Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV:

Tạo nền tảng vững chắc để triển khai các mục tiêu phát triển đất nước

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã chính thức khép lại sau 29,5 ngày làm việc với nhiều nội dung quan trọng và ý nghĩa. Với khối lượng lớn công việc và những vấn đề cấp bách của đất nước được đưa ra thảo luận, theo đánh giá của các đại biểu Quốc hội, kỳ họp lần này không chỉ đạt được những kết quả nổi bật mà còn để lại những dấu ấn sâu sắc trong lòng cử tri và nhân dân cả nước.

Công tác lập pháp là nội dung trọng tâm

Đánh giá về kết quả kỳ họp, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh nêu rõ, điểm nhấn đáng chú ý tại kỳ họp lần này là công tác lập pháp.

Quốc hội đã thông qua 18 luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật khác. Nữ đại biểu nhấn mạnh, có thể nói, đây là kỳ họp có số lượng nội dung cần cho ý kiến và thông qua nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Số lượng luật lớn, nhưng công tác chuẩn bị đã được thực hiện kỹ lưỡng và tương đối bảo đảm chất lượng. Hồ sơ các dự án luật cơ bản được Chính phủ trình đầy đủ, có căn cứ lý luận và thực tiễn, cơ quan soạn thảo đã chuẩn bị các dự thảo văn bản hướng dẫn luật kèm theo, cơ bản đáp ứng được yêu cầu theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Theo đại biểu, các cơ quan của Quốc hội đã thẩm tra nghiêm túc, sâu sắc, chỉ ra nhiều vấn đề cần nghiên cứu kỹ, đánh giá sâu tác động. Các đại biểu Quốc hội đã tham gia thảo luận đóng góp, phản biện nhiều ý kiến với trách nhiệm cao, nhất là với 18 luật được thông qua tại kỳ họp này.

Chung quan điểm, đại biểu Võ Mạnh Sơn (Thanh Hóa) cho biết, kỳ họp lần này có khối lượng công việc rất lớn với hơn 30 dự án luật, cho ý kiến nhiều chương trình lớn của quốc gia.

Đại biểu đại biểu Võ Mạnh Sơn (Thanh Hóa). (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu đại biểu Võ Mạnh Sơn (Thanh Hóa). (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu đánh giá, cách thức bố trí kỳ họp khoa học, tính toán kỹ lượng khi có 1 tuần nghỉ giữa kỳ để các cơ quan, bộ, ngành tiếp thu, xử lý sau đó báo cáo, giải trình những tiếp thu trong đợt 2 của kỳ họp.

Vì thế dù có khối lượng công việc rất lớn nhưng Quốc hội đã thành công xử lý được, đưa ra được nhiều chủ trương, quyết sách đạt mục tiêu đã đề ra từ đầu kỳ họp.

Còn theo đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội), đây là kỳ họp dài, với rất nhiều nội dung, trong đó có nhiều nội dung đột xuất xuất hiện ngay trong quá trình kỳ họp.

“Những sự thay đổi này khiến việc chuẩn bị tài liệu cũng như các đại biểu Quốc hội rất vất vả. Nhưng tôi cho rằng đó là việc cần làm, bởi đó là thích ứng theo thực tiễn thay đổi. Từ đó, cùng với sự nỗ lực của cơ quan soạn thảo cũng như các đại biểu Quốc hội, kỳ họp đã hoàn thành đầy đủ các nội dung trong chương trình đề ra”, đại biểu Trí cho biết.

Kỳ họp để lại dấu ấn lớn

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) đánh giá, đây là kỳ họp rất dài của Quốc hội khóa XV với rất nhiều nội dung quan trọng nhưng rất thành công và có nhiều ý nghĩa.

Theo đó, ở kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng có ảnh hướng lớn đến tình hình chung về kinh tế-xã hội, đặc biệt tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về thể chế trong đầu tư công, quản lý tài sản công; các nội dung liên quan thuế có thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp… đã được chuẩn bị công phu và thảo luận sôi nổi trên nghị trường.

Về phần mình, đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) đánh giá, đây là kỳ họp kỷ lục về khối lượng nội dung, nằm trong bối cảnh có sự vận động chung của cả hệ thống chính trị khi thay đổi nhiều phương pháp, chủ trương và mang khí thế đúng như tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm nói là “vừa chạy vừa xếp hàng” và không đợi chờ thời điểm quá độ.

Theo đó, có nhiều dự án luật bổ sung mới vào kỳ họp và được thảo luận ngay, cùng các dự luật thông qua ngay tại một kỳ họp…

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai). (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai). (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Theo đại biểu, điều này thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt, đồng thời tăng trách nhiệm hoạt động Quốc hội trước những yêu cầu của Đảng, Nhà nước, yêu cầu của phát triển kinh tế xã hội.

“Tôi cho rằng đây là kỳ họp để lại dấu ấn rất lớn với nhiều vấn đề quan trọng, đó là đường sắt tốc độ cao bắc-nam, điều chỉnh đối với sân bay Long Thành, điện hạt nhân Ninh Thuận… - những vấn đề sẽ đi vào lịch sử đất nước như một quyết định mang tính chất thời đại vì có nhiều cái lớn về quy mô, nguồn vốn, cơ chế, chính sách và cả về những mục tiêu để chúng ta vươn mình trở thành một đất nước phát triển”, đại biểu An chia sẻ.

Đại biểu cũng nhấn mạnh bước quan trọng tiếp theo là đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống từ những quy định của những đạo luật này.

Theo ông An, từ những quy định được thổi hướng từ tinh thần đổi mới, khối lượng công việc của Chính phủ phải làm rất lớn, cần nguồn lực và con người rất lớn và đây không phải là một câu chuyện đơn giản.

“Chúng ta đang trong giai đoạn hết sức sôi động, quyết liệt, quyết tâm cao. Sắp tới đây chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện về pháp luật, nhiệm vụ về xây dựng thể chế. Trên cơ sở kỳ họp này, chúng ta phải có những ưu tiên để thực hiện thực sự hiệu quả”, đại biểu An nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Như Ý (Đồng Nai).

Đại biểu Nguyễn Thị Như Ý (Đồng Nai).

Đại biểu Nguyễn Thị Như Ý (Đồng Nai) nêu quan điểm, kỳ họp lần này diễn ra trong thời gian dài, với khối lượng công việc lớn cùng nhiều Luật và các Nghị quyết được thông qua, lấy ý kiến.

Theo đại biểu, những nội dung này đều mang tính cấp bách. Do vậy, sự mong chờ, kỳ vọng của người dân và cử tri với các vấn đề Quốc hội đưa ra tại kỳ họp này cũng rất lớn. Những vấn đề được cử tri quan tâm là những nội dung Quốc hội mong muốn tháo gỡ sớm nhất, để đưa vào thực tiễn và giải quyết bức xúc của người dân.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang Lê Thị Thanh Lam cho rằng, cùng với những quyết sách quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực được Quốc hội xem xét, quyết định thông qua tại Kỳ họp thứ 8 lần này, kỳ vọng sẽ là đòn bẩy kịp thời, thúc đẩy, tạo động lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.