Tỉnh Đồng Tháp mong báo chí tiếp tục đồng hành và cùng phát triển

Các nhà báo đánh giá cao lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp có tinh thần cầu thị, sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của những người làm báo tác nghiệp.
Quang cảnh buổi họp mặt các cơ quan báo chí.
Quang cảnh buổi họp mặt các cơ quan báo chí.

Chiều 20/6, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt các cơ quan báo chí 6 tháng đầu năm 2023 và kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).

Tại buổi họp mặt, thông tin về tình hình kinh tế-xã hội đến hơn 80 nhà báo đại diện cho các cơ quan báo chí ngoài tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, Đồng Tháp tiếp tục chuyển biến tích cực, khởi sắc, phục hồi và phát triển trên hầu hết lĩnh vực.

Tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 5,89%, tăng cao hơn cùng kỳ năm trước 2,06%, xếp thứ 6/13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng Tháp cũng được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu với các mô hình nổi bật, như: cà phê doanh nghiệp, hội quán… Tỉnh tiếp tục duy trì những mô hình theo hướng đi vào chiều sâu, đồng thời có những cải tiến mới.

Nhà báo Dương Hồng Lâm, Phó trưởng Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Cần Thơ trao đổi tại buổi họp mặt.

Nhà báo Dương Hồng Lâm, Phó trưởng Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Cần Thơ trao đổi tại buổi họp mặt.

Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương chúc mừng những kết quả mà tỉnh Đồng Tháp đạt được trong thời gian qua.

Các nhà báo đánh giá cao lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, luôn có tinh thần cầu thị, sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của những người làm báo tác nghiệp.

Dịp này, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đã thông tin về tình hình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, kinh tế nông nghiệp, lĩnh vực giáo dục, tài nguyên môi trường…

Ông Phạm Thiện Nghĩa đánh giá, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh luôn bám sát thực tiễn của đời sống xã hội, đưa tin kịp thời và toàn diện trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, báo chí đã tuyên truyền đậm nét các sự kiện quan trọng, các lễ hội và những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tâm đắc trước nhiều ý kiến mang tính chất góp ý, phản ánh và hiến kế cho sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp.

Ông Phạm Thiện Nghĩa mong muốn, thời gian tới, nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà báo, mong các nhà báo chia sẻ, đặt niềm tin với nhau để cùng đồng hành và cùng phát triển.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện thông tin về Hội nghị Hợp tác thương mại và đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện thông tin về Hội nghị Hợp tác thương mại và đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp.

Dịp này, tỉnh Đồng Tháp họp báo công bố thông tin Hội nghị Hợp tác thương mại và đầu tư giữa tỉnh với Ấn Độ. Theo đó, hội nghị diễn ra từ ngày 27 đến 29/6, tại Đồng Tháp.

Tham gia Hội nghị có khoảng 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư Ấn Độ.

Các hoạt động chính được diễn ra trong sự kiện này là ngày Quốc tế Yoga năm 2023; khai mạc Hội nghị Hợp tác thương mại và đầu tư Ấn Độ và Đồng Tháp; các phiên gặp gỡ, thảo luận kết nối doanh nghiệp Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp về “Thương mại và đầu tư”, “Du lịch và công nghệ thông tin”; tham quan thực tế; ký kết hợp tác giữa các hiệp hội doanh nghiệp.

Hội nghị còn trưng bày, triển lãm sản phẩm; triển lãm về các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, cụm công nghiệp kêu gọi đầu tư; gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp; mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, du lịch…

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.