Giải vô địch quốc gia Võ Việt Nam ở Algeria lần đầu tiên được tổ chức

Giải đấu lần này quy tụ khoảng 500 võ sinh đến từ các câu lạc bộ trên cả nước, trong đó phần lớn đến từ Tizi Ouzou, cũng như một số võ sinh người nước ngoài đang học tập, sinh sống tại Algeria.

Đại sứ Nguyễn Thành Vinh trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho võ sư Aitabdelmalek Larbi. (Ảnh: Tấn Đạt/Vietnam+)
Đại sứ Nguyễn Thành Vinh trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho võ sư Aitabdelmalek Larbi. (Ảnh: Tấn Đạt/Vietnam+)

Giải vô địch quốc gia Võ Việt Nam tại Algeria đã diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/1.

Trước đây môn Võ Việt Nam là môn phái Sơn Long Quyền thuật, giải được tổ chức nhằm tri ân võ sư Aitabdelmalek Larbi - người đã sáng lập và đưa môn võ này du nhập vào Algeria từ năm 1973 đến nay,

Đại sứ Việt Nam tại Algeria Nguyễn Thành Vinh tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc Giải vô địch quốc gia này, do Liên đoàn Võ Việt Nam tại Algeria tổ chức vào chiều 14/1, tại nhà thi đấu Omni Sport, thuộc xã Ain El Hammam, tỉnh Tizi Ouzou, cách thủ đô Algiers khoảng 200km.

Phóng viên TTXVN tại Algeria cho biết, phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Nguyễn Thành Vinh bày tỏ vui mừng được tham dự Giải vô địch quốc gia Võ Việt Nam lần đầu tiên mang tên Aitabdelmalek Larbi tại Tizi Ouzou - một tỉnh miền núi có văn hóa lâu đời và phong cảnh tươi đẹp.

Đại sứ bày tỏ ấn tượng trước sự có mặt đông đảo của các võ sinh thuộc nhiều lứa tuổi, đặc biệt là các võ sinh nữ và sự hăng say và nghiêm túc trong tập luyện và thi đấu.

Đại sứ gửi lời chúc đến các võ sinh, chúc giải đấu diễn ra thành công và khẳng định Đại sứ quán Việt Nam luôn đồng hành cùng Liên đoàn Võ Việt Nam tại Algeria để phát triển phong trào học tập, rèn luyện võ Việt Nam tại đây, đóng góp tích cực trong việc tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Thành Vinh cũng đã có cuộc gặp và trao đổi với võ sư Larbi, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những đóng góp to lớn của võ sư trong việc phát triển Võ Việt Nam tại Algeria cũng như một số quốc gia châu Phi, là người xây những "viên gạch