Kết nối giao thương Nga-Việt: Cơ hội hợp tác và phát triển

Các hoạt động kết nối giao thương giữa Nga và Việt Nam đang ngày càng trở thành những bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương, không chỉ đối với các mặt hàng truyền thống mà còn đối với các nhóm hàng hóa mới.
Quang cảnh sự kiện.
Quang cảnh sự kiện.

Đây là chia sẻ của ông Vyacheslav Kharinov, đại diện thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam, tại lễ khai mạc Hội nghị Kết nối giao thương Nga-Việt, tổ chức vào ngày 1/4, tại Hà Nội.

Ông Kharinov cho biết, trong năm 2024, thương mại giữa Việt Nam và Moscow chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch thương mại song phương. Xuất khẩu phi tài nguyên và phi năng lượng từ Moscow sang Việt Nam đã tăng trung bình 50% so với năm trước.

Ông tin tưởng rằng phái đoàn kinh doanh lần này sẽ góp phần thúc đẩy thương mại song phương và củng cố vị thế của các sản phẩm từ các công ty Moscow trên thị trường Việt Nam nói riêng, và khu vực Đông Nam Á nói chung.

Chào đón sự tham gia của các doanh nghiệp từ cả hai quốc gia, ông Ivan Nesterov, Tham tán Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, bày tỏ sự tin tưởng vào cơ hội quý báu mà sự kiện mang lại, giúp các doanh nhân hai nước thiết lập những mối quan hệ trực tiếp và hướng đến các thỏa thuận hợp tác thực tiễn. Ông nhấn mạnh, lãnh đạo hai nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến hợp tác kinh tế-thương mại song phương.

Theo số liệu thống kê của Nga, trong năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đã tăng 20%, đạt 6 tỷ USD. Đáng chú ý, các sản phẩm do doanh nghiệp Moscow sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu của Nga sang Việt Nam.

Khẳng định Trung tâm xuất khẩu Moscow sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp thủ đô vươn ra thị trường quốc tế, bà Ekaterina Zheleznyakova, Trưởng Ban Quan hệ đối tác quốc tế Trung tâm xuất khẩu Moscow, chia sẻ rằng Trung tâm đã triển khai nhiều dự án nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh doanh tại Việt Nam.

Những dự án này bao gồm các phái đoàn kinh doanh, triển lãm quốc tế, hỗ trợ đại sứ thương hiệu, chương trình tăng tốc khởi nghiệp, cùng với việc giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử.

Bà Zheleznyakova nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược quan trọng đối với các doanh nghiệp Moscow. Trong năm 2024, xuất khẩu từ Moscow sang Việt Nam chiếm 10,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của Nga sang Việt Nam và xuất khẩu phi tài nguyên, phi năng lượng tăng trưởng mạnh mẽ, lên tới hơn 73% so với năm 2023.

Bà Daria Mekhedova, đại diện Sở Doanh nghiệp và Phát triển Đổi mới sáng tạo thành phố Moscow, cho biết ngành công nghiệp thực phẩm và mỹ phẩm là những lĩnh vực tiềm năng nhất tại thị trường Việt Nam, chiếm đến 89,8% tổng kim ngạch xuất khẩu do Trung tâm xuất khẩu Moscow hỗ trợ.

Chỉ riêng trong lĩnh vực thực phẩm, giá trị các hợp đồng xuất khẩu đã đạt 114,2 triệu rúp, trong khi mỹ phẩm đạt 36,4 triệu rúp. Những con số này minh chứng rõ ràng về hiệu quả của các phái đoàn kinh doanh do Trung tâm xuất khẩu Moscow tổ chức. Bà hy vọng sự kiện hôm nay sẽ mở ra những thỏa thuận đầy triển vọng và xây dựng các quan hệ đối tác lâu dài.

Phó Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt-Nga Trần Văn Tám phát biểu tại lễ khai mạc.

Phó Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt-Nga Trần Văn Tám phát biểu tại lễ khai mạc.

