Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên.
Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân mật, ấm cúng trước thềm đất nước chuẩn bị chào Xuân Bính Ngọ 2026 và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026). Thay mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bày tỏ niềm xúc động sâu sắc và cảm ơn chân thành tới đồng chí Tổng Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành thời gian gặp gỡ đoàn.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, kiều bào tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho đất nước, cả về trí tuệ, tinh thần và vật chất; đồng thời bày tỏ nguyện vọng, mong muốn được lắng nghe sự chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư trong thời gian tới.
Đại diện kiều bào bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm dành thời gian tiếp đoàn, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và bà con kiều bào về dự chương trình Xuân quê hương 2026 nói riêng.
Các đại biểu kiều bào khẳng định tin tưởng sâu sắc vào tương lai phát triển của đất nước và mong muốn tích cực tham gia, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Đại diện kiều bào cũng có những đề xuất, kiến nghị đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp gỡ 96 kiều bào đại diện cho khoảng 1.500 kiều bào từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ về dự chương trình Xuân quê hương 2026.
Tổng Bí thư trân trọng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần hướng về quê hương, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm và sự đồng hành của cộng đồng hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Thông tin về tình hình đất nước với Đoàn kiều bào tiêu biểu, Tổng Bí thư khẳng định, năm 2025 được xác định là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy phát triển, cải cách thể chế, đổi mới bộ máy và tái cấu trúc không gian phát triển quốc gia, tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới.
Với sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp của hơn 6,5 triệu đồng bào ta ở nước ngoài, đất nước ta đã vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, kinh tế, xã hội, duy trì đà tăng trưởng tích cực, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Vị thế và uy tín quốc tế của đất nước không ngừng được nâng cao.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm “dân là gốc”, là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và nguồn lực của phát triển; trong đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.
Thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách đã được hoàn thiện nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của kiều bào, trong đó có chính sách quốc tịch, chính sách giữ gìn tiếng Việt, văn hóa dân tộc... tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống, hội nhập ở nước sở tại và gắn bó với quê hương.
Tổng Bí thư nêu rõ, bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng, đất nước ta đặt ra mục tiêu cao về giữ vững hòa bình, ổn định chính trị-xã hội và phát triển nhanh, bền vững đất nước.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cần kiên trì xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao năng lực nội sinh, sức chống chịu và khả năng thích ứng của nền kinh tế trước những biến động toàn cầu. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; ưu tiên phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như những động lực then chốt của tăng trưởng, gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Tiếp tục tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển bền vững lâu dài.
Tổng Bí thư mong muốn, toàn thể đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Kiều bào ta ở nước ngoài tiếp tục chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, đoàn kết xây dựng cộng đồng vững mạnh; tích cực gìn giữ, quảng bá văn hóa Việt Nam, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế...
Đảng, Nhà nước luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi để các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển đất nước, đồng thời luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của kiều bào; tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường phối hợp quốc tế để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con, giúp đồng bào yên tâm sinh sống, làm việc và phát triển tại nước sở tại.