Tiếp tục phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

Sáng 10/4, Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố Đà Nẵng làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2023 của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng và lãnh đạo Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng và lãnh đạo Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Quảng chúc đồng chí Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang và gia đình cùng toàn thể cán bộ, nhân viên đang công tác tại Tổng Lãnh sự quán lời chúc mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc, thành đạt; đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; lãnh đạo các địa phương Lào kết nghĩa với Đà Nẵng nhân dịp Lào đón Tết cổ truyền Bunpimay 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng thông tin về chuyến thăm đầu tiên đến nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào của đồng chí Võ Văn Thưởng trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ sáng nay (10/4), thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đà Nẵng thực hiện nghi thức tắm Phật trong dịp tết cổ truyền Bunpimay của Lào.

Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đà Nẵng thực hiện nghi thức tắm Phật trong dịp tết cổ truyền Bunpimay của Lào.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng tiếp tục nỗ lực, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt được vun đắp trong thời gian qua, cùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; tiếp tục đóng góp để phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương Lào ngày càng sâu sắc, mật thiết.

Thay mặt cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng, đồng chí Souphanh Hadaoheuang cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ chân thành của lãnh đạo thành phố dành cho Tổng Lãnh sự quán Lào trong thời gian qua, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình trong việc thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang cũng giới thiệu về ý nghĩa ngày Tết cổ truyền Bunpimay, đây là dịp sum họp các thành viên trong gia đình chào mừng năm mới với các tập tục buộc chỉ cổ tay, té nước cầu chúc may mắn, tắm phật… Đồng thời, mong muốn lãnh đạo thành phố quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa đối với du học sinh Lào đang học tập, sinh sống tại thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.