Tin tưởng vào sự công tâm, khách quan, công bằng, toàn diện trong lấy phiếu tín nhiệm

Nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm rất quan trọng, các đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ tin tưởng sự công tâm, khách quan, công bằng, toàn diện của từng đại biểu Quốc hội khi thực hiện nhiệm vụ quan trọng này sẽ giúp đánh giá chính xác mức độ tín nhiệm đối với từng chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắc Nông) trao đổi bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắc Nông) trao đổi bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Sáng suốt, công tâm để đánh giá khách quan, toàn diện

Tại Kỳ họp thứ 6, một hoạt động quan trọng, được đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm là lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Theo đó, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắc Nông) cho hay, nội dung liên quan tới lấy phiếu tín nhiệm các vị trí do Quốc hội bầu, phê chuẩn đã được chuẩn bị một cách rất kỹ lưỡng, bài bản, chặt chẽ ở các khâu.

Qua quá trình công tác, các vị trí công tác đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm ở từng lĩnh vực. Nhiều đại biểu Quốc hội cũng đánh giá cao các bộ trưởng, trưởng ngành trong thời gian vừa qua đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật.

Đại biểu Dương Khắc Mai cho rằng, với gần 500 đại biểu Quốc hội và qua nửa nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội sẽ sáng suốt, công tâm để đánh giá một cách khách quan, toàn diện đối với các lĩnh vực hoạt động của từng vị trí công tác.

Đại biểu Dương Khắc Mai cho rằng, khi xem xét một vấn đề nào đó cần phải xem xét một cách toàn diện, khách quan và cũng phải lường hết yếu tố chủ quan, bởi trong quá trình công tác có rất nhiều phát sinh, có những việc giải quyết tốt và cũng có những tồn tại, hạn chế nhưng trong cái tồn tại hạn chế đó còn có cả tính khách quan và tính chủ quan.

“Tôi muốn khẳng định lại một lần nữa rằng các đại biểu Quốc hội hoàn toàn sáng suốt và có thể nhận định rõ vấn đề này để bỏ phiếu tín nhiệm của mình đối với từng vị trí cụ thể một cách xứng đáng”, đại biểu Dương Khắc Mai khẳng định.

Theo chương trình làm việc của kỳ họp, vào chiều nay 24/10, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó, đại biểu Quốc hội thảo luận ở Đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.

Tiếp đó, vào sáng 25/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm. Sau đó, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín.

Vào chiều 25/10, sau khi Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém, tồn tại để có giải pháp khắc phục

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương) trao đổi bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương) trao đổi bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương) nêu rõ, nửa nhiệm kỳ đã trôi qua và đây là lúc sơ kết những điều đã làm được và chưa làm được của các ngành, lĩnh vực, trong đó vai trò của các tư lệnh ngành rất quan trọng.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là sự đánh giá chính xác, công tâm, khách quan của các đại biểu Quốc hội đối với những người được lấy phiếu tín nhiệm về năng lực, phẩm chất trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đây cũng là sự ghi nhận, động viên của các đại biểu đối với những nỗ lực của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Trên cơ sở đó thẳng thắn nhìn nhận lại những yếu kém, tồn tại ở các ngành, lĩnh vực cụ thể và kịp thời có giải pháp khắc phục triệt để.

Cùng trao đổi về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Sửu (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế) cho rằng, việc công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn sẽ có tác động trực tiếp.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế) trao đổi bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế) trao đổi bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các vị trí được lấy phiếu tín nhiệm đều là những vị trí lãnh đạo rất quan trọng. Do đó, đại biểu Nguyễn Thị Sửu đặt kỳ vọng, các vị trí này sẽ có những giải pháp mới để triển khai thật tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đặt ra ngay từ đầu nhiệm kỳ, cũng như thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và chương trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước giai đoạn 2020-2025.

Khi có sự nhìn nhận toàn diện, khách quan, tuyệt đối về chất lượng, trách nhiệm cũng như năng lực, lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo của các chức danh được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn chắc chắn sẽ có sự chuyển biến tích cực nhanh hơn, mạnh hơn, toàn diện hơn của những người trong cuộc.

“Tôi kỳ vọng với sự chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan, những năm còn lại của nhiệm kỳ khóa XV, chúng ta sẽ đạt được những kết quả, mục tiêu đề ra. Điều này cũng góp phần nâng cao niềm tin tưởng của nhân dân với Đảng, Nhà nước”, đại biểu Nguyễn Thị Sửu nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.