Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang chúc mừng 46 năm Quốc khánh Lào

Ngày 24/11, Đoàn đại biểu Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang và đại diện doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh Luang Prabang do đồng chí Nguyễn Đăng Hùng, Tổng Lãnh sự dẫn đầu đến trụ sở Cơ quan chính quyền tỉnh Luang Prabang chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Luang Prabang nhân dịp kỷ niệm 46 năm Quốc khánh CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2021).

Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng (trái) chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Luang Prabang nhân dịp kỷ niệm 46 năm Quốc khánh Lào. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang)
Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng (trái) chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Luang Prabang nhân dịp kỷ niệm 46 năm Quốc khánh Lào. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang)

Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Luang Prabang đã phát huy truyền thống yêu nước và ý chí cách mạng kiên cường của nhân dân các dân tộc Lào nói chung và người dân Luang Prabang nói riêng trong 46 năm qua và giành được nhiều thắng lợi hết sức to lớn trên mọi lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế-xã hội, văn hóa và giáo dục, góp phần vào thành tựu chung trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của đất nước Lào tươi đẹp; đánh giá cao các quan hệ hợp tác, kết nghĩa gắn bó của Luang Prabang với nhiều tỉnh thành của Việt Nam; tin tưởng chắc chắn quan hệ hợp tác, kết nghĩa này sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng hơn nữa.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng cho rằng, mối quan hệ kết nghĩa giữa các tỉnh phía bắc của Lào với nhiều tỉnh của Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, góp phần không nhỏ vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào. Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng chân thành cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Luang Prabang cũng như đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã luôn dành sự quan tâm, hợp tác và giúp đỡ đối với Tổng Lãnh sự quán, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Luang Prabang.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang chúc mừng 46 năm Quốc khánh Lào -0
 Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luangprabang Khamkhan Chanthavisuk (phải) chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Việt Nam luôn dành cho Lào. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang)

Thay mặt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Luang Prabang, đồng chí Khamkhan Chanthavisuk, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luangprabang bày tỏ cảm ơn chân thành và sâu sắc với những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ to lớn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã và đang dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nói chung, tỉnh Luang Prabang  nói riêng; cảm ơn tình cảm và sự hợp tác, giúp đỡ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang cũng như cá nhân Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng đối với tỉnh Luang Prabang, đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ trong phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua.

Đồng chí Khamkhan Chanthavisuk mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ hiệu quả của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, nhất là trong vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Luang Prabang với các tỉnh của Việt Nam, chúc cho tình đoàn kết hai nước mãi mãi tươi xanh, đời đời bền vững.

Cùng ngày, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng đã đến thăm và chúc mừng Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam tỉnh Luang Prabang.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang là một trong ba Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào. Khu vực lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang bao gồm tám tỉnh phía bắc Lào trong tổng số 18 tỉnh, thành phố của Lào, là tỉnh Bokeo, Luang Namtha, Oudomxay, Xayaburi, Phongsaly, Houaphanh, Xiengkhouang và Luang Prabang. Tại các tỉnh này có hơn 10 nghìn người Việt Nam đang học tập, làm ăn, sinh sống. Đây là khu vực mà hầu hết các tỉnh đều kết nghĩa với nhiều tỉnh đông bắc của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.