Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hưng Yên

Ngày 2/12, tại thành phố Hưng Yên (Hưng Yên), Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung Ương Đảng; Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Sau khi nghe đồng chí Đào Hồng Vận, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, các cử tri bày tỏ thống nhất cao với chủ trương của Trung ương về đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan của Đảng, Nhà nước.

Đây là cuộc cách mạng để tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, gắn với tinh giản biên chế, góp phần tăng nguồn lực cho đầu tư phát triển và thực hiện các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội.

Cử tri đề nghị Trung ương, Quốc hội, Chính phủ có kế hoạch, giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị quyết liệt, đồng bộ, theo đúng tiến độ đề ra và sớm đưa mô hình tổ chức bộ máy chính trị sau tinh gọn đi vào hoạt động ổn định, bảo đảm vận hành liên tục, không đứt quãng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu và cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu và cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.​ (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cần gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước.

Phấn khởi trước những kết quả đạt được khá toàn diện, mang tính đột phá về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước, Chính phủ tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa; đồng thời sớm ban hành chiến lược, kế hoạch và các giải pháp tổng thể, có trọng tâm, trọng điểm về phòng, chống lãng phí để thống nhất triển khai trên cả nước, góp phần giải phóng nguồn lực phát triển, tạo thêm dư địa tăng trưởng kinh tế.

Trong phòng, chống lãng phí, coi trọng đồng thời cả “phòng” là nhiệm vụ thường xuyên, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ cấp bách, cần làm ngay; cần đề cao vai trò của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân được tham gia sâu rộng hơn công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Một số ý kiến cử tri quan tâm chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao bắc-nam; dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; một số dự án luật đang được triển khai xây dựng…

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi làm rõ hơn một số vấn đề cử tri quan tâm. Tổng Bí thư cho biết, năm 2024, cả nước đã đạt nhiều thành tựu trong thực hiện nhiệm vụ của năm, đặc biệt là các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Năm 2024 cũng là năm Trung ương giải quyết rất nhiều công việc quan trọng, tạo tiền đề để năm 2025 có thể hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế cao hơn mục tiêu đề ra, các cân đối lớn được bảo đảm, thị trường lao động phục hồi tích cực, đời sống của nhân dân được nâng lên.

Các giải pháp, chính sách giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả rõ nét hơn về cả nhận thức, hành động và kết quả.

Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường trên nhiều phương diện. Các tình huống phát sinh, các vấn đề cấp bách, quan trọng đều được xử lý kịp thời, hiệu quả, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các chủ trương lớn về công tác đối ngoại tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần tạo môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển. Nhân dân đoàn kết, thống nhất, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào đường lối phát triển đất nước.

Về nhiệm vụ năm 2025, Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải tập trung phát triển kinh tế, thực hiện những mục tiêu đã đề ra với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất.

Cả hệ thống chính trị, trước hết là Chính phủ, người đứng đầu các ban, bộ, ngành, địa phương phải có các giải pháp quyết liệt, dứt điểm, tăng tốc để thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng GDP phải đạt hai con số, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.

Chú trọng các giải pháp phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, chăm lo tốt nhất cho đời sống người dân.

Tổng Bí thư nêu rõ, trong năm 2025, chúng ta phải tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, làm cơ sở bảo đảm sự thành công của Đại hội XIV của Đảng. Từ các chi bộ, đảng bộ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương tập trung thảo luận về tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; đồng thời căn cứ nội dung dự thảo các văn kiện của Đại hội XIV, cấp ủy các cấp xây dựng nội dung báo cáo chính trị, phương hướng nhiệm vụ công tác, xác định những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cấp ủy các cấp tập trung chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới, chuẩn bị thật tốt đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới của đất nước.

Về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh-hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, Tổng Bí thư khẳng định đây là nhiệm vụ không thể chậm trễ hơn được nữa.

Quý I/2025 sẽ phải hoàn thành việc tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW và hoàn chỉnh phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị. Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này được cán bộ, đảng viên và nhân dân mong chờ, đón nhận và lan tỏa sự đồng tình, ủng hộ trong toàn xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đối với tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đạt được trong thời gian qua. Trong nhiều năm, tỉnh luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao; đã thu hút đầu tư có chọn lọc để giữ gìn môi trường, bảo đảm chất lượng sống của nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, hiện còn 0,44%...

Kết quả đó thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn.

Tổng Bí thư đề nghị đảng bộ, chính quyền, nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, nỗ lực, cố gắng hoàn thành cao nhất những nhiệm vụ đặt ra, thúc đẩy hơn nữa tốc độ tăng trưởng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tỉnh cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh bảo đảm thông thoáng, thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thu hút các dự án đầu tư lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư lớn, các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu; ưu tiên phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại.

Hưng Yên chú trọng phát triển nền nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, sản xuất chuyên canh, quy mô lớn và giá trị gia tăng cao; phát triển các vùng trồng hoa, cây cảnh, đặc sản, cây trồng, vật nuôi và nông sản mà tỉnh có thế mạnh.

Tỉnh cần tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; trọng tâm phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng văn hóa, y tế, giáo dục, hạ tầng năng lượng, viễn thông, thủy lợi.

Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao và phát huy bản sắc văn hóa con người Hưng Yên đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới,

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm, tặng quà gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.