Tổng Biên tập Báo Nhân Dân thăm và làm việc tại Tây Tạng (Trung Quốc)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc theo lời mời của Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh và đoàn đại biểu Báo Nhân Dân đã đến thăm khu tự trị Tây Tạng, tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo tồn văn hóa và phát triển truyền thông, báo chí của địa phương.
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Chiều 24/4, tại thành phố Lhasa, thủ phủ khu tự trị Tây Tạng, đồng chí Lê Quốc Minh và đoàn đại biểu Báo Nhân Dân đã có cuộc làm việc với đồng chí Uông Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên truyền Đảng ủy khu tự trị Tây Tạng và lãnh đạo Tây Tạng nhật báo, cơ quan thường trú Nhân dân nhật báo tại Tây Tạng.

Chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Lê Quốc Minh và đoàn đại biểu Báo Nhân Dân theo lời mời của Nhân dân nhật báo, nhằm cụ thể hóa những nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước, nhất là định vị mới của quan hệ hai nước được xác lập sau các chuyến thăm của lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, đưa hợp tác giữa hai tờ báo nói riêng, giữa các cơ quan truyền thông, báo chí hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Quốc Minh giới thiệu mục đích, ý nghĩa chuyến thăm của đoàn đại biểu Báo Nhân Dân thăm và làm việc tại Trung Quốc trong khuôn khổ cơ chế giao lưu, hợp tác, trao đổi đoàn giữa hai cơ quan báo Đảng ở Trung ương của hai nước Việt Nam-Trung Quốc, nhằm đẩy mạnh nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ giữa hai tờ báo nói riêng, các cơ quan truyền thông, báo chí hai nước nói chung, tăng cường tuyên truyền về quan hệ song phương cũng như thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của hai nước.

Giới thiệu khái quát về Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, là cơ quan báo chí có vai trò quan trọng hàng đầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Báo Nhân Dân luôn duy trì lượng phát hành lớn nhất tại Việt Nam; đồng thời, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, cập nhật công nghệ làm báo hiện đại, chuyển đổi mạnh mẽ từ một tờ báo giấy truyền thống thành một cơ quan truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng chủ lực, đóng góp quan trọng vào công tác thông tin, tuyên truyền và thành tựu phát triển của đất nước.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của khu tự trị Tây Tạng, một địa phương có nhiều dân tộc thiểu số, nằm ở vùng cao nguyên có độ cao lớn so mực nước biển với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đồng chí Lê Quốc Minh cho rằng, Tây Tạng đã khai thác tốt các nguồn lực về văn hóa, điều kiện tự nhiên để duy trì đà phát triển kinh tế, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa bản địa, cải thiện đời sống người dân...; đồng thời khẳng định, người dân Việt Nam rất quan tâm đến tình hình phát triển, những nét đẹp văn hóa-tôn giáo của vùng đất Tây Tạng, Báo Nhân Dân sẵn sàng thông qua cơ quan thường trú tại Trung Quốc, tăng cường tuyên truyền hơn nữa về Tây Tạng trên các ấn phẩm, nền tảng của báo.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh trao tặng phẩm của Báo Nhân Dân cho đồng chí Uông Hải Châu.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh trao tặng phẩm của Báo Nhân Dân cho đồng chí Uông Hải Châu.

Về phần mình, đồng chí Uông Hải Châu thay mặt Đảng ủy và Chính quyền khu tự trị Tây Tạng nhiệt liệt chào mừng Tổng Biên tập Lê Quốc Minh và đoàn đại biểu Báo Nhân Dân tới thăm và làm việc tại Tây Tạng, khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Báo Nhân Dân với Nhân dân nhật báo cũng như các cơ quan báo chí của Tây Tạng.

Giới thiệu khái quát về khu tự trị Tây Tạng, đồng chí Uông Hải Châu cho biết, là địa phương có nhiều dân tộc thiểu số, trình độ phát triển lạc hậu hơn các địa phương khác của Trung Quốc, Tây Tạng đã phát huy mạnh mẽ nội lực và các tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, con người cũng như sự hỗ trợ hiệu quả của các tỉnh, thành phố trong cả nước, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội một cách toàn diện, nhiều chỉ tiêu dẫn đầu cả nước trong năm 2023 như tốc độ tăng trưởng GRDP, thu nhập bình quân đầu người, đầu tư tài sản cố định..., từ đó bảo đảm sự ổn định, hài hòa của xã hội, giảm khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, cải thiện môi trường đầu tư và môi trường sinh thái.

Đồng chí Uông Hải Châu bày tỏ hy vọng Báo Nhân Dân và các cơ quan báo chí Việt Nam tăng cường tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, nét đẹp văn hóa, tôn giáo, du lịch ở Tây Tạng; phát huy vai trò cầu nối để thúc đẩy giao lưu, trao đổi giữa Tây Tạng với các địa phương của Việt Nam.

Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo khu tự trị Tây Tạng.

Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo khu tự trị Tây Tạng.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Tây Tạng, đồng chí Lê Quốc Minh và đoàn đại biểu Báo Nhân Dân đã đến khảo sát một số đơn vị kinh tế, văn hóa ở thành phố Lhasa và thành phố Lhoka, tìm hiểu kinh nghiệm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái...

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.