Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Sofia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria, sáng 24/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Sofia, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Sofia.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Sofia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Sofia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Giáo sư Georgi Valchev, Hiệu trưởng Đại học Sofia, phát biểu chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Giáo sư cho biết, Đại học Tổng hợp Sofia là một trong những đại học danh tiếng và lâu đời nhất của Bulgaria. Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, đại học đã trở thành một biểu tượng tinh hoa của nền giáo dục Bulgaria, nơi đào tạo hàng vạn trí thức, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và nhiều lãnh đạo kiệt xuất của đất nước Bulgaria. Tại Nhà trường có Bộ môn tiếng Việt, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ, vun đắp và không ngừng củng cố tình hữu nghị Việt Nam-Bulgaria.

Phát biểu tại trường, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Giáo sư Georgi Valchev và các giảng viên, sinh viên đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu.

Tổng Bí thư khẳng định, trong chuyến thăm lần này, hai bên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược là dấu mốc lịch sử quan trọng tiếp nối hành trình trong quan hệ Việt Nam-Bulgaria. Đây cũng là cam kết chính trị mạnh mẽ giữa hai quốc gia có bề dày lịch sử, có chung khát vọng kiến tạo một tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Điểm lại một số nét chính trong hành trình 75 năm tình bạn xuyên Á-Âu Việt Nam-Bulgaria, Tổng Bí thư nêu rõ, là người bạn thân thiết của Bulgaria, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Bulgaria đã đạt được, tin tưởng rằng, trong thời gian tới nhân dân Bulgaria tiếp tục gặt hái nhiều thành công to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thế giới đang đứng trước những thay đổi mang tính thời đại. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn. Con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời khỏi thế giới. Việc hai nước cùng nhau phát triển, ủng hộ lẫn nhau và kiên định đi theo con đường hòa bình, độc lập, tự chủ và thịnh vượng là lựa chọn mang lại lợi ích cao nhất cho nhân dân hai nước.

Cả Việt Nam và Bulgaria đều có những thế mạnh mà hai bên có thể bổ trợ rất hiệu quả cho nhau, như hàng hóa tiêu dùng, lao động, khoa học công nghệ, nông nghiệp chất lượng cao… Sự hợp tác giữa nguồn nhân lực, chuyên môn công nghệ cao của Bulgaria với nhu cầu chuyển đổi số và phát triển mạnh mẽ của thị trường Việt Nam sẽ tạo ra cơ hội hợp tác to lớn.

Với cách tiếp cận như vậy, Tổng Bí thư nêu những trụ cột hợp tác chiến lược mà hai nước cần ưu tiên trong thời gian tới. Trước hết, hai nước tăng cường mạnh mẽ sự hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực. Đưa hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư trở thành trụ cột trung tâm nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Bulgaria chuyển từ nền tảng “truyền thống” sang “chiến lược-thực chất-hiệu quả”.

Việt Nam mong muốn Bulgaria trở thành cửa ngõ chiến lược để Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn vào thị trường Liên minh châu Âu (EU). Ngược lại, Việt Nam cũng sẵn sàng là cầu nối tin cậy để Bulgaria mở rộng quan hệ với khu vực ASEAN, một thị trường năng động với gần 700 triệu dân.

Việt Nam và Bulgaria thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực chuyên ngành như khoa học và công nghệ, là ưu tiên chiến lược trong giai đoạn mới; cùng với đó giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lao động, môi trường và y tế, trong đó có các lĩnh vực Bulgaria có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu cấp thiết như: đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, chính phủ điện tử, dược phẩm, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng xanh, quản lý chất thải, xử lý nước sạch và chuyển giao công nghệ y sinh tiên tiến.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên nhanh chóng thúc đẩy các hoạt động hợp tác thông qua các chương trình học bổng, liên kết đào tạo đại học và sau đại học; mở rộng giao lưu giữa các trường đại học, trong đó có Đại học Tổng hợp Sofia, viện nghiên cứu, phát triển các trung tâm nghiên cứu khoa học về trí tuệ nhân tạo, công nghệ nano, vật liệu mới, nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác về lao động đã ký năm 2018.

tong-bi-thu-to-lam-phat-bieu-chinh-sach-tai-dai-hoc-sofia-8359999.jpg
Tổng Bí thư tặng Hiệu trưởng Đại học Sofia Georgi Valchev bức tranh lưu niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tăng cường hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân, là nền tảng của tình hữu nghị, đồng thời thúc đẩy hợp tác văn hóa-du lịch, thể thao. Tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương tại khu vực và quốc tế.

Hai bên cùng cam kết ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và việc tôn trọng đầy đủ cũng như tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, thương mại không bị cản trở…

Tổng Bí thư nhấn mạnh, chúng ta trân trọng hiện tại, khi cả hai quốc gia cùng vượt qua những thách thức của thời đại, cùng thúc đẩy hợp tác toàn diện, lan tỏa các giá trị hòa bình, hợp tác và phát triển và tin tưởng vào tương lai, khi quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Bulgaria là hình mẫu của tình hữu nghị quốc tế chân thành, hiệu quả, lâu dài.

Tại đây, một số sinh viên đã quan tâm đặt câu hỏi về chính sách phát triển công nghệ thông tin, về thu hút nguồn nhân lực của Việt Nam…Tổng Bí thư trao đổi làm rõ, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam tới việc thu hút, trọng dụng nhân tài trong mọi lĩnh vực, nhất là các ngành nghề mà Việt Nam đang có nhu cầu cấp thiết như công nghệ thông tin trong chuyển đổi số, trong kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, chính phủ điện tử, dược phẩm, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng xanh, năng lượng tái tạo.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.