảng bá hình ảnh văn hóa địa phương, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa mọi người thông qua những hoạt động giàu tính nhân văn. “Các hoạt động vừa qua đã giúp mọi người hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn, qua đó góp phần xây dựng môi trường bình đẳng để mỗi người đều có cơ hội phát huy khả năng của mình”, ông Trung nhấn mạnh.
Khép lại cuộc thi, những tác phẩm được vinh danh đã để lại dư âm đẹp về nghị lực, khát vọng và tinh thần hòa nhập. Đó cũng là thông điệp mà chuỗi Giải Para Natuh Pickleball toàn quốc 2026 mong muốn lan tỏa: "Hòa nhập không chỉ là hỗ trợ - Hòa nhập là cùng nhau kiến tạo giá trị".