Tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lúc còn sống, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường xuyên căn dặn Lực lượng Công an nhân dân phải thấm nhuần, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, “dựa vào dân mà làm việc”, “phải thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân”, gắn bó mật thiết với nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân, phải làm cho nhân dân ngày càng tin hơn, giúp đỡ nhiều hơn.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng với các đại biểu dự Toạ đàm.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng với các đại biểu dự Toạ đàm.

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Tạp chí Cộng sản tổ chức Tọa đàm “Tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng".

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Lê Hải Bình cho biết, gần 60 năm hoạt động cách mạng phong phú, bền bỉ, Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với trí tuệ uyên bác, sắc sảo đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hệ thống tư tưởng và lý luận quý giá về con đường cách mạng Việt Nam trong thời đại mới.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự Toạ đàm.
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự Toạ đàm.

Kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nhà tư tưởng Nguyễn Phú Trọng, ngọn cờ lý luận của Đảng đã làm sáng tỏ lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: về vai trò của Đảng Cộng sản, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...

Di sản vô giá đó đã củng cố niềm tin mãnh liệt về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của phong trào cộng sản trên thế giới, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại hiện nay; định hướng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung, bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng Công an nhân dân nói riêng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đạt nhiều kết quả quan trọng; lực lượng Công an, lực lượng Quân đội đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, thực sự là thanh kiếm và lá chắn, hai cánh của một con chim, bảo vệ giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhận định, nội dung 54 bài viết đăng kỷ yếu và 9 ý kiến phát biểu tại Tọa đàm hết sức tâm huyết, sâu sắc, đa dạng, toàn diện, thể hiện những tình cảm sâu sắc của lực lượng Công an nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, công an các đơn vị, địa phương phải cụ thể hóa trên các phương diện: Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chỉnh đốn Đảng, về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trong xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh và công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ.

Đồng thời, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong công tác phòng ngừa, điều tra các vụ án tham nhũng theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao, với tinh thần không ngừng, không nghỉ, không có ngoại lệ; điều tra một vụ, xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm thảo luận tại Toạ đàm.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm thảo luận tại Toạ đàm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho rằng, cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tội phạm luôn tìm mọi cách để tác động, lôi kéo, mua chuộc, gài bẫy hòng khống chế, lung lạc ý chí, làm tha hóa phẩm chất, phai nhạt lý tưởng của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Bối cảnh đó đòi hỏi mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, giữ mình cho thật trong sạch, vững vàng để không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, lợi ích nhóm... Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn và nhất là không được mất cảnh giác.

Tại Tọa đàm, các đại biểu tập trung làm rõ những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân; tình cảm của đồng bào, chiến sĩ cả nước nói chung và lực lượng Công an nhân dân nói riêng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; phương hướng, giải pháp cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân học tập, rèn luyện, noi theo tấm gương và những huấn thị của Tổng Bí thư đối với lực lượng Công an nhân dân;

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.