Xây dựng báo cáo chính trị và sửa đổi điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp

Sáng 26/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị xin ý kiến lãnh đạo một số tổ chức thành viên và Ban Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn về định hướng xây dựng báo cáo chính trị và sửa đổi điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029.
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Diệp Vinh)
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Diệp Vinh)

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thủy.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các tổ chức thành viên; Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam; lãnh đạo các ban, đơn vị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam; các thành viên trong Tổ biên soạn Tiểu ban Văn kiện; Tổ giúp việc Tiểu ban nghiên cứu và sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu rõ, vừa qua Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 về lãnh đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Để triển khai Chỉ thị này, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam đã thành lập các Tiểu ban để chuẩn bị cho công tác Đại hội, tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để quán triệt Chỉ thị và các nội dung chuẩn bị cho Đại hội.

Với tinh thần đổi mới, cầu thị, lắng nghe, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị xin ý kiến lãnh đạo một số tổ chức thành viên và các Hội đồng tư vấn về định hướng xây dựng Báo cáo chính trị và sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 đạt được tinh thần của Chỉ thị 22 của Ban Bí thư.

Gợi mở một số định hướng góp ý xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam nêu rõ, việc xây dựng văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Diệp Vinh)

Các đồng chí chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Diệp Vinh)

Trên tinh thần đó, đề nghị, các cụ, các vị, các đồng chí tập trung thảo luận những nội dung, đề xuất giải pháp để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như vai trò nòng cốt để nhân dân làm chủ; Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; Phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình nhân dân và tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên và Ban Chủ nhiệm các Hội đồng Tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam đã có những ý kiến góp ý thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng vào việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và sửa đổi điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các ý kiến cho rằng, nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị cần đánh giá đúng, đầy đủ, khách quan về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. Trên cơ sở đó chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực, khả thi nhằm đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận trong tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; Phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm các đại biểu. Đây đều là những góp ý mang giá trị lý luận và thực tiễn để góp phần xây dựng, hoàn thiện Báo cáo chính trị và sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhấn mạnh tới vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị, đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu rõ, trong báo cáo chính trị phải ý thức việc xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên vững mạnh có một ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Mặt trận được ghi trong Luật, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà cao hơn còn có ý nghĩa căn cơ để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định vị trí, vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.