Đồng chí Trần Tuấn Anh: Mong Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện 3 đột phá chiến lược

Thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 13 đến ngày 18/4.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và Tổng thư ký LDP Motegi Toshimitsu. (Ảnh: TTXVN)
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và Tổng thư ký LDP Motegi Toshimitsu. (Ảnh: TTXVN)

Trong chuyến thăm, đồng chí Trần Tuấn Anh và Đoàn đã có các cuộc chào xã giao, trao đổi ý kiến với Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Motegi Toshimitsu; Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Kazuo Shii, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do tại Thượng viện Nhật Bản Hiroshige Seko, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura; gặp gỡ với lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), Cơ quan xúc tiến thương mại đầu tư Nhật Bản JETRO; thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hokkaido.

Trong thời gian ở thăm Nhật Bản, đồng chí Trần Tuấn Anh và Đoàn cũng đã thăm và làm việc với Đại sứ quán ta tại Tokyo, gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Tại các cuộc trao đổi, làm việc với lãnh đạo các cơ quan và các chính đảng Nhật Bản, đồng chí Trần Tuấn Anh bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong khuôn khổ “quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á”, với tin cậy chính trị cao và ngày càng được tăng cường thông qua giao lưu cấp cao và các cấp thường xuyên.

Nhấn mạnh Việt Nam coi Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu, luôn tích cực tham gia hỗ trợ và đồng hành với Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội. Khẳng định Việt Nam ưu tiên phát triển quan hệ với Nhật Bản, mong muốn hai bên mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Chính phủ, Quốc hội, các bộ ngành và địa phương của hai nước. Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan của Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho gần nửa triệu người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản.

Đồng chí Trần Tuấn Anh nêu phương hướng tăng cường quan hệ hai nước trong thời gian tới, trong đó có tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng của Nhật Bản, giới thiệu về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đồng chí cảm ơn Nhật Bản đã mời Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản vào tháng 5 sắp tới.

Đồng chí đề nghị hai bên đẩy mạnh và đi sâu hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư, tương xứng với tiềm năng to lớn của Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.

Đồng chí Trần Tuấn Anh mong muốn Nhật Bản tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam thực hiện 3 đột phá chiến lược, thúc đẩy triển khai các dự án lớn, cụ thể, phát triển hạ tầng chiến lược của Việt Nam, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, giúp Việt Nam tham gia sâu và có hiệu quả vào quá trình hình thành các chuỗi cung ứng mới; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tham gia có hiệu quả vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; hợp tác bảo đảm an ninh kinh tế, tài chính, năng lượng, lương thực; thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, cơ sở hạ tầng, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp phụ trợ, chuyển đổi số, đô thị thông minh, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực và ứng phó với các thách thức phi truyền thống.

Đồng chí đề nghị hai bên tạo điều kiện mở rộng giao lưu, hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân; tăng cường trao đổi, phối hợp về các vấn đề quốc tế, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Lãnh đạo các cơ quan, chính đảng và địa phương của Nhật Bản bày tỏ hết sức coi trọng và ủng hộ phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước; đánh giá cao chuyến thăm của đồng chí Trần Tuấn Anh và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tới Nhật Bản trong bối cảnh hai nước đang sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam; khẳng định Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách của Nhật Bản và hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, sẵn sàng phối hợp, trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và đa phương trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích của hai bên, góp phần đưa quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á” giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới.

Nhật Bản cũng đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam vào đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội Nhật Bản, nhấn mạnh sẽ tiếp tục quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).