Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo Trung ương) cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm, làm việc tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam được thành lập năm 1979 trên cơ sở tổ chức tiền thân là Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt. Trải qua quá trình phát triển, hiện nay, Viện có 12 đơn vị trực thuộc gồm 3 đơn vị khối quản lý, 9 đơn vị nghiên cứu-triển khai; có 768 cán bộ, viên chức, người lao động. Viện đang quản lý cơ sở hạ tầng nghiên cứu với hai thiết bị lớn mang tầm quốc gia: Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt và máy gia tốc chùm tia điện tử tại Hà Nội.

a5-bnd-2232.jpg
Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam Trần Chí Thành phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam định hướng vai trò trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển hàng đầu của Việt Nam và ASEAN về công nghệ hạt nhân, năng lượng nguyên tử. Viện đã xác định các trụ cột chiến lược phát triển gồm: Xây dựng Trung tâm nghiên cứu Khoa học công nghệ hạt nhân tại Đồng Nai- công trình trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với việc nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân của Việt Nam. Nghiên cứu công nghệ hạt nhân và an toàn điện hạt nhân; tham mưu chính sách, tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho chương trình điện hạt nhân quốc gia. Nghiên cứu nâng cao năng lực làm chủ công nghệ nhiên liệu hạt nhân, hướng tới tự chủ phát triển điện hạt nhân bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng. Nghiên cứu phát triển công nghệ khai thác, chế biến sâu đất hiếm, titan, tiến tới hình thành chuỗi công nghiệp vật liệu chiến lược.

Các định hướng phát triển nêu trên thể hiện quyết tâm của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trong việc nâng tầm khoa học-công nghệ hạt nhân Việt Nam; đáp ứng yêu cầu an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới.

a8-bnd-2201-1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi những ý kiến tâm huyết, làm rõ các vấn đề xung quanh việc tái khởi động chương trình phát triển điện hạt nhân, đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình vào các lĩnh vực kinh tế, phục vụ phát triển đất nước. Các ý kiến khẳng định, phát triển điện hạt nhân là định hướng chiến lược nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; đây không chỉ là một lựa chọn mà là một yêu cầu, đòi hỏi khách quan để phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp âm thầm nhưng rất to lớn của các thế hệ cán bộ, nhà khoa học, người lao động của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trong gần 50 năm qua; đồng thời khẳng định tin tưởng với nền tảng truyền thống cùng tinh thần trách nhiệm và khát vọng đổi mới, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cùng các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng các nhà khoa học thực hiện thắng lợi những yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025 đã được thông qua là cột mốc pháp lý mới, vừa củng cố an ninh, an toàn, vừa mở rộng không gian ứng dụng năng lượng nguyên tử ở Việt Nam trong giai đoạn mới. Đây cũng là bước cụ thể hóa mục tiêu phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển bền vững đất nước. Việc tái khởi động chương trình điện hạt nhân đặt ra những yêu cầu rất cao, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị đồng bộ, toàn diện từ thể chế, hạ tầng công nghệ và đặc biệt là nguồn nhân lực.

a9-bnd-2183.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Định hướng nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong thời gian tới, Tổng Bí thư nêu rõ, trước hết phải xác định phát triển năng lượng nguyên tử là mục tiêu chiến lược lâu dài, có tầm quan trọng cốt yếu trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phát triển năng lượng nguyên tử cũng góp phần nâng cao vị thế, nâng tầm quốc gia. Xây dựng và phát triển điện hạt nhân phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người, môi trường và xã hội, tuân thủ nghiêm hướng dẫn của các cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, tuyệt đối không đánh đổi an toàn lấy tiến độ hay là quy mô.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực năng lượng nguyên tử phù hợp với tình hình mới. Xây dựng chương trình quốc gia về công nghệ và an toàn hạt nhân nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân ở cấp chuẩn mực quốc tế.

Tổng Bí thư đề nghị nghiên cứu tổ chức lại mô hình Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển mới; rà soát, thống nhất chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm Viện tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố, cung cấp dữ liệu khoa học, nghiên cứu ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng nghiên cứu thử nghiệm quốc gia.