Tại lễ khai mạc, ông Trần Văn Tám, Phó Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt-Nga, đã giới thiệu về Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga, trực thuộc Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Nga, với nhiệm vụ quan trọng là kết nối và tổ chức các hoạt động thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác về kinh tế, thương mại, khoa học-công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa và du lịch giữa hai nước.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Trần Văn Tám cho biết, hợp tác thương mại song phương hiện nay chưa xứng với tiềm năng quan hệ hai nước. Ông kỳ vọng Trung tâm sẽ hỗ trợ các cơ quan và doanh nghiệp trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa vào thị trường 100 triệu dân của Việt Nam và 145 triệu dân của Liên bang Nga.

“Trung tâm sẽ kết nối và hỗ trợ xuất nhập khẩu, thủ tục pháp lý, phát triển thị trường hàng hoá và dịch vụ; tìm kiếm, kết nối với các doanh nghiệp uy tín, tiềm năng của Việt Nam và Liên Bang Nga nhằm tăng cường trao đổi thương mại, xuất khẩu hàng hóa vào thị trường của hai nước”, ông nhấn mạnh.

Một trong những doanh nghiệp tham gia phái đoàn, Công ty Giải trí khoa học chuyên phát triển và sản xuất thiết bị giáo dục, bày tỏ mong muốn gặp gỡ các đối tác trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, Phó Tổng giám đốc Công ty Andrey Ryzhov cho biết: "Chúng tôi tin rằng, với bề dày văn hóa và lịch sử, Việt Nam rất quan tâm đến sự phát triển của trẻ em. Các giải pháp của chúng tôi có thể hỗ trợ Việt Nam trở thành quốc gia có nền sản xuất công nghệ cao, chuẩn bị cho thế hệ trẻ các kỹ năng cần thiết cho các nghề nghiệp tương lai".

Ông cho biết thêm, công ty sẵn sàng hợp tác để phát triển và điều chỉnh các sản phẩm của mình, nhằm đáp ứng những nhu cầu cụ thể của hệ thống giáo dục Việt Nam.

Ông Arkadii Avetisian, Tổng giám đốc Điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu cơ Việt Nam.

Ông Arkadii Avetisian, Tổng giám đốc Điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu cơ Việt Nam.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu cơ Việt Nam, với tầm nhìn chiến lược hướng tới thị trường Đông Nam Á, cũng đang hoàn tất thủ tục xây dựng nhà máy tại Việt Nam.

Tổng giám đốc Arkadii Avetisian cho biết, thị trường Việt Nam rất hấp dẫn, đặc biệt trong các lĩnh vực mỹ phẩm hữu cơ và sản xuất phân bón hữu cơ. "Chúng tôi hy vọng sẽ tìm được đối tác phù hợp để xây dựng các nhà máy trên khắp Việt Nam, từ bắc vào nam. Nhà máy đầu tiên dự kiến sẽ được xây dựng tại miền bắc trong năm nay", ông Avetisian nói.

Không chỉ cải thiện đất đai, công ty cũng dự định sản xuất các chế phẩm bảo vệ đất và hỗ trợ cây trồng phát triển, đồng thời tạo enzym phân hủy rác thải từ lá cây. Công ty cũng hướng đến sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc và cá, nhằm giảm sự phụ thuộc của Việt Nam vào nhập khẩu.

"Việt Nam có đủ đất để tự cung tự cấp. Chúng tôi mong muốn áp dụng công nghệ của mình để hỗ trợ Việt Nam trồng lúa mì, ngô ngay trong nước, thay vì nhập khẩu. Chúng tôi tin rằng, bằng cách đầu tư vào công nghệ và hợp tác chặt chẽ với các đối tác địa phương, chúng ta có thể tạo nên một nền nông nghiệp phát triển bền vững cho thế hệ tương lai", ông Avetisian khẳng định.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu cơ Việt Nam cam kết không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng Pác Bó

Pác Bó, xã Trường Hà (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu biên giới Tổ quốc, nơi in đậm dấu chân Bác Hồ kính yêu sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.