Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tri ân người có công, hỗ trợ người nghèo tỉnh Quảng Trị

Chiều 16/10, tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu tỉnh Quảng Trị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao biển tượng trưng 200 căn nhà hỗ trợ tỉnh Quảng Trị xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao biển tượng trưng 200 căn nhà hỗ trợ tỉnh Quảng Trị xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thành kính tưởng nhớ đến các bậc anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc; trân trọng gửi tới 46 đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng dự buổi gặp mặt lời chào thân ái và lòng biết ơn sâu sắc nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Quảng Trị là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa; có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Quảng Trị được ví như một “Bảo tàng chiến tranh cách mạng”, mang trong mình các giá trị thể hiện đầy đủ và sinh động nhất cuộc đấu tranh giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX; là mảnh đất của những kỳ tích, chiến công huyền thoại của một giai đoạn lịch sử rất đặc biệt của dân tộc.

Trong những năm qua, với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, "Ăn quả nhớ người trồng cây"; quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo và làm rất tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng. Những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công cách mạng của tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình Liệt sĩ và người có công.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những việc làm của tỉnh đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng trong thời gian qua; nhiệt liệt hoan nghênh, đánh giá cao ý chí nghị lực của các mẹ, các bác, các thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ và người có công cách mạng đã vượt lên thương tật, mất mát, hy sinh, hòa mình vào cuộc sống, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ và nêu tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định công tác chăm sóc, giúp đỡ, ưu đãi người có công với cách mạng là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm với lịch sử và toàn xã hội, là đạo nghĩa của dân tộc ta. Đảng và Nhà nước ta luôn xác định, đây là công tác cần phải được tập trung làm tốt nhất, hiệu quả nhất, góp phần làm vơi đi nổi đau mất mát của chiến tranh để lại, nâng cao hơn nữa mức sống của người có công với cách mạng cả về tinh thần và vật chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức trong việc triển khai thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng; về những cống hiến, hy sinh và đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ cả nước cũng như nhân dân tỉnh Quảng Trị trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Cùng với đó, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời, chu đáo các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng; tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm những trường hợp chưa được hưởng chế độ; cập nhật giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập của chính sách; vận động các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức nhận chăm sóc, phụng dưỡng các bà mẹ liệt sĩ thuộc hộ gia đình khó khăn, chăm sóc gia đình người có công cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện về việc làm, vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao mức thu nhập, cải thiện đời sống cho các gia đình chính sách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quà cho người có công với cách mạng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quà cho người có công với cách mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" nhằm huy động nguồn lực từ cộng đồng, góp phần chăm sóc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có công. Ưu tiên đối với người có công và thân nhân của người có công trong quá trình hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội, các chương trình, dự án về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và các chính sách xã hội khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về người có công; tiếp tục chuẩn hóa các điều kiện, tiêu chuẩn xem xét công nhận người có công với cách mạng theo đúng nguyên tắc chặt chẽ, thật sự xứng đáng, tôn vinh đúng đối tượng; chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân được quy định thống nhất, rõ ràng; kịp thời bổ sung cả về đối tượng và chế độ thụ hưởng đối với người có công, thân nhân người có công với cách mạng. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện và thực hiện tốt hơn nữa chính sách, pháp luật đối với người có công, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, để người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên với tinh thần “không để người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước ta”...

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao biển tượng trưng 200 căn nhà hỗ trợ tỉnh Quảng Trị xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và tặng 200 phần quà hỗ trợ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.