Trà Vinh: Công bố 2 huyện Tiểu Cần, Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ngày 2/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố các Quyết định số 547/QĐ-TTg và Quyết định số 548/QĐ-TTg cùng ngày 20/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ và đón nhận Bằng công nhận 2 huyện Tiểu Cần, Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Đại diện lãnh đạo huyện Tiểu Cần đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.
Đại diện lãnh đạo huyện Tiểu Cần đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.

Là huyện nghèo, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, qua 13 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Tiểu Cần đã huy động hơn 4.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Huyện Tiểu Cần được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 theo Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 22/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, có 9/9 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao, có 2 thị trấn đạt 9/9 tiêu chí đô thị văn minh.

Đại diện các tập thể có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Tiểu Cần nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Đại diện các tập thể có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Tiểu Cần nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Thu nhập bình quân đầu người của huyện Tiểu Cần đạt 76,6 triệu đồng/năm, tăng 34,5 triệu đồng so với năm 2018. Hiện, Tiểu Cần còn 0,55% hộ nghèo, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt hơn 77,3%.

Việc xây dựng huyện Tiểu Cần đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao là bước tạo đà để huyện đạt chuẩn đô thị loại IV, trở thành thị xã và là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội khu vực phía tây của tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

Đại biểu tìm hiểu sản phẩm "Mật hoa dừa Organic Sokfarm" đạt hạng OCOP 5 sao của huyện Tiểu Cần.

Đại biểu tìm hiểu sản phẩm "Mật hoa dừa Organic Sokfarm" đạt hạng OCOP 5 sao của huyện Tiểu Cần.

Thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của huyện Cầu Kè được quan tâm đầu tư xây dựng, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc.

Hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện được đầu tư, cải tạo, nâng cấp, bảo đảm thông suốt, kết nối liên xã, liên vùng; đáp ứng nhu cầu đi lại dễ dàng và thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa của người dân.

Đến nay, huyện Cầu Kè đã có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; trong đó, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 1 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt hơn 71 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,58%, cận nghèo là 2,03% so với tổng số hộ.

Tỷ lệ hộ sử dụng điện trên địa bàn huyện đạt 99,95%; 100% trạm y tế xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế và 96,5% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Đại diện lãnh đạo huyện Cầu Kè đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đại diện lãnh đạo huyện Cầu Kè đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Cơ cấu kinh tế của huyện Cầu Kè chuyển dịch đúng hướng; lĩnh vực kinh tế nông nghiệp chiếm 35,03%; công nghiệp, xây dựng chiếm 31,11% và dịch vụ chiếm 33,86%.

Hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, huyện Cầu Kè tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển các đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cư dân nông thôn.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.