Tin cậy, gắn bó, đột phá khơi thông dòng chảy thương mại, đầu tư

Những ngày này, thời tiết ở thủ đô Praha - thành phố được mệnh danh là viên ngọc, trái tim của châu Âu, đang bước vào đợt giá lạnh. Ngoài trời, dù tuyết chưa rơi nhưng nhiệt độ lúc nào cũng từ âm 3oC đến 0oC. Tuy nhiên, trong buổi hội đàm chính thức sáng 20/1 nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Séc, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai quốc gia lại hết sức nồng ấm vào thời khắc trọng đại khi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Séc Petr Fiala chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm Đối tác chiến lược.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala chủ trì họp báo sau hội đàm chính thức. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala chủ trì họp báo sau hội đàm chính thức. (Ảnh: THANH GIANG)

Trong 75 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Séc không ngừng được phát triển và củng cố. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ hết sức quý báu, chí tình, chí nghĩa cả về vật chất và tinh thần của nhân dân Séc trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước sau này.

Hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, người lao động Việt Nam được Séc giúp đỡ sang học tập và lao động; cùng cộng đồng hùng hậu gần 100.000 người Việt Nam đã được công nhận là một dân tộc thiểu số tại Séc chính là nền móng quan trọng cho hợp tác hữu nghị, tin cậy, thực chất giữa Việt Nam và Séc trong giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp, trên cơ sở chia sẻ những giá trị chung và lợi ích chiến lược. Tương tự Ba Lan, Séc và Việt Nam cũng xa cách về địa lý nhưng có nhiều nét tương đồng, tình cảm nhân dân gần gũi, gắn bó, hiểu biết sâu sắc.

Việc nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác chiến lược phản ánh thực tế khách quan, nhu cầu, nguyện vọng tha thiết của Chính phủ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước vì sự phát triển hùng cường, thịnh vượng của mỗi nước, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Điều này đã được chính Thủ tướng Séc Petr Fiala đánh giá tại cuộc họp báo chung giữa hai Thủ tướng sau hội đàm rằng, năm 2025 là năm phù hợp nhất để tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Séc vì đúng vào kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1950-2025).

Ông Petr Fiala khẳng định: Thật sự không có nước nào ở châu Á mà Cộng hòa Séc có quan hệ sâu sắc như với Việt Nam. Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính hồ hởi nói rằng, với chuyến thăm chính thức này, sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Petr Fiala cách đây hai năm, hai bên đã nỗ lực làm được nhiều việc “có nhiều việc để làm, có chuyện để nói, có nhiều thành quả để báo cáo với nhân dân hai nước”.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định sớm xây dựng Chương trình hành động để triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam-CH Séc đi vào chiều sâu, thiết thực, phù hợp khuôn khổ hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh mới. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ Đối tác chiến lược vừa thiết lập, gồm các thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng mới...

Một trong những mục đích lớn của chuyến thăm này, theo Thủ tướng là nỗ lực tìm giải pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư tương xứng mối quan hệ chính trị, ngoại giao hết sức tốt đẹp, truyền thống vốn có giữa hai nước và dư địa phát triển lĩnh vực này còn rất lớn. Chính vì vậy, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Cộng hòa Séc đã thu hút hàng trăm tập đoàn, doanh nghiệp lớn của hai nước tham dự với số lượng khách mời đông hơn dự kiến.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Séc František Chaloupecký nhấn mạnh, trên thế giới này không có đất nước nào như Việt Nam gần gũi với Séc về văn hóa, kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân…; nhiều người Việt Nam thông thạo tiếng Séc là cầu nối thuận lợi cho thúc đẩy giao lưu nhiều mặt. Về phần mình, bên cạnh việc khuyến khích các doanh nghiệp CH Séc tăng cường đầu tư vào Việt Nam, trước nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định giao Vietnam Airlines nghiên cứu xúc tiến mở đường bay thẳng giữa hai nước.

Nhân chuyến thăm này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành nhiều thời gian gặp gỡ những người bạn thân thiết của Việt Nam, trong đó có Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc-Morava Katerina Konecna. Đồng chí xúc động nói với Thủ tướng Phạm Minh Chính, ba năm qua, Đảng Cộng sản không có nghị sĩ nào trong Quốc hội Séc, nhưng khi đến gặp Thủ tướng và nhìn Quốc kỳ Việt Nam, trong lòng trào dâng cảm xúc và quyết tâm dịp bầu cử mùa thu năm nay, Đảng Cộng sản Séc-Morava sẽ nỗ lực để quay trở lại trong nghị trường. Đồng chí luôn coi Đảng Cộng sản Việt Nam là nguồn cổ vũ, động lực to lớn để Đảng Cộng sản Séc-Morava học tập, phấn đấu.

