TP Hồ Chí Minh sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng phẩm hạnh, năng lực, sở trường

Ngày 17/3, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Sau 3 tháng chuẩn bị với tinh thần khẩn trương, chủ động, quyết liệt và quyết tâm chính trị cao nhất, kết quả tinh gọn tổ chức bộ máy thành phố sau sắp xếp đã giảm 53 tổ chức đảng, ban cán sự Đảng, đảng đoàn, cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố; giảm 86 đơn vị cấp huyện và đã giảm 216 tổ chức đầu mối bên trong thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị-xã hội thành phố và các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Thực hiện Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, đến năm 2025-2026, thành phố thực hiện giảm 119 biên chế cán bộ, công chức, 100 biên chế công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội để bảo đảm lộ trình giảm của Ban Tổ chức Trung ương đã chỉ đạo.

Thành phố tiếp tục thực hiện lộ trình tinh giản 20% cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước để giảm biên chế theo Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Công văn số 35/CV-BCĐTKNQ18 của Ban Chỉ đạo Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 18.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá đến thời điểm hiện nay những phần việc của giai đoạn đầu về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và được triển khai đồng bộ, bảo đảm quy trình chặt chẽ, thận trọng, đúng các yêu cầu và tiến độ đề ra.

Trong quá trình thực hiện, thành phố tuân thủ các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, bảo đảm các nguyên tắc và quy trình này của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

“Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo rất hoan nghênh, ghi nhận, đánh giá cao ý thức chấp hành, tinh thần trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị thành phố, nhất là người đứng đầu các cấp; cảm ơn các tổ chức đảng và các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Thành ủy, Ban Chỉ đạo, các đồng chí đã làm việc hết sức nghiêm túc, toàn tâm, toàn ý, đúng tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng để chúng ta có được những kết quả bước đầu rất quan trọng này”- đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu.

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan tham mưu và cơ quan chức năng khẩn trương hoàn chỉnh Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn chỉnh đề án và hệ thống tổ chức đảng cấp thành phố và cấp xã theo Kết luận của Bộ Chính trị.

Từng cấp ủy, chính quyền rà soát, đánh giá hiện trạng tổ chức bộ máy của mình và chủ động đề xuất phương án sáp nhập phù hợp theo tiêu chí đưa ra; khẩn trương đánh giá đúng thực chất từng cán bộ, công chức đồng thời xây dựng các phương án bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng phẩm hạnh, năng lực, sở trường, với từng vị trí việc làm ngay sau khi sáp nhập.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu thành phố triển khai đồng bộ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

Thành phố tiếp tục hoàn chỉnh Đề án tổ chức cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng 2 cấp sau khi sáp nhập, hợp nhất theo mô hình của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gắn với đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả hoạt động từng tổ chức; khắc phục tính hình thức, hành chính; tăng tính thực chất, tăng cường củng cố sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.