Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Malaysia

Trong hai ngày 22 và 23/11, tại Kuala Lumpur, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Malaysia trong các lĩnh vực phát triển kỹ thuật, bất động sản và cơ sở hạ tầng, dịch vụ đa ngành.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Tan Sri Francis Yeoh, Chủ tịch Tập đoàn YTL. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Tan Sri Francis Yeoh, Chủ tịch Tập đoàn YTL. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành và đóng góp của các doanh nghiệp trong hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Malaysia, coi đây là điểm sáng và là nhân tố bảo đảm cho quan hệ hai nước phát triển bền vững, thực chất, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

* Giám đốc điều hành Tập đoàn Gamuda, tập đoàn hàng đầu khu vực về bất động sản và cơ sở hạ tầng, ông Lin Yun Ling báo cáo Tổng Bí thư về tình hình đầu tư của Tập đoàn trên toàn cầu và tại Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam là điểm đến đầu tư yêu thích, nhiều triển vọng của Tập đoàn và bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp thiết thực, hiệu quả của Gamuda trong phát triển các dự án hạ tầng khu đô thị tại Việt Nam; nhấn mạnh việc xây dựng và phát triển hệ thống đô thị hiện đại là một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Tổng Bí thư đề nghị Gamuda quan tâm mở rộng hơn nữa đầu tư trong lĩnh vực phát triển đô thị, công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực mới, các lĩnh vực mà Gamuda có thế mạnh, đi đầu về chất lượng, hạ tầng, dịch vụ, tích hợp công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để quản lý vận hành.

* Ông Francis Yeoh Sock Ping - Chủ tịch Điều hành Tập đoàn YTL Corporation Berhad - tập đoàn phát triển hạ tầng tích hợp hàng đầu khu vực, báo cáo Tổng Bí thư về việc liên kết với Tập đoàn NVIDIA của Hoa Kỳ để xây dựng trung tâm dữ liệu lớn tại bang Johor của Malaysia; bày tỏ tin tưởng vào xu hướng phát triển năng lượng sạch, chuyển đổi số của Việt Nam và mong muốn xây dựng một trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao tầm nhìn và năng lực công nghệ của tập đoàn YTL trong việc nắm bắt xu hướng phát triển, nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng AI và các ngành công nghệ mới; tin tưởng YTL sẽ là đối tác quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất chip, trung tâm dữ liệu lớn để nắm bắt những cơ hội khi khoa học công nghệ đang có những bước phát triển hết sức nhanh chóng.

* Ông Tony Fernandes - Giám đốc Điều hành Tập đoàn Capital A (Air Asia) bày tỏ mong muốn mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực kết nối hàng không, sửa chữa máy bay, du lịch, dịch vụ tài chính…

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao thế mạnh của Capital A về nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý quốc tế và những đóng góp tích cực trong thúc đẩy đầu tư, kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Tổng Bí thư mong muốn Tập đoàn tiếp tục mở rộng hoạt động, đáp ứng nhu cầu phát triển và xây dựng lực lượng lao động lành nghề tại Việt Nam, trở thành cầu nối quan trọng thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Malaysia đầu tư vào Việt Nam.

* Ông Vincent Tan Chee Yioun - Người sáng lập và Cố vấn Tập đoàn Berjaya Corporation Berhad, báo cáo Tổng Bí thư về tình hình kinh doanh và tỏ mong muốn tiếp tục đầu tư vào các dự án phát triển hạ tầng đô thị và du lịch tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng kết quả hoạt động kinh doanh của tập đoàn, cho rằng những kết quả Tập đoàn đạt được tại Việt Nam là minh chứng sinh động cho môi trường đầu tư đang ngày càng cải thiện và tiềm năng to lớn của Việt Nam. Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn Berjaya tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như phát triển khu đô thị thông minh, dịch vụ môi trường và công nghệ sạch.

Trong các cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, hoan nghênh các doanh nghiệp của Malaysia đầu tư, làm ăn lâu dài tại Việt Nam, cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, bền vững.

Lãnh đạo các tập đoàn cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, có nhiều điều kiện thuận lợi, khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.