Chúng tôi được chứng kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo, bạn bè Séc khi gặp gỡ đều nêu vấn đề không có đường bay thẳng Việt Nam-Séc là một trở ngại trong việc thúc đẩy hơn nữa giao lưu mọi mặt giữa hai nước. Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc-Morava Katerina Konecna đánh giá, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Séc 75 năm qua hết sức tốt đẹp, thể hiện qua các hoạt động kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân sôi động và có lẽ, hai bên chỉ thiếu mỗi đường bay thẳng giữa hai nước thì sẽ rất trọn vẹn. Đồng chí khẳng định mạnh mẽ, trách nhiệm của Đảng Cộng sản Séc-Morava là phải giúp đỡ, ủng hộ và thúc đẩy quan hệ mạnh mẽ với những đối tác tin cậy, chân thành như Việt Nam.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Séc-Việt Nam Milos Kusy - một người yêu mến Việt Nam nhiệt thành, luôn dồn tâm huyết cho giúp đỡ công tác cộng đồng, trong buổi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính thì tỏ ý “ghen tỵ” với bên Pháp khi có Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Paris. Theo ông, với một nước như Séc có quan hệ rất tốt đẹp với Việt Nam, đông đảo kiều bào Việt Nam sinh sống thì việc hình thành trung tâm văn hóa Việt Nam tại Praha là hết sức cần thiết để tăng cường sự giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Kiến nghị của ông Milos Kusy đã tác động “đúng, trúng” lòng mong mỏi Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc bên cạnh tăng cường hợp tác kinh tế thì hai nước cũng cần coi trọng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, kết nối “từ trái tim đến trái tim” tương xứng quan hệ kinh tế.

Hiện nay, có gần 100 nghìn người Việt Nam sinh sống tại Séc. Về cơ bản, chính quyền tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm ăn. Từ năm 2013, Chính phủ Séc quyết định bổ sung đại diện người Séc gốc Việt vào Hội đồng Dân tộc thiểu số, qua đó công nhận sự tồn tại của người Séc gốc Việt là dân tộc thiểu số thứ 14 của Séc. Lãnh đạo Séc đều đánh giá rất cao và coi cộng đồng người Việt Nam là dân tộc thiểu số thành công nhất ở quốc gia này.

Tại Chương trình Xuân Quê hương 2025 được tổ chức tại Praha, khi Thủ tướng vui mừng thông báo với bà con kiều bào việc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định chọn Praha là nơi đăng cai tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở nước ngoài lần đầu, thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao đối với những thành tích và đóng góp của cộng đồng người Việt tại Séc, cả khán phòng rộng lớn đã vang lên những tràng pháo tay không dứt của bà con kiều bào.

Bà con xúc động thật sự khi đây là lần đầu một nhà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam dự Chương trình Xuân Quê hương với kiều bào. Lời nhắn nhủ cộng đồng người Việt Nam là một trong 14 dân tộc thiểu số của Séc, nhưng “không thiểu số về chất và lượng”, luôn tự hào và xứng đáng là con Lạc, cháu Hồng của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khiến bà con hết sức phấn chấn, xúc động, ấm lòng giữa ngày đông giá rét.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công rực rỡ cùng với việc phát huy kết quả của chuyến thăm chính thức Ba Lan, Việt Nam đang không ngừng củng cố và làm sâu sắc hơn, mở ra một chương mới với nhiều triển vọng tươi sáng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với các nước Trung Đông Âu ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Orly, Paris.

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Paris, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Rạng sáng 10/9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy

Năm nay, Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev Tolstoy được trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vì những đóng góp to lớn vào sự nghiệp củng cố hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Kinh tế và Phát triển Mông Cổ Jadamba Enkhbayar tại cuộc làm việc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Kinh tế và Phát triển Mông Cổ Jadamba Enkhbayar

Ngày 10/9, tại thủ đô Ulan Bator, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã hội kiến với Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Kinh tế và Phát triển Mông Cổ Jadamba Enkhbayar trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn từ ngày 9-11/9/2026.

Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9/2026.

Cuộc gặp diễn ra tại Văn phòng đại diện thành phố Saint Petersburg ở thủ đô Moskva của Nga.

Hà Nội và Saint Petersburg mở rộng hợp tác

Tại Văn phòng đại diện thành phố Saint Petersburg ở thủ đô Moskva vừa diễn ra cuộc gặp giữa Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu dẫn đầu với Trưởng Văn phòng đại diện chính quyền thành phố Saint Petersburg tại Moskva, ông Sergey Osipov.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Orly, Paris. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ

Rạng sáng 10/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Paris, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris

Rạng sáng 10/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Tạo "bứt phá” từ sức mạnh của văn hóa, di sản Việt Nam

Nghị quyết số 26-NQ/TW đặt ra yêu cầu đột phá ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có trụ cột bản sắc và giá trị văn hóa. Để khơi dậy các giá trị di sản thành động lực tăng trưởng, phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.