Tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản

Chiều 5/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt và các thành viên của Ban Lãnh đạo Liên minh.
 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp ông Nikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp ông Nikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt. (Ảnh: Trần Hải)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh ông T.Nikai cùng Ban lãnh đạo Liên minh, các nghị sĩ Quốc hội, lãnh đạo địa phương Nhật Bản thăm Việt Nam vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật đã tích cực phối hợp thúc đẩy nhiều hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, nhân dân và nghị sĩ Quốc hội hai nước trong nhiều năm qua, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác lao động, đào tạo nguồn nhân lực, triển khai Dự án Đại học Việt-Nhật, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu hoa sen, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Thủ tướng cảm ơn tình cảm mà ông Nikai cùng các thành viên trong Ban lãnh đạo Liên minh dành cho Việt Nam, đặc biệt trong việc thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam hơn 7,4 triệu liều vaccine trong thời điểm khó khăn nhất, giúp Việt Nam vượt qua đại dịch.

Ông T.Nikai bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam sau 3 năm giao lưu hai nước bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19; cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Chính phủ Việt Nam dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình hữu nghị; cho biết việc tổ chức đoàn thăm Việt Nam với sự tham gia của các nghị sĩ Quốc hội và lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản cho thấy sự quan tâm và đồng thuận cao trong nội bộ Nhật Bản từ Chính phủ, các địa phương, giới doanh nghiệp và người dân đối với việc tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ông cho biết, tiếp sau thành công của chuyến thăm Việt Nam của 1.000 đại biểu Nhật Bản vào năm 2020, chuyến thăm lần này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, nông nghiệp, lao động và giao lưu nhân dân giữa hai nước; khẳng định việc quyết định chọn Thanh Hóa để thăm trong dịp này thể hiện mong muốn thúc đẩy hợp tác địa phương, đào tạo nguồn nhân lực của các địa phương Nhật Bản với Việt Nam nói chung và Thanh Hóa - vùng đất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản nói riêng.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trần Hải)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trần Hải)

Đánh giá cao nguồn nhân lực của Việt Nam, ông Koizumi, Chánh Văn phòng Liên minh Nghị sĩ bày tỏ cảm ơn về những đóng góp tích cực của cộng đồng gần 500 nghìn người Việt Nam tại Nhật Bản vào việc phát triển kinh tế-xã hội của Nhật Bản; cho biết Chính phủ Nhật Bản mong muốn phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống và học tập tại Nhật.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ đã giới thiệu đến đoàn về thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội; khẳng định, Việt Nam quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ đi đôi với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; ưu tiên tập trung thực hiện 3 nội dung đột phá chiến lược như: cải cách hành chính, xây dựng cơ sở hạ tầng chiến lược, đào tạo nguồn nhân lực; đề nghị ông Nikai vận động Chính phủ Nhật Bản tiếp tục cung cấp ODA thế hệ mới cho Việt Nam trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng chiến lược…; mong muốn các nhà đầu tư Nhật Bản đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trên tinh thần hai bên cùng có lợi, chia sẻ rủi ro, lợi ích hài hòa; đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam gia tăng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp qua đầu tư và chuyển giao công nghệ, lựa chọn giống và chế biến, bảo quản; thúc đẩy nhập khẩu các sản phẩm nông sản của Việt nam, mở cửa cho các hoa quả bưởi da xanh vào thị trường Nhật Bản.

Nhất trí với sáng kiến của ông Nikai và đoàn về việc thúc đẩy du lịch học tập, Thủ tướng đề nghị ông Nikai thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản sớm công bố quỹ hỗ trợ du lịch học tập dành cho học sinh Việt Nam; cho rằng thúc đẩy giáo dục và giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước là nền tảng quan trọng để xây dựng quan hệ bền vững trong tương lại.

Trong bầu không khí thân mật và tin cậy lẫn nhau, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa giao lưu, hợp tác giữa hai nước một cách toàn diện, nhất là giao lưu giữa Quốc hội, nghị sĩ và nhân dân hai nước; tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch; tăng cường hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, nhất là giữa các thế hệ trẻ hai nước; hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.