Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang chung tay chống dịch Covid-19

Ngày 6-5, lễ trao tiền và vật tư y tế trị giá 60 triệu kíp Lào (khoảng hơn 140 triệu đồng) hỗ trợ tỉnh Luang Prabang trong công tác chống dịch Covid-19, đã diễn ra tại trụ sở Ban Chuyên trách kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 tỉnh Luang Prabang.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng trao biển tượng trưng 60 triệu kíp Lào tặng tỉnh Luang Prabang.
Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng trao biển tượng trưng 60 triệu kíp Lào tặng tỉnh Luang Prabang.

Tham dự có đoàn đại biểu Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Luang Prabang do đồng chí Nguyễn Đăng Hùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Luang Prabang, phía Lào có đồng chí Khamkhan Chanthavisuk Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang và một số đại diện ban ngành của tỉnh.

Số tiền và vật tư y tế này do cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang cùng cộng đồng người Việt và doanh nghiệp Việt Nam đang sinh sống, làm ăn tại tỉnh quyên góp để chung tay cùng Chính phủ, người dân Lào nói chung, tỉnh Luang Prabang nói riêng phòng, chống dịch Covid-19.

Chiều cùng ngày, tại ký túc xá Trường Đại học Xuphanuvong, tỉnh Luang Prabang, đồng chí Nguyễn Huy Hùng, phụ trách văn hóa - giáo dục của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang trao tặng các phần quà trị giá ba triệu kíp Lào gồm: 38 thùng mỳ tôm, 60 kg gạo, 11 khay trứng, một thùng dầu ăn, 19 hộp khẩu trang và nước rửa tay cho các sinh viên Việt Nam đang theo học tại Đại học Xuphanuvong, tỉnh Luangprabang. Những phần quà tuy không nhiều nhưng thể hiện tình cảm, tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Lào nói chung và tấm lòng của cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang nói riêng nhằm hỗ trợ kịp thời cho các lưu học sinh gặp khó khăn hiện nay.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang chung tay chống dịch Covid-19 -0
 Đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang trao thực phẩm hỗ trợ sinh viên Việt Nam, chiều 6-5.

Chiều 7-5, anh Nguyễn Đức Văn, Trưởng đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Xuphanuvong qua điện thoại cho phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào biết, hiện cuộc sống của lưu học sinh tại trường gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra. Toàn bộ 19 sinh viên tại đây đã thực hiện nghiêm chỉnh việc hạn chế đi lại và thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch của chính quyền tỉnh ban hành. Lưu học sinh Việt Nam tại trường rất cảm động trước sự quan tâm của Tổng Lãnh sự quán và xin hứa sẽ phấn đấu học tập tốt hơn nữa để lĩnh hội nhiều kiến thức để có thể tốt nghiệp với thành tích học tập cao nhất.

Là một trong ba Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào, khu vực lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang bao gồm tám tỉnh phía bắc Lào trong tổng số 18 tỉnh, thành phố của Lào, là tỉnh Bokeo, Luang Namtha, Oudomxay, Xayaburi, Phongsaly, Houaphanh, Xiengkhouang và Luang Prabang. Tại các tỉnh này có hơn 10 nghìn người Việt Nam đang học tập, làm ăn, sinh sống.

Thời gian gần đây, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang đã đẩy mạnh các hoạt động công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, quan tâm hỗ trợ bà con gặp khó khăn liên quan đến các thủ tục giấy tờ. Ngoài ra, mỗi khi tại Việt Nam có thiên tai, lũ lụt xảy ra, Tổng Lãnh sự quán đều kêu gọi kiều bào, doanh nghiệp Việt Nam quyên góp, ủng hộ nhằm kịp thời hỗ trợ người dân Việt Nam vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.