Tiếp tục nâng cao nhận thức về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cẩm nang quý, chứa đựng hệ thống các quan điểm lý luận về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã được đúc kết qua thực tiễn, trong đó có nhận thức mới.
Tiếp tục nâng cao nhận thức về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Ngay từ những trang đầu cuốn sách, Tổng Bí thư đã chỉ rõ tham nhũng (tham ô, nhũng nhiễu) là hiện tượng xã hội tiêu cực, xấu xa mà thời nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có; đó là “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực. Còn tại Việt Nam, nguyên nhân cơ bản, trực tiếp của tham nhũng là do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Do vậy, nếu chỉ chống tham nhũng tiền bạc, tài sản thôi thì chưa đủ, mà phải phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đây mới là cái gốc của tham nhũng. Tổng Bí thư cũng chỉ ra mối quan hệ “cộng sinh” trong tham nhũng: tiêu cực là môi trường làm nảy sinh tham nhũng; tham nhũng tác động trở lại làm trầm trọng hơn tình trạng tiêu cực.

Từ nhận thức mới này, Đảng ta đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với bước đi, lộ trình phù hợp, từ công tác tuyên truyền, giáo dục cho đến hoàn thiện thể chế.

Trung ương đã ban hành nhiều quy định mới về công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; kiểm soát tài sản, thu nhập; kiểm soát quyền lực,... Thực hiện nghiêm ngặt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đó sẽ bảo đảm được “bốn không”: không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng.

Mới đây, tại Phiên họp thứ 24, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả toàn diện, có bước đột phá mới cả ở Trung ương và địa phương; góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; được cán bộ, đảng viên, nhân dân ngày càng tin tưởng, đồng tình, ủng hộ, các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực, thì tình trạng vi phạm pháp luật và tham nhũng, tiêu cực vẫn diễn ra trên một số ngành, lĩnh vực. Việc tự phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ vẫn là khâu yếu. Tại một số địa phương, nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng chưa được chỉ đạo giải quyết kịp thời, triệt để.

Trong nhiều nguyên nhân có việc nhận thức về tham nhũng, tiêu cực và ý thức phòng chống tham nhũng, tiêu cực của một số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc, trách nhiệm, dẫn tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai còn lúng túng, chưa quyết liệt, hiệu quả.

Trước thực tế ấy, tôi đồng tình cao với chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là những nhận thức mới. Các cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải bám sát tư tưởng chỉ đạo của Trung ương cũng như của đồng chí Tổng Bí thư về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân, đồng thời thường xuyên quán triệt sâu rộng đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhận thức đúng đắn, sâu sắc là cơ sở quan trọng để mỗi người có trách nhiệm hơn, chủ động, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần vào hiệu quả đấu tranh chung của địa phương, đơn vị và cả hệ thống chính trị.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.