Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân thăm Thành phố Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, chiều ngày 12/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã có cuộc gặp nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TTXVN)
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TTXVN)

Tại các cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng trở lại thăm Thành phố Hồ Chí Minh và gặp lại nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, những người bạn, người đồng chí anh em thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Đồng chí Thongloun Sisoulith trân trọng và cảm ơn những tình cảm, đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Minh Triết và đồng chí Trương Tấn Sang đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; ôn lại những kỷ niệm trong các chuyến thăm Lào cũng như các lần gặp gỡ với hai đồng chí nguyên Chủ tịch nước và mong được đón hai đồng chí sang thăm Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định Lào sẽ cùng với Việt Nam tiếp tục gìn giữ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cũng đã thông tin về tình hình Lào gần đây, những thành tựu trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào và kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến, gặp gỡ quân tình nguyện, cựu chuyên gia, lưu học sinh và thế hệ trẻ hai nước tại Hà Nội.

Đồng chí trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Khamtay Siphandone và nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Chumaly Saynhason, Bounnhang Vorachith và Phu nhân Chủ tịch Kaysone Phomvihane đến đồng chí Nguyễn Minh Triết và đồng chí Trương Tấn Sang.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng gặp lại đồng chí Thongloun Sisoulith, người bạn, người đồng chí thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Lào đã đạt được sau gần 40 năm đổi mới, chính trị ổn định, kinh tế có bước phát triển, quốc phòng-an ninh được bảo đảm, công tác đối ngoại được triển khai tích cực, góp phần nâng cao vị thế của Lào ở khu vực và trên thế giới.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TTXVN)

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TTXVN)

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đứng đầu, đất nước và nhân dân Lào anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI và chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Hai đồng chí nguyên Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng cùng với những thành tựu của hai Đảng, hai nước, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu gây dựng cũng như các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã không ngừng được củng cố và phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết và đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong bối cảnh hai Đảng, hai nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ mới.

Hai đồng chí nguyên Chủ tịch nước của Việt Nam đã nhắc lại những kỷ niệm và tình cảm mà các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào cũng như nhân dân Lào anh em đã dành cho các đồng chí từ trước đến nay, bày tỏ mong muốn và tin tưởng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào sẽ ngày càng phát triển lên tầm cao mới; trân trọng cảm ơn và gửi lời thăm hỏi đến các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Lào và bà Thongvin Phomvihane, Phu nhân của Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.