Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam

Chiều 2/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga Gennady Bezdetko. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga Gennady Bezdetko. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, đặc biệt trong bối cảnh năm 2025 hai nước kỷ niệm nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng như kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 80 năm Chiến thắng phát-xít của Liên Xô, 50 năm giải phóng miền nam và thống nhất đất nước Việt Nam, 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong thời gian qua, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đã không ngừng phát triển, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi, tiếp xúc và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác; duy trì đà tăng trưởng hợp tác kinh tế; phối hợp thúc đẩy hợp tác quốc phòng-an ninh, năng lượng, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Nga là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Việt Nam mong muốn duy trì quan hệ truyền thống tốt đẹp, đáp ứng lợi ích của hai dân tộc, góp phần duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển tại hai khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ Gennady Bezdetko cùng các cơ quan hai nước trong việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và nội dung hợp tác song phương. Đặc biệt, các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao gần đây như chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nga Mishustin vào tháng 1/2025 và chuyến thăm Nga của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ngay trong đầu tháng 4 đã thể hiện mức độ tin cậy chính trị sâu sắc giữa hai quốc gia. Đây cũng là cơ hội để hai bên trao đổi, rà soát, đánh giá cũng như thảo luận các biện pháp cụ thể thúc đẩy toàn diện hợp tác song phương.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác song phương, đặc biệt trong năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương; triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu; xác định những phương hướng, biện pháp và dự án hợp tác mới trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh, công nghệ cao, năng lượng, điện hạt nhân, khoa học cơ bản, văn hóa-nghệ thuật hàn lâm.

Trong thời gian tới, hai bên cũng cần tập trung, nỗ lực triển khai hiệu quả các thỏa thuận song phương, rà soát và tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc còn tồn tại, qua đó mở rộng và tạo đột phá hợp tác thiết thực trong quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Gennady Bezdetko tại buổi tiếp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đại sứ Gennady Bezdetko tại buổi tiếp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chia sẻ những đánh giá và ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm về quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua, Đại sứ Gennady Bezdetko khẳng định Liên bang Nga coi Việt Nam là đối tác truyền thống và ưu tiên tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và mong muốn củng cố tình hữu nghị truyền thống và hợp tác hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực cùng quan tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm với Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Tô Lâm với Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đại sứ Gennady Bezdetko cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy các cơ quan hữu quan của Nga hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Cá nhân Đại sứ và Đại sứ quán Nga tại Việt Nam sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác trụ cột là quân sự-an ninh, thương mại-đầu tư và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới tiềm năng.

Đại sứ Gennady Bezdetko cũng cho biết, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ quán Nga tại Hà Nội sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, phản ảnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Đại sứ Bezdetko nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam-Nga có nền tảng truyền thống lâu đời, hai nước đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Hai nước sẽ quyết tâm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hữu nghị và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.