Tòa án Mỹ hủy quy định áp lệ phí 100.000 USD đối với thị thực H-1B

Ngày 8/6, Mỹ ra phán quyết hủy quy định của chính quyền Tổng thống Trump áp đặt lệ phí 100.000 USD đối với hồ sơ xin thị thực lao động tay nghề cao H-1B, cho rằng biện pháp này vi phạm luật liên bang.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington D.C. (Ảnh: TTXVN)
Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington D.C. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 8/6, một thẩm phán liên bang Mỹ tại bang Massachusetts đã ra phán quyết hủy quy định của chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt lệ phí 100.000 USD đối với mỗi hồ sơ xin thị thực lao động tay nghề cao H-1B, cho rằng biện pháp này vi phạm luật liên bang và vượt quá thẩm quyền của nhánh hành pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong phán quyết, Thẩm phán Leo Sorokin thuộc Tòa án Liên bang Địa hạt Massachusetts kết luận khoản thu nói trên về bản chất là một loại thuế, trong khi Quốc hội Mỹ chưa trao thẩm quyền cho Tổng thống hoặc các cơ quan hành pháp áp đặt loại thuế này thông qua sắc lệnh hay tuyên bố hành pháp.

Tòa án cũng nhận định chính sách trên vi phạm Đạo luật Thủ tục hành chính và Hiến pháp do không tuân thủ các yêu cầu pháp lý cần thiết trong quá trình ban hành.

Chương trình H-1B được Quốc hội Mỹ thiết lập từ năm 1990, cho phép các doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực như công nghệ, kỹ thuật, y tế và tài chính.

Chương trình cho phép doanh nghiệp Mỹ xin phép chính phủ thuê lao động nước ngoài trong các ngành nghề chuyên môn với thời hạn tối đa 6 năm. Đây là chương trình được nhiều tập đoàn công nghệ lớn sử dụng để thu hút nhân lực quốc tế.

Tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Trump đã ban hành tuyên bố áp dụng mức lệ phí 100.000 USD cho mỗi hồ sơ H-1B mới, với lý do bảo vệ việc làm của người lao động Mỹ và hạn chế tình trạng lạm dụng chương trình thị thực lao động.

Chính quyền khi đó cho rằng việc sử dụng lao động H-1B trên diện rộng có thể gây ảnh hưởng đến an ninh kinh tế và thị trường việc làm trong nước.

Trước khi quy định này được ban hành, tổng chi phí nộp hồ sơ H-1B thường dao động từ 2.000-3.000 USD, tùy quy mô doanh nghiệp và loại phí liên quan.

Các tổ chức doanh nghiệp và ngành công nghệ đã hoan nghênh phán quyết của tòa án, cho rằng mức lệ phí 100.000 USD là rào cản lớn đối với hoạt động tuyển dụng nhân sự có kỹ năng cao từ nước ngoài. Trong khi đó, Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về quyết định của tòa án.

Có thể bạn quan tâm

Một công nhân đóng gói hàng hóa tại khu cảng Baltimore, bang Maryland. Ảnh: TTXVN

Thị trường việc làm Mỹ khởi sắc

Thị trường lao động Mỹ ghi nhận tín hiệu tích cực khi số vị trí tuyển dụng trong tháng 4/2026 tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm, phản ánh nhu cầu tuyển dụng gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên môn và dịch vụ doanh nghiệp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền Giám đốc Tình báo quốc gia

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 2/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm ông Bill Pulte, người đứng đầu Cơ quan tài chính nhà ở Liên bang (FHFA), làm quyền Giám đốc Tình báo quốc gia (DNI), thay thế bà Tulsi Gabbard sắp rời nhiệm sở vào cuối tháng này.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ chụp ảnh kỷ niệm cùng nhóm sinh viên nghiên cứu về Việt Nam. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Sinh viên Venezuela nghiên cứu về Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh có sức lan tỏa lớn đối với thanh niên Mỹ La-tinh, đặc biệt là giới trẻ Venezuela quan tâm tới lịch sử cách mạng thế giới, luôn dành sự kính trọng đối với lãnh tụ Việt Nam bởi cuộc đời giản dị, tinh thần hy sinh vì nhân dân và khát vọng giải phóng dân tộc mà Người theo đuổi.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh do Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kiên định cam kết đối với Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương

Việt Nam kiên định cam kết đối với Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm; sẵn sàng hợp tác với các quốc gia thành viên nhằm thúc đẩy đối thoại, củng cố lòng tin và đóng góp cho hòa bình, phát triển và công lý trên thế giới.

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11

Khép lại Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11, các đoàn đánh giá Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch; ghi nhận nỗ lực của Chủ tịch trong điều hành hội nghị và thương lượng văn kiện theo hướng tăng cường minh bạch, cải tiến quy trình để nâng cao hiệu quả, thích ứng với tình hình mới.

Hiện trường vụ rò rỉ hóa chất tại cơ sở sản xuất nhựa hàng không của công ty GKN Aerospace ở thành phố Garden Grove, thuộc hạt Orange, California, Mỹ, ngày 22/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Thống đốc California ban bố tình trạng khẩn cấp sau sự cố rò rỉ hóa chất

Ngày 23/5 theo giờ địa phương, Thống đốc bang California (Mỹ) Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Quận Cam (Orange County) trong bối cảnh các lực lượng chức năng tiếp tục ứng phó nguy cơ phát nổ từ một bồn chứa hóa chất độc hại tại cơ sở sản xuất nhựa hàng không của công ty GKN Aerospace ở phía Nam bang California.

Các nhà lãnh đạo EU và Mexico gặp mặt tại Mexico City.

Mexico và EU tăng cường liên kết kinh tế

Giới chức Mexico cho biết, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Mexico-Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 8 diễn ra tại thủ đô Mexico City, Mexico và EU đã ký Hiệp định Toàn cầu hiện đại hóa mới và Hiệp định Thương mại tạm thời.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà trắng, Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ hy vọng sẽ có thay đổi về tiến trình đàm phán Nga-Ukraine

Ngày 22/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hiện chưa có cuộc đàm phán nào giữa Mỹ, Nga và Ukraine về giải quyết xung đột giữa Moskva và Kiev nhưng ông kỳ vọng sẽ có sự thay đổi khi Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò trung gian trong tiến trình ngoại giao này.

Cán bộ Đại sứ quán và đại diện lãnh đạo Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc cùng đông đảo các bạn trẻ hai nước Việt Nam-Cuba tham dự lễ dâng hoa tại Công viên Hồ Chí Minh. (Ảnh do Đại sứ Việt Nam tại Cuba cung cấp)

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cuba

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2026), Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba tổ chức trọng thể Lễ dâng hoa tại Công viên  Hồ Chí Minh ở thủ đô La Habana.