Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam chào từ biệt

Ngày 4/9, tại Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Olivier Brochet đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác; ghi nhận những đóng góp tâm huyết, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả của Đại sứ và Đại sứ quán Pháp trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Pháp trong ba năm qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm kỳ của Đại sứ diễn ra trong giai đoạn đặc biệt quan trọng, với nhiều hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao, nổi bật là dấu mốc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp, Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU); nhấn mạnh quan hệ hai nước hiện có nền tảng chính trị thuận lợi, mức độ tin cậy cao và hợp tác ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Việc thông qua Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028 là bước triển khai quan trọng nhằm cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới, tạo thêm động lực cho hợp tác song phương trong thời gian tới.

Bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng giữ vai trò quan trọng, với nhiều dự án mới trong các lĩnh vực Pháp có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu như hàng không-vũ trụ, năng lượng, giao thông, đường sắt. Các lĩnh vực truyền thống như văn hóa, y tế, giáo dục-đào tạo, tư pháp và hợp tác địa phương tiếp tục phát triển tích cực; khoa học-công nghệ ngày càng trở thành hướng hợp tác mới có ý nghĩa chiến lược.

Về phương hướng thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có; chủ động mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước. Hai bên cần ưu tiên thúc đẩy hợp tác về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, quốc phòng-an ninh, kết nối doanh nghiệp và địa phương, giáo dục-đào tạo, đào tạo tiếng Pháp, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Pháp hoạt động lâu dài, hiệu quả tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Pháp khuyến khích doanh nghiệp tăng cường đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam; thúc đẩy sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), góp phần tạo thuận lợi hơn cho hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ Olivier Brochet, trên cương vị mới tại Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp tiếp tục đóng góp vào công tác tham mưu, thúc đẩy trao đổi giữa các cơ quan ngoại giao hai nước, mở rộng hợp tác đào tạo, giáo dục, nhất là tiếng Pháp, đào tạo cán bộ, kết nối doanh nghiệp, địa phương và giao lưu nhân dân, qua đó góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu.

Đại sứ Olivier Brochet bày tỏ xúc động được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp; cảm ơn sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành cho quan hệ Việt Nam-Pháp cũng như đối với cá nhân Đại sứ trong thời gian công tác tại Việt Nam. Đại sứ cho biết rất vinh dự và tự hào khi đảm nhiệm cương vị Đại sứ Pháp tại Việt Nam trong giai đoạn quan hệ hai nước có nhiều dấu mốc quan trọng, đặc biệt kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2024 đã đạt được nhiều kết quả phát triển rất tích cực.

Chia sẻ những tình cảm và ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam, Đại sứ đánh giá cao những thành tựu phát triển cũng như vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam; khẳng định Pháp mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn kỷ nguyên mới hiện nay. Đại sứ bày tỏ vui mừng đã đóng góp vào quá trình nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Pháp trên các lĩnh vực hợp tác chiến lược, thiết thực trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được kỳ vọng tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác song phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, đào tạo, năng lượng, dầu khí, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026; Hà Nội lấy ý kiến cư dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng; Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh kèm mưa.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc gặp . (Ảnh: THANH GIANG)

Hợp tác địa phương có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản

Sáng 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai tại thành phố Huế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Đoàn đại biểu các địa phương của Nhật Bản. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến thủ đô Seoul, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 6/9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Seongnam ở thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân.

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.