Tăng cường hợp tác trong nghiên cứu chính sách chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Ngày 1/4, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã tiếp và làm việc với ông Mikhail Efimovich Fradkov, nguyên Thủ tướng Liên bang Nga, Giám đốc Viện Nghiên cứu chiến lược Nga (RISS), nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Quang cảnh buổi tiếp giữa lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo Viện Nghiên cứu chiến lược Nga. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)
Quang cảnh buổi tiếp giữa lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo Viện Nghiên cứu chiến lược Nga. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga đang bước vào một giai đoạn mới; kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao vai trò và tầm quan trọng của RISS trong hỗ trợ thông tin và phân tích cho các cơ quan chính phủ liên bang khi hình thành định hướng chiến lược của chính sách chính phủ trong lĩnh vực an ninh quốc gia của Liên bang Nga; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga trong công tác nghiên cứu chính sách, chiến lược của hai nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp ông Mikhail Efimovich Fradkov, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga (RISS). (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp ông Mikhail Efimovich Fradkov, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga (RISS). (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Trên tinh thần trao đổi, hợp tác, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã chia sẻ những thay đổi mang tính cách mạng của Việt Nam về cải cách hệ thống hành chính, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy để tạo ra hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và hiệu suất đáp ứng mục tiêu phấn đấu tăng trưởng cao; phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng,... tạo ra sự phát triển bứt phá.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển đất nước; trong đó, AI và bán dẫn được xác định là những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, có tiềm năng tạo ra sự đột phá cho nền kinh tế Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng quà lưu niệm cho Viện RISS. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng quà lưu niệm cho Viện RISS. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Về chiến lược ngoại giao của Việt Nam trong bối cảnh mới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Việt Nam tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng; bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí đánh giá cao vai trò, vị trí của Liên bang Nga trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, nhấn mạnh chặng đường 75 năm phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước, mở ra cột mốc quan trọng để hai nước tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Mikhail Efimovich Fradkov đánh giá cao những đột phá về chính sách của Việt Nam trong thời gian qua, nổi bật là vấn đề tinh gọn bộ máy, cải cách hệ thống hành chính, nhấn mạnh ý nghĩa của các chiến lược này với việc mở ra nhiều dư địa và tiềm năng phát triển.

Ông Mikhail Efimovich Fradkov trao quà lưu niệm tặng đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Ông Mikhail Efimovich Fradkov trao quà lưu niệm tặng đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Ông Mikhail Efimovich Fradkov khẳng định Nga có thể tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực năng lượng, công nghệ cao và hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Giám đốc RISS mong muốn hai bên sẽ sớm có những cuộc trao đổi trong thời gian tới về tầm quan trọng của nghiên cứu chính trị, chiến lược Việt Nam và Liên bang Nga. Ông Fradkov cho biết thêm, có nhiều cơ quan nghiên cứu của Liên bang Nga mong muốn hợp tác với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.