Tập trung triển khai nhanh, đảm bảo an toàn và hiệu quả dự án Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại Đồng Nai. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược đối với việc nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ và công nghệ hạt nhân của Việt Nam, phấn đấu đưa vào vận hành năm 2030. Tăng cường công tác quản lý nguồn nguyên liệu, nhiên liệu, bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả. Thực hiện chuyển đổi số và quản trị dữ liệu an toàn, liên thông mạnh, công bố dữ liệu minh bạch, có kiểm soát để tăng cường niềm tin xã hội.

a2-bnd-2259.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với cán bộ, nhân viên Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Tổng Bí thư đề nghị triển khai các chương trình đào tạo chuyên ngành, đào tạo chuyên sâu và đào tạo theo công nghệ của nhà máy gắn với thực hành tại lò nghiên cứu nội địa hóa; tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hạt nhân để bảo đảm kế thừa, phát triển đội ngũ chuyên gia đầu ngành; có cơ chế thu hút chuyên gia trong nước và nước ngoài; có chính sách đặc thù về lương, phụ cấp đối với những người trực tiếp làm công tác năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân. Tập trung nghiên cứu, tiếp cận, từng bước làm chủ và nội địa hóa công nghệ mới, công nghệ chiến lược, nền tảng cho điện hạt nhân hiện đại, an toàn; nghiên cứu đầu tư làm chủ công nghệ sản xuất nhiên liệu hạt nhân, chế tạo các thiết bị ứng dụng năng lượng nguyên tử, quan sát và bảo đảm an toàn hạt nhân.

Hoạt động hợp tác quốc tế cần được tăng cường hơn nữa; nâng cao hiệu quả hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế; hợp tác có chọn lọc với các viện, tổ chức nghiên cứu, các nước tiên tiến, bạn bè truyền thống trong nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ, đào tạo nhân lực…; tham khảo kinh nghiệm triển khai các dự án điện hạt nhân phù hợp với điều kiện trong nước, nhận diện sớm các nguy cơ có ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, an toàn hạt nhân.

Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan khẩn trương cụ thể hóa từng công việc theo từng mốc thời gian và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bảo đảm mọi bước đi đều chắc chắn, minh bạch, hiệu quả và an toàn tuyệt đối vì lợi ích của nhân dân, vì tương lai phát triển bền vững của đất nước

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi lễ.

Cần Thơ kiện toàn lực lượng chuyên trách, tăng tốc Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng về việc thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời).

Các chương trình mang đậm bản sắc văn hóa luôn thu hút đông đảo người xem trên nền tảng số. (Ảnh: KHÁNH AN)

Kiến tạo bản sắc và chủ quyền văn hóa Việt Nam trên không gian số

Vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ một trong bốn khoảng trống lớn sau thời gian thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW đó là “sức hấp dẫn và năng lực lan tỏa của các giá trị văn hóa tích cực trong môi trường số chưa theo kịp tốc độ phát triển của các nền tảng và nội dung số”.

Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas đánh giá cao những thành tựu phát triển và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam ở khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy

Ngày 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về Chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các Hội nghị liên quan.

Việt Nam khẳng định vai trò của ASEAN+3 trong việc tạo lập khuôn khổ chiến lược nhằm tăng cường liên kết kinh tế, nâng cao khả năng tự cường và góp phần bảo đảm tương lai hòa bình, thịnh vượng ở khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các Hội nghị liên quan, ngày 23/7, tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Công ty cổ phần Sữa Việt Nam-Vinamilk. (Ảnh: VÂN ANH)

Vinamilk đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Tối 23/7, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại phiên họp.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì phiên họp Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Chiều 23/7, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì phiên họp Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

[Video] Thời sự 24h ngày 23/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước

[Video] Thời sự 24h ngày 23/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV hoàn thành ngày làm việc thứ tư; Thủ tướng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc; Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng; Kiểm tra nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ của 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, kim cương.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và đại diện các sở, ngành tặng quà cho thân nhân các liệt sĩ tại chương trình.

Đắk Lắk thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn

Việc tổ chức thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin hôm nay là hành động nhân văn sâu sắc, là sự tri ân chân thành hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Điện Biên bắt đầu khai quật, lấy mẫu tại 2.042 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, sáng 23/7, các lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên bắt đầu tổ chức khai quật, lấy mẫu tại 2.042 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập (xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Luôn khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước

Sáng 23/7, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.