Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động Tết trồng cây tại tỉnh Yên Bái

Sáng 10-2 (mồng 6 tháng Giêng), tại thôn 6, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi 2019, cấp quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, phát biểu ý kiến, đánh trống phát động Tết trồng cây và cùng các đại biểu tham gia trồng cây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các tầng lớp nhân dân dự Lễ phát động tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các tầng lớp nhân dân dự Lễ phát động tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Cùng dự, có các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng T.Ư Ðảng; Phan Ðình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; đồng chí Trịnh Ðình Dũng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh Yên Bái và một số tập đoàn kinh tế đầu tư vào tỉnh Yên Bái.

Phát biểu ý kiến, phát động Tết trồng cây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, các cấp, các ngành, các địa phương, toàn thể đồng bào, đồng chí hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào, tốt cây đó; đồng thời cần nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép; tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả trồng cây, trồng rừng những năm qua. Riêng năm 2018, cả nước trồng hơn 231 nghìn ha rừng tập trung, vượt 18,7% kế hoạch và hơn 63 triệu cây phân tán, vượt 27,7% kế hoạch; khoán quản lý bảo vệ 6,5 triệu ha rừng; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng 386 nghìn ha; kiểm soát chặt chẽ rừng tự nhiên, chú trọng trồng rừng ven biển; công tác quản lý bảo vệ rừng tiếp tục chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng giảm 22%, diện tích rừng bị thiệt hại giảm 35% so với năm 2017; giá trị xuất khẩu lâm sản vượt ngưỡng 9,3 tỷ USD, xuất siêu bảy tỷ USD; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,65%.

Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 là nâng cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng, giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng bình quân hằng năm 6%; kim ngạch xuất khẩu lâm sản đạt 10,5 tỷ USD và nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 41,85% trong năm 2019, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh,...

Phát biểu ý kiến hưởng ứng "Tết trồng cây", đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nêu rõ quyết tâm trong năm 2019, toàn tỉnh trồng mới 16.000 ha rừng, nâng độ che phủ rừng lên 63%. Ngay trong ngày 10-2, tất cả chín huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện "Tết trồng cây".

★ Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt, chúc Tết cán bộ chủ chốt tỉnh Yên Bái. Cùng dự, có các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng T.Ư Ðảng; Phan Ðình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; đồng chí Trịnh Ðình Dũng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Ðồng chí Phạm Thị Thanh Trà báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một số kết quả khái quát năm 2018, nhìn lại ba năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng. Trước những khó khăn thách thức đặt ra, Tỉnh ủy Yên Bái nhận thức phải đổi mới sâu sắc toàn diện các mặt công tác, đặc biệt là nêu cao tinh thần đoàn kết, khơi dậy, phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh, thực hiện bằng được ba đột phá chiến lược, dám nghĩ, dám làm, trước hết là người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh. Các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, theo hướng đồng hành cùng doanh nghiệp, khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế; chủ động, quyết liệt mời gọi, thu hút đầu tư. Nhờ đó, kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tốc độ tăng GRDP bình quân ba năm qua đạt 6,38%; GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 33,6 triệu đồng, tăng 8,6 triệu đồng so với năm 2015. Công tác xây dựng Ðảng có nhiều chuyển biến tích cực. Về sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy, đến nay tỉnh giảm được 406 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, huyện, bằng 25,52% so với tổng số tổ chức cơ quan, đơn vị năm 2015; giảm 985 thôn, bản, tổ dân phố, giảm 3.780 biên chế công chức, viên chức, 1.607 cán bộ không chuyên trách cấp xã,... Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng, 544 đảng viên, trong đó có 114 ủy viên các cấp...

