Tổng Lãnh sự tại Pakse Nguyễn Văn Trung trình Thư ủy nhiệm Lãnh sự

Ngày 16/12, tại Bộ Ngoại giao Lào, đồng chí Nguyễn Văn Trung, Tổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Pakse, CHDCND Lào đã trình Thư ủy nhiệm Lãnh sự của đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam. Thay mặt Bộ Ngoại giao Lào, đồng chí Phoxay Khaykhamphithoune, Thứ trưởng Ngoại giao Lào nhận Thư ủy nhiệm Lãnh sự.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse Nguyễn Văn Trung (trái) trình Thư ủy nhiệm Lãnh sự. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse)
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse Nguyễn Văn Trung (trái) trình Thư ủy nhiệm Lãnh sự. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse)

Tại buổi tiếp đón Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Trung với bầu không khí hữu nghị và nồng ấm, Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phoxay Khaykhamphithoune chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Trung được bổ nhiệm làm Tổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Pakse; bày tỏ sự tin tưởng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ của mình, đồng chí Nguyễn Văn Trung sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước cũng như giữa 4 tỉnh Nam Lào với các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phoxay Khaykhamphithoune bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã giúp đỡ một cách tốt nhất, hiệu quả trong việc phát triển kinh tế-xã hội của Lào nói chung và của 4 tỉnh Nam Lào nói riêng.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Trung cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và thân mật của đồng chí Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phoxay Khaykhamphithoune; chuyển lời thăm hỏi của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn tới Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Trung khẳng định sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhằm vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước; hỗ trợ địa phương nâng cao quan hệ, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, giúp xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định và phát triển lâu dài, qua đó góp phần gìn giữ và tăng cường quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Tổng Lãnh sự tại Pakse Nguyễn Văn Trung trình Thư ủy nhiệm Lãnh sự -0
 Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phoxay Khaykhamphithoune (phải) cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Việt Nam dành cho Lào từ trước đến nay. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse)

Chiều 17/12, trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân tại Lào sau khi trình Thư ủy nhiệm Lãnh sự, Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Trung cho biết, trong thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse sẽ tập trung vào việc phối hợp với các địa phương trong khu vực lãnh sự tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 như Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, tiếp tục triển khai thực hiện các thỏa thuận đạt được tại Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào.

Thúc đẩy mối quan hệ giữa các tỉnh của Việt Nam với 4 tỉnh Nam Lào, đặc biệt là việc thu hút các dự án đầu tư của Việt Nam vào khu vực này.

Là một trong ba Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào, khu vực lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse gồm 4 tỉnh Nam Lào là Champasak, Attapeu, Sekong và Salavan, giáp Việt Nam, Campuchia và Thái Lan, trong đó có có 284 km đường biên giới với Việt Nam.

4 tỉnh nam Lào này đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều tỉnh giáp biên với Việt Nam và đã kết nghĩa với 18 tỉnh khu vực miền trung và miền nam Việt Nam. Tại đây có hàng chục dự án của Việt Nam đang đầu tư, trong đó có các dự án lớn về nông nghiệp, cao-su và khai khoáng với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn khoảng 20.000 người, trong đó có khoảng 8.000 kiều bào.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.