Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Bến Tre

Ngày 17-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn công tác T.Ư làm việc với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt tỉnh Bến Tre về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi nông dân xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) về tình hình sản xuất bị thiệt hại do xâm nhập mặn.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi nông dân xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) về tình hình sản xuất bị thiệt hại do xâm nhập mặn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre báo cáo với Tổng Bí thư và Đoàn công tác những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội trong tỉnh, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, đặc biệt là tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng sản xuất và đời sống của người dân cùng các giải pháp ứng phó.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi của các thành viên trong Đoàn công tác và trả lời của lãnh đạo tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Mặc dù Bến Tre là tỉnh còn nghèo, xuất phát điểm kinh tế thấp, điều kiện tự nhiên khó khăn, địa hình chia cắt bởi sông rạch chằng chịt, chiến tranh tàn phá nặng nề, nhưng đã có nhiều cố gắng vươn lên, đạt nhiều kết quả quan trọng, làm tiền đề và điều kiện để phát triển nhanh hơn trong thời gian tới. Hệ thống hạ tầng về giao thông, điện, viễn thông, trường học, bệnh viện đã đáp ứng nhu cầu xã hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch khá tích cực. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên, hộ nghèo giảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm,... được kiểm soát khá tốt. Đại hội đảng bộ các cấp xác định đúng tình hình, đề ra giải pháp thiết thực, xác định rõ các khâu đột phá; phân công, phân nhiệm rõ ràng, công khai, dân chủ, đúng quy trình; xây dựng được chương trình hành động, xác định được công việc cụ thể, với phương châm “tỉnh nắm xã, huyện nắm ấp, xã nắm dân”, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết sâu sát, phù hợp từng đối tượng, nên sau đại hội, các cấp đều bắt tay vào việc ngay, tạo được khí thế mới. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, tư tưởng cán bộ, đảng viên an tâm, phấn khởi, tin tưởng hơn sau đại hội Đảng các cấp. Hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động khá đồng bộ.

Tổng Bí thư lưu ý, Bến Tre đã tổ chức quán triệt Nghị quyết tốt, tạo được khí thế mới, thì khâu tổ chức thực hiện phải kiểm tra thường xuyên hơn, để tạo thành phong trào cách mạng trong dân, các cấp, các ngành hành động, đưa Nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả cao... Tổng Bí thư yêu cầu Bến Tre theo dõi sát tình hình hạn, xâm nhập mặn để có cách ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về kinh tế, các tác động tiêu cực đến đời sống của nhân dân, không để xảy ra dịch bệnh.

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo huyện Châu Thành và xã Hữu Định, thăm Nhà máy chế biến dừa Thành Thành Công và khảo sát vùng lúa chết vì bị nhiễm mặn ở huyện Giồng Trôm.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.