Tổng kết Cuộc đua xe đạp Về Điện Biên Phủ - 2024

Sau 5 ngày diễn ra kịch tính, sôi nổi, Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ - 2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân" đã hoàn thành các chặng và tổng kết, trao giải vào chiều ngày 5/5.
Ban Tổ chức trao hạng Nhất, Nhì, Ba chung cuộc cho các vận động viên xuất sắc.
Ban Tổ chức trao hạng Nhất, Nhì, Ba chung cuộc cho các vận động viên xuất sắc.

Chiều 5/5, tại Quảng trường 7-5 (thành phố Điện Biên Phủ), Báo Quân đội nhân dân phối hợp với tỉnh Điện Biên, Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á và Tập đoàn Mai Linh tổ chức Lễ xuất phát thi đấu chặng 5 và Lễ bế mạc, trao thưởng Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ-2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân”.

Tới dự có các đồng chí: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Vừ A Bằng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng ban Tổ chức Cuộc đua khẳng định: “Cuộc đua đã thành công tốt đẹp. Đoàn đua như một luồng sinh khí cuốn theo niềm hân hoan rạng rỡ, hướng về ngày kỷ niệm lớn 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Với khí thế ấy, Cuộc đua có sự tham gia của 70 vận động viên đến từ 10 đội đua. Diễn ra từ ngày 1-5/5, Cuộc đua tranh tài trên tổng lộ trình hơn 500km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Mỗi chặng đua là một chương ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của dân tộc. Bao gồm 5 chặng: “Thăng Long - nghìn năm văn hiến” (đua quanh Hồ Gươm - Hà Nội), “Toàn quân xuất kích” (Hà Nội - Mai Châu, Hòa Bình), “Mở đường vào Tây Bắc” (Vân Hồ, Sơn La - thành phố Sơn La), “Tiến vào Mường Thanh” (thành phố Sơn La - thành phố Điện Biên Phủ), “Bài ca chiến thắng” (đua quanh thành phố Điện Biên Phủ). Cùng với tranh tài, Cuộc đua còn diễn ra nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tại các tỉnh, thành, địa phương đi qua và vùng Tây Bắc.

Kết thúc cuộc đua, Ban Tổ chức trao nhiều giải chặng 5, bao gồm: Giải dọc đường cho 3 vận động viên, giải sprint 2 cho 3 vận động viên, giải theo hạng cho 5 vận động viên về đầu tiên.

Chung cuộc, Ban Tổ chức trao giải từ hạng 1 đến hạng 10 cho các vận động viên xuất sắc. Trong đó hạng nhất (áo vàng) thuộc về tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (đội đua Quân đội); hạng 2 thuộc về vận động viên Nguyễn Hoàng Sang (đội Đồng Nai); hạng 3 Nguyễn Thắng (Vinama Thành phố Hồ Chí Minh).

Đại diện Ban Tổ chức trao giải chung cuộc cho các vận động viên hạng 4 đến hạng 10.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải chung cuộc cho các vận động viên hạng 4 đến hạng 10.

Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc lập kỷ lục, giành cả áo trắng (tay đua trẻ dưới 23 tuổi), áo chấm đỏ (vua leo núi), áo xanh (nước rút tốt nhất). Ban Tổ chức cũng đã trao giải tập thể cho 3 đội xuất sắc: Dược Domesco Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh, Lộc Trời.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết, lòng tự hào, truyền thống và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa đối với đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh, đóng góp để làm nên chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ. Cuộc đua còn là sự kiện thể thao truyền thống để duy trì và thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao nói chung, bộ môn đua xe đạp trong cả nước nói riêng không ngừng phát triển theo mục tiêu đã xác định.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.