Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nhân dịp tham dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 5 tổ chức tại Viên Chăn, Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp thân mật. 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp Chủ tịch Đỗ Văn Chiến.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp Chủ tịch Đỗ Văn Chiến.

Chiều 9/4 tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 5. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong quan hệ hợp tác lâu dài, ổn định và phát triển giữa ba tổ chức Mặt trận 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp thân mật.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào kết quả hợp tác giữa hai cơ quan Mặt trận Việt Nam-Lào trong thời gian qua, cũng như thành công tốt đẹp của Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 5 vừa diễn ra trước đó.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, kết thúc Hội nghị, 3 bên đã ký Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giai đoạn 2024-2027; khẳng định trong thời gian tới, 3 tổ chức Mặt trận sẽ tập trung phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Bản ghi nhớ đã ký, trong đó chú trọng tăng cường hoạt động hợp tác chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm công tác; tích cực tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về tinh thần hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Campuchia-Lào-Việt Nam…

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng và vinh dự được gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại đất nước Lào tươi đẹp. Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã dành thời gian quý báu tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân dịp sang dự Hội nghị Chủ tịch 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 5.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng chuyển tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến giới thiệu các đại biểu tham dự cùng đoàn là Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy và các đồng chí trong Đoàn.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao đổi cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao đổi cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã gửi lời chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào anh em đã giành được trong công cuộc đổi mới, thể hiện sự ổn định chính trị-xã hội, quốc phòng-an ninh được đảm bảo, kinh tế-xã hội có bước phát triển, công tác đối ngoại được triển khai tích cực.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đứng đầu, trên cơ sở phát huy những thành tựu, kinh nghiệm quý báu sau hơn 37 năm Đổi mới, các đồng chí sẽ vượt qua khó khăn hiện nay, đất nước và nhân dân Lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội lần thứ IX giai đoạn 2021-2025, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ ba cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

“Tôi rất vui mừng về những thành quả nổi bật trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào trong thời gian qua trên các lĩnh vực. Tháng 2/2024 vừa qua, đồng chí Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Lào sang Việt Nam tham dự Cuộc gặp thường niên giữa hai Đảng. Cuộc gặp là cơ chế hợp tác cao nhất và quan trọng nhất giữa hai Đảng, hai nước, đã được tổ chức thành công tốt đẹp, tiếp tục là điểm nhấn có ý nghĩa quan trọng định hướng cho việc hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong năm 2024 và những năm tới. Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới sẽ ban hành kế hoạch để chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Lào.

Nhân dịp này, tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Việt Nam trong suốt thời gian qua. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói riêng sẽ nỗ lực hết sức đồng hành, kề vai sát cánh và hỗ trợ các đồng chí Lào anh em để cùng nhau vượt qua những thách thức hiện nay cũng như quyết tâm gìn giữ, nuôi dưỡng và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát biểu.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức giai đoạn 2022-2027 thông qua việc thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, tiếp xúc, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Mặt trận. Hai bên sẽ tiếp tục phát huy đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về quan hệ đặc biệt, lịch sử vẻ vang, hào hùng của quan hệ Việt Nam-Lào, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cá nhân trong việc cùng vun đắp và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, tinh thần đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hai nước.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quan tâm, ủng hộ Mặt trận 3 nước hợp tác hiệu quả và thành công.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào sắp đến, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kính chúc đồng chí Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên của Lào lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và gặt hái nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trên cương vị cao cả của mình. Chúc Bạn Lào anh em tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại trong năm 2024, trong đó có việc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 45. Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều hỗ trợ, giúp đỡ Lào cả về trang thiết bị, nhân lực, nguồn lực và khẳng định trong thời gian tới, trong khả năng của mình, Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ và ủng hộ để Lào hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN, góp phần không ngừng nâng cao vị thế và uy tín của Lào ở khu vực và thế giới.

“Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp Chủ tịch Đỗ Văn Chiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp Chủ tịch Đỗ Văn Chiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith hoan nghênh và đánh giá cao kết quả làm việc giữa 3 tổ chức Mặt trận của 3 nước, khẳng định điều này sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào-Campuchia. Nhấn mạnh thời gian tới, hai tổ chức Mặt trận Lào-Việt Nam nói riêng và 3 tổ chức Mặt trận Lào-Campuchia-Việt Nam nói chung cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau nhằm tăng cường quan hệ giữa 3 tổ chức Mặt trận 3 nước nói riêng và quan hệ giữa 3 nước nói chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã hoan nghênh sáng kiến cơ chế tổ chức luân phiên Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước cùng với cơ chế cuộc gặp gỡ thường niên giữa lãnh đạo Đảng, Chính phủ 3 nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đặc biệt gửi lời thăm hỏi tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao của 2 đảng, 2 nhà nước đồng thời mong muốn Mặt trận 3 nước tiếp tục phát huy vai trò là đại diện nhân dân 3 nước góp phần vun đắp cho tình hữu nghị, thân thiết giữa 3 nước.

