Tổng thống Pháp cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống

Tối 17/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình, khẳng định rằng cải cách hưu trí là cần thiết, đồng thời đưa ra một số ưu tiên để nâng cao chất lượng cuộc sống và lấy lại niềm tin của người dân.
Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi sự đoàn kết của cả nước để nâng cao chất lượng công việc và cải thiện đời sống.
Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi sự đoàn kết của cả nước để nâng cao chất lượng công việc và cải thiện đời sống.

Ngày 14/4, Hội đồng Hiến pháp của Pháp đã phê chuẩn các phần chính của dự luật cải cách hưu trí trong đó có việc nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64. Chỉ vài giờ sau đó, Tổng thống Emmanuel Macron đã ký ban hành luật này dù tất cả đảng phái đối lập và giới công đoàn cũng như một bộ phận dân chúng phản đối kịch liệt.

Trước tình hình đó, Tổng thống Pháp có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình với người dân nhằm khôi phục uy tín bị giảm sút nhiều sau suốt ba tháng khủng hoảng xã hội do biểu tình trên cả nước nhằm phản đối cải cách này.

Tổng thống Pháp thừa nhận rằng "cải cách này rõ ràng không được đa số người lao động chấp nhận", tuy nhiên cần phải có một số thay đổi như tăng tuổi nghỉ hưu vì số lượng người nghỉ hưu sẽ tăng, tuổi thọ cũng sẽ tăng và không thể giảm lương hưu. Ông khẳng định là hiểu rõ những khó khăn và sự tức giận của người dân hiện nay do giá cả tăng cao.

Vì vậy, ông Emmanuel Macron đưa ra ba ưu tiên để "hành động và xoa dịu" sự tức giận của người dân trong vòng 100 ngày tới.

Theo đó, Thủ tướng Elisabeth Borne sẽ được giao nhiệm vụ để xây dựng lộ trình thực hiện ba dự án lớn ngay từ tuần tới, trước tiên là nâng cao chất lượng làm việc thông qua đối thoại giữa các nghiệp đoàn và người sử dụng lao động.

Tổng thống Pháp nhấn mạnh, các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào nâng cao thu nhập của người lao động, thúc đẩy nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc. Ông khẳng định rằng "cánh cửa đối thoại sẽ luôn rộng mở cho các nghiệp đoàn".

Dự án thứ hai là công lý và pháp quyền. Theo đó, từ tháng 5, các biện pháp mạnh sẽ được triển khai để chống tình trạng phạm pháp, hành vi gian lận xã hội hay thuế, đồng thời tăng cường kiểm soát nhập cư bất hợp pháp.

Cuối cùng là xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, trong đó có việc cải thiện các dịch vụ công, nhất là trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Tổng thống Pháp mong muốn nền giáo dục của nước Pháp sẽ trở thành một trong những nền giáo dục tốt nhất ở châu Âu, trong đó giáo viên sẽ được trả lương cao hơn và học sinh sẽ được hỗ trợ nhiều hơn.

Tổng thống Pháp tin tưởng rằng, tới ngày Quốc khánh 14/7 sẽ có những chuyển biến tích cực từ việc thực hiện các ưu tiên trên.

Ngay sau bài phát biểu của Tổng thống, các đảng phái cũng như công đoàn cho rằng người đứng đầu nước Pháp không lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của người lao động, chỉ đưa ra cam kết và lời hứa.

Biểu tình diễn ra ở Paris sau bài phát biểu của Tổng thống Pháp. (Ảnh: AP)

Biểu tình diễn ra ở Paris sau bài phát biểu của Tổng thống Pháp. (Ảnh: AP)

Chủ tịch đảng cánh hữu Những người Cộng hòa (LR), ông Eric Ciotti, cho rằng cam kết của Tổng thống chưa đủ để xoa dịu sự tức giận của những người phản đối cải cách hưu trí. Đại diện các đảng cánh tả có chung ý kiến rằng việc áp dụng luật cải cách hưu trí sẽ chỉ làm cho khủng hoảng xã hội thêm trầm trọng.

Còn các nghiệp đoàn Pháp ra thông cáo chung, chỉ trích Tổng thống "vẫn không hiểu rằng cải cách hưu trí là nguồn gốc của cơn tức giận lan khắp cả nước", đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục biểu tình phản đối cải cách này.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.