Tín hiệu vui của du lịch Nghệ An

Trong những ngày hè này, các bãi tắm và các điểm du lịch trên địa bàn Nghệ An đều thu hút đông khách du lịch. Năm nay, bãi tắm Cửa Lò được nối dài xuống tận Cửa Hội, nơi có tổ hợp VinWonders Cửa Hội là “siêu phẩm” giải trí mới đưa vào hoạt động từ ngày 1/6 vừa qua.

Anh Đỗ Quang Sinh ở phố Cửa Bắc, phường Quán Thánh, quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết: “Năm nay, đường cao tốc đã thông tuyến từ Hà Nội vào đến Vinh và Cửa Lò. Chỉ cần bốn giờ đồng hồ di chuyển là gia đình chúng tôi đã được thỏa thuê tắm mát ở biển Cửa Lò”.

Gần đây, Cửa Lò có thêm những sản phẩm mới níu chân khách du lịch. Bãi biển không còn những dãy ki-ốt ăn uống lụp xụp, tạm bợ mà thay vào đó là những điểm checkin lý tưởng. Đường Bình Minh ven biển được mở rộng cùng hệ thống đèn trang trí trông rất bắt mắt về đêm. Các nhà nghỉ, khách sạn được chỉnh sửa, nâng cấp chất lượng sẵn sàng đón khách.

Phố đêm Nguyễn Huệ cũng được làm mới khi bố trí các dịch vụ ẩm thực đường phố, ẩm thực gắn với sản phẩm OCOP địa phương; dịch vụ vui chơi giải trí, thể dục thể thao cùng các quán cà-phê âm nhạc, quán pub; xe điện, xe đạp, trò chơi dân gian, trò chơi điện tử; dịch vụ mua sắm đồ lưu niệm, đặc sản địa phương và các mặt hàng phục vụ du lịch khác.

Phố đêm còn là nơi diễn ra các chương trình lễ hội, nhạc hội, diễu hành đường phố, lễ hội ánh sáng, vũ hội đường phố, các chương trình âm nhạc hội tụ các nghệ sĩ có tiếng…

Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã Cửa Lò Hoàng Thanh Sơn cho biết : Năm nay, Cửa Lò đã tổ chức thành công Lễ hội Hoa cúc biển Cửa Lò cùng với cuộc thi ‘‘Nữ Thanh niên thanh lịch’’, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò tới du khách thập phương. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch cũng tổ chức thành công các cuộc thi ‘‘Lái xe điện du lịch giỏi, văn minh’’; hội thi vẽ tranh “Cửa Lò-Cúc Biển trong em”; xây dựng, trang trí “Điểm check in” tại bảy phường và các cơ quan; giải bóng chuyền bãi biển mở rộng và đua thuyền mủng và hội thi “Đầu bếp giỏi - tôn vinh ẩm thực Cửa Lò”…

Bên cạnh việc thay đổi cảnh quan và làm mới các sản phẩm du lịch, các khu vui chơi mới đi vào hoạt động đã hút khách đến với Cửa Lò. Nhờ đó, so với những năm trước, mùa cao điểm du lịch năm nay, lượng khách về với phố biển gia tăng đột biến.

Không chỉ biển Cửa Lò, mà các khu vực du lịch biển khác như: Khu nghỉ dưỡng Meyresort Bãi Lữ (Nghi Lộc), khu du lịch biển Quỳnh (Quỳnh Lưu), bãi biển Diễn Hải, Diễn Thành (Diễn Châu)… cũng hút khách trong và ngoại tỉnh vào những ngày nắng nóng hay dịp lễ, cuối tuần.

Bên cạnh đó, các khu di tích lịch sử cũng tấp nập khách tham quan.

Giám đốc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên Nguyễn Bảo Tuần cho biết: Dịp này, bình quân, mỗi ngày Khu di tích đón khoảng 8.000-9.000 lượt du khách. Dù thời tiết nóng bức, đón nhiều lượt đoàn khách nhưng các nhân viên ở khu di tích vẫn đón tiếp và thuyết minh một cách niềm nở, tận tình, chu đáo, khiến du khách hài lòng khi về với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên hay Khu Di tích lịch sử Truông Bồn, chúng tôi còn gặp nhiều đoàn học sinh cùng các thầy, cô giáo đến tham quan, trải nghiệm và dâng hương tri ân, tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ đất nước.

Một nét nổi bật nữa là nhiều khu, điểm du lịch sinh thái ở miền núi phía tây Nghệ An cũng thu hút rất đông du khách. Du khách có thể giải nhiệt tại các điểm du lịch sinh thái Phà Lài, thác Khe Kèm (Con Cuông) hay ngược lên bản H’Mông đến khu du lịch Mường Lống Eco Garden ở độ cao 1.500m so với mực nước biển, được ví như Sa Pa của Nghệ An.

Dịp này, các điểm du lịch sinh thái khác như Hòn Mát (Nghĩa Đàn), thác bảy tầng (Quế Phong), đảo chè (Thanh Chương), hay du lịch mạo hiểm, chinh phục đỉnh Puxailaileng cao 2.720m… cũng đón lượng khách tăng cao so với những năm trước.

Đầu năm 2024, Sở Du lịch Nghệ An đã chủ động tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển du lịch của ngành năm 2024. Ngành du lịch đã tích cực hợp tác, liên kết với các địa phương trong vùng, các trọng điểm du lịch như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; các doanh nghiệp du lịch trong nước tổ chức hoạt động kích cầu du lịch và lên kế hoạch đón khách.

Bên cạnh đó, ngành đã xây dựng các kế hoạch khảo sát xây dựng sản phẩm mới, tập trung ở miền tây Nghệ An, tổ chức tập huấn cho đội ngũ làm du lịch...

Năm nay, Nghệ An có thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, các khu, điểm du lịch được nâng cấp đồng bộ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại nên khách du lịch đến ngày một đông. Du lịch những tháng đầu năm và nhất là vào các ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày lễ 30/4, 1/5 đạt được những kết quả tích cực. Lượng khách du lịch tăng nhanh, các dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường khách du lịch.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Nghệ An: Sáu tháng đầu năm 2024, lượng khách du lịch đến Nghệ An đã đạt gần 5,5 triệu lượt, bằng 111% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 64% so với kế hoạch năm 2024; trong đó, khách lưu trú đạt hơn 3,4 triệu lượt, đạt 62% kế hoạch năm.

Cùng với đó, lượng khách quốc tế đến Nghệ An ngày một nhiều. Sáu tháng đầu năm Nghệ An đã đón gần 50.000 lượt người, bằng 148% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch đạt 16.195 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 6.257 tỷ đồng, tăng hơn 41% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 70% kế hoạch năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.