“Qua đây có thể nói 3 nước chúng ta cần gặp gỡ nhau thường xuyên hơn, lắng nghe nhau chia sẻ kinh nghiệm và thực hiện các chủ trương của lãnh đạo 3 đảng và cùng chính phủ 3 nước góp phần phát triển kinh tế xã hội ở mỗi nước và người dân gần gũi nhau hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nêu.

Chiều 9/4 tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 5. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong quan hệ hợp tác lâu dài, ổn định và phát triển giữa ba tổ chức Mặt trận 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam. Tham dự hội nghị có bà Samdech Mem Sam An, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia; ông Sinlavong Khoutphaythoune, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại sứ Việt Nam tại Lào, ông Nguyễn Bá Hùng, cùng đông đảo cán bộ nhân viên 3 tổ chức Mặt trận của 3 nước.

Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 5 đã diễn ra thành công và đạt kết quả tốt đẹp. 3 bên đã thống nhất ký Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giai đoạn 2024-2027 trong khuôn khổ Hội nghị. Thời gian tới, 3 tổ chức Mặt trận sẽ tập trung phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Bản ghi nhớ đã ký nhất là tăng cường hoạt động hợp tác chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm công tác; tích cực tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về tinh thần hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Campuchia-Lào-Việt Nam.

Tạp chí Mặt trận

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên cùng các đồng chí lãnh đạo Mặt trận trao Bằng khen tặng các cá nhân có nhiều đóng góp trong Đề án xây dựng mô hình điểm khu dân cư biên giới đoàn kết, xanh-sạch-đẹp tại bản Tả Ló San.

Diện mạo mới ở Tả Ló San

Sáng 6/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức tổng kết thực hiện Đề án xây dựng mô hình điểm khu dân cư biên giới đoàn kết, xanh-sạch-đẹp tại bản Tả Ló San, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nâng tầm vị thế, mở rộng dư địa phát triển cho Quảng Ninh và Bắc Ninh

Thống nhất cao với chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, các đại biểu Quốc hội cho rằng, đây là bước đi quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển, phát huy lợi thế đặc thù, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2, Trưởng Ban chỉ đạo Quân khu 2 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Bài 1: Quyết tâm cao, hành động quyết liệt

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, hàng triệu người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại, hun đúc truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên thăm, kiểm tra việc thực hiện các quy trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Điện Biên quyết tâm hoàn thành khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trước ngày 30/9

Đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ việc khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn trước ngày 30/9/2026, những ngày này, mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng lấy mẫu đều chung quyết tâm nỗ lực khắc phục mọi khó khăn thực hiện Chiến dịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ

Sáng 6/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự Lễ Mít-tinh hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người

Sáng 6/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia, dự Lễ Mít-tinh hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam với chủ đề “Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người” do Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Du khách tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Mối quan hệ hữu nghị, gắn kết Việt Nam-Thái Lan

Việt Nam và Thái Lan có mối quan hệ gắn kết gần gũi về lịch sử và văn hóa. Từ rất lâu trước khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có vai trò quan trọng trong việc vun đắp mối gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Đảng viên trên địa bàn phường Dương Nội, thành phố Hà Nội thực hiện triển khai việc đổi thẻ đảng viên điện tử. (Ảnh minh họa: DIỆU THƯƠNG)

Hiện đại hóa nền hành chính số của Đảng

Kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư về Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng đã tạo chuyển biến rõ nét trong hệ thống chính trị, từng bước hiện đại hóa nền hành chính của Đảng

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với tỉnh Quảng Ngãi cùng các bộ, ngành liên quan về đề xuất chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc làm việc về chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất

Chiều 5/8, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc làm việc với tỉnh Quảng Ngãi cùng các bộ, ngành liên quan về đề xuất chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 định hình không gian, mô hình phát triển mới của tỉnh.

Bắc Ninh mở rộng cơ hội vươn tầm quốc tế với quy hoạch chiến lược

Chiều 5/8, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ công bố Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và đón nhận Quyết định công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.