Tìm giải pháp đột phá nhằm đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Ngày 29/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị xin ý kiến các vị nguyên lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về định hướng xây dựng Báo cáo chính trị và sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các vị nguyên lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, đơn vị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các thành viên trong Tổ biên soạn Tiểu ban Văn kiện; Tổ giúp việc Tiểu ban nghiên cứu và sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nêu một số định hướng góp ý xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Trên tinh thần nghiêm túc cầu thị lắng nghe, mong muốn các đồng chí sẽ có những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đề xuất giải pháp để tiếp nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình nhân dân và tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư…

Tại Hội nghị, các vị nguyên lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những ý kiến góp ý thẳng thắn, trách nhiệm vào việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị và sửa đổi điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các ý kiến cho rằng, để tổ chức Đại hội thành công phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng các văn kiện, quá trình xây dựng Báo cáo chính trị cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân…

Các nội dung dự thảo Báo cáo chính trị cần đánh giá đúng, thực chất, khách quan tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, khẳng định kết quả đạt được, chọn lựa những mô hình hay, cách làm tốt, nhân tố mới; thẳng thắn, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Những kết quả nào nên tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ tới; những hạn chế nào cần phải khắc phục.

Trên cơ sở đó, các ý kiến nêu rõ: Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029 cần tiếp tục xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp đột phá nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp nhân dân; tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tiếp thu những ý kiến sâu sắc, tâm huyết và gắn với thực tiễn của đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, từ ý kiến của Đại biểu thông qua các Hội nghị góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên trong Tổ biên soạn Tiểu ban Văn kiện và Tổ giúp việc Tiểu ban nghiên cứu, sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện để dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ mới phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực, khả thi…

Dự thảo Báo cáo chính trị phải khẳng định được vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như vai trò nòng cốt để nhân dân làm chủ; phải tạo nên sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động; đề ra phương hướng nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội và giải pháp nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.