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, chúc Tết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng tỉnh Yên Bái tổ chức thành công Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và mong địa phương tiếp tục đẩy mạnh trồng cây gây rừng, làm gương, làm mẫu cho cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những kết quả tỉnh Yên Bái đạt được thời gian qua, nhất là trong năm 2018. Ðồng chí cho rằng, để có thành tựu ấy, có nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết do biết củng cố tinh thần đoàn kết, đồng tâm, đồng ý, đồng chí, đồng lòng. Ðầu nhiệm kỳ, Yên Bái gặp không ít khó khăn, để xảy ra sự cố đáng tiếc. Song, Tỉnh ủy đã chỉ đạo nhanh chóng khắc phục, sớm ổn định tình hình, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, thấy rõ đoàn kết nội bộ là bài học lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Yên Bái không được chủ quan, bằng lòng với kết quả đã có, vì còn rất nhiều việc phải làm; cần phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng, tinh thần cần cù, chịu khó, sáng tạo của nhân dân, chung sức khắc phục khó khăn, tìm khâu đột phá mới với cách làm phù hợp; đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ, góp sức của các ngành ở Trung ương. Năm 2019, Yên Bái phải phấn đấu tốt hơn năm 2018 trên tất cả các lĩnh vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời chúc Tết tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, năm mới dồi dào sức khỏe, với khí thế mới, quyết tâm mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao 20 suất quà tặng 20 gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc huyện Trấn Yên; thăm, chúc Tết, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lô, sinh năm 1932, hiện sống tại xã Văn Phú, TP Yên Bái và thương binh hạng 1/4 Văn Hữu Khanh trú tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.

★ Sáng 10-2 (mồng 6 tháng Giêng), tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động Tết trồng cây "Ðời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Kỷ Hợi 2019". Theo kế hoạch, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới trong năm 2019 khoảng 17 nghìn ha; bảo vệ tốt 951.400 ha rừng hiện có, khoanh nuôi rừng 76 nghìn ha, chăm sóc 46.740 ha rừng trồng... Tỉnh Nghệ An kêu gọi các cấp, ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng Tết trồng cây và tích cực tham gia trồng cây, bảo vệ rừng, đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và người dân đã tổ chức trồng cây xanh tại xóm Lâm Nghiệp, huyện Nghi Lộc.

Trước đó, sáng 9-2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An phát động Tết trồng cây - Xuân Kỷ Hợi 2019, với dự kiến dịp này, lực lượng vũ trang tỉnh sẽ trồng mới gần 24 nghìn cây lấy gỗ và hơn 5.000 cây ăn quả, cây phân tán.

Dịp này, cán bộ, công nhân viên Sở Du lịch tỉnh Nghệ An đã trồng 30 cây bằng lăng trong khuôn viên Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Huyện Hưng Nguyên sẽ trồng 20 nghìn cây xanh tại các cơ quan đơn vị, trường học và trồng 20 ha rừng vụ xuân…

★ Trong kế hoạch Tết trồng cây năm nay, từ ngày 11-2 đến 15-2, toàn tỉnh Lào Cai sẽ trồng khoảng 400 nghìn cây xanh (tương đương khoảng 400 ha). Diện tích nêu trên nằm trong kế hoạch trồng rừng năm 2019 của tỉnh.

* Toàn thể đồng bào, đồng chí hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào, tốt cây đó (*)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng Pác Bó

Pác Bó, xã Trường Hà (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu biên giới Tổ quốc, nơi in đậm dấu chân Bác Hồ kính yêu sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và đại diện chính quyền địa phương thực hiện nghi thức khánh thành Nhà bia lưu niệm.

Khánh thành Nhà bia lưu niệm Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày 27/1, tại xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật long trọng tổ chức Lễ khánh thành Nhà bia lưu niệm Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - công trình ghi dấu nơi từng là trụ sở làm việc của Nhà xuất bản trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[Video] Thời sự 24h ngày 27/1/2025: Tổng Bí thư Tô Lâm: Tuyệt đối không đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng

[Video] Thời sự 24h ngày 27/1/2025: Tổng Bí thư Tô Lâm: Tuyệt đối không đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than tại Quảng Ninh; Chủ tịch nước yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết​; Chủ tịch Quốc hội thăm, dâng hương các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dịp Tết cổ truyền. 

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chiều 27/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào đã rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26-27/1 theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tiễn đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ.

Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin góp phần vào thành công Đại hội XIV

Với yêu cầu đặc biệt cao về an toàn, bảo mật thông tin khi triển khai mô hình “Đại hội không giấy tờ”, Ban Cơ yếu Chính phủ đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo mật thông tin, tài liệu và hệ thống kỹ thuật, bảo đảm thông tin thông suốt, an toàn tuyệt đối, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội XIV.