Trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống sông, ngòi, kênh, mương chằng chịt tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước trẻ em. Nguy cơ này luôn là nỗi lo thường trực của các gia đình, nhất là dịp trẻ nghỉ hè…

Những vùng nông thôn cần đầu tư hồ bơi để dạy trẻ em kỹ năng phòng chống đuối nước và học bơi.
Những vùng nông thôn cần đầu tư hồ bơi để dạy trẻ em kỹ năng phòng chống đuối nước và học bơi.

NỖI LO KHI HÈ VỀ...

Mới đây, người dân ấp Mỹ Phú, xã Hòa An, thành phố Cần Thơ bàng hoàng, xót xa khi hay tin cháu N.V.P.Q., sinh năm 2020 bị rơi xuống sông đuối nước. Chỉ phút giây bất cẩn, gia đình vĩnh viễn mất đứa con thân yêu. Từ đầu năm đến nay, riêng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (cũ) đã xảy ra 5 vụ đuối nước trẻ em. Vào dịp nghỉ hè, nguy cơ tai nạn đuối nước thường xảy ra nhiều nhất. Lúc này, trẻ có thời gian vui chơi gần môi trường nước, nhất là vùng nông thôn.

Chị Lư Thị Xel, phường Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ từng chứng kiến nhiều vụ đuối nước, cho nên lúc nào cũng lo lắng. Từ đầu kỳ nghỉ hè, chị luôn phải để mắt tới ba đứa con nhỏ vì phía trước nhà có kênh. Chị bộc bạch: “Tôi phải luôn trông chừng tới các con. Bởi chỉ cần một phút không chú ý, trẻ có thể ra con kênh phía trước, sẽ rất nguy hiểm”. Gia đình bà Nguyễn Thị Giúp, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, luôn lo lắng theo sát hai cháu ngoại. Cả hai cháu đều biết bơi, nhưng bà luôn nhắc nhở phải cẩn thận, khi tắm sông phải có người lớn trông chừng. Bà Giúp chia sẻ: “Cha mẹ các cháu phải đi làm, việc trông coi trong dịp hè tôi phải lo. Trẻ hiếu động, tôi phải nhắc nhở thường xuyên và theo sát. Chỉ một phút không chú ý hậu quả khôn lường”.

Tâm lý chung của các gia đình không chỉ lo nguy cơ đuối nước mà còn nhiều tai nạn thương tích khác có thể xảy đến với trẻ em. Do điều kiện công việc, hoàn cảnh gia đình, không phải cha mẹ nào cũng có thể bên con cả ngày.

CHỦ ĐỘNG PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC

Vợ chồng anh Võ Thanh Phong ở xã Hỏa Lựu, hằng tuần tranh thủ đưa hai con 11 tuổi và 13 tuổi đi học bơi tại Hồ bơi Bông Sen, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, cách nhà hơn 5 km. Do khu vực này ít hồ bơi cho nên có rất nhiều trẻ được cha mẹ đưa đến đây. Mỗi tuần có hai buổi học, từ 16-18 giờ, với mức học phí 1,2 triệu đồng/trẻ. “Giờ điều kiện đã khác, phải đưa trẻ học tại hồ bơi, có thầy dạy, nhằm trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước”, anh Phong chia sẻ.

Những năm qua, các địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường phòng chống tai nạn thương tích, nhất là đuối nước ở trẻ em. Tỉnh Hậu Giang (cũ) đã ban hành Kế hoạch chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu giảm tỷ lệ trẻ bị tai nạn, thương tích trên tổng số trẻ xuống còn 0,55% năm 2025 và 0,5% vào năm 2030; giảm tỷ lệ trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích trên tổng số trẻ em xuống còn 0,017% vào năm 2025 và 0,015% vào năm 2030; giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước năm 2025 và 20% vào năm 2030; 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước năm 2025 và 70% vào năm 2030; 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025 và 60% vào năm 2030…

Một trong những nguyên nhân tai nạn đuối nước là trẻ em thiếu kiến thức, kỹ năng, thiếu sự giám sát của cha mẹ và người chăm sóc. Môi trường sống ở vùng sông nước tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước ở trẻ. Nhiều nơi nguy hiểm không có biển cảnh báo, không có chỉ dẫn, không có người cảnh giới. Vẫn còn một bộ phận người dân thiếu ý thức chấp hành quy định an toàn phòng chống đuối nước ở trẻ em; nhiều địa phương chưa quan tâm và chưa bố trí kinh phí cho công tác này. Theo Chủ tịch UBND xã Vị Thủy (thành phố Cần Thơ) Trương Trần Trọng Hiếu, những năm qua, địa phương đã triển khai các chương trình phòng chống đuối nước, tạo môi trường sống an toàn cho trẻ. Xã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. Tuy nhiên, việc đầu tư, xã hội hóa xây dựng hồ bơi dạy bơi cho trẻ vẫn khó khăn, nhất là tại những xã vùng sâu, vùng xa.

Việc tăng cường quản lý học sinh dịp hè từ gia đình, nhà trường, xã hội là rất cần thiết. Các cấp, các ngành cần quan tâm nhân rộng mô hình phổ cập bơi từ thành thị đến nông thôn. Đồng thời, tăng cường truyền thông giáo dục, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho cha mẹ, trẻ em, học sinh và cộng đồng. Các địa phương cần quan tâm đầu tư nguồn lực tăng số trẻ em được dạy kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước và dạy bơi an toàn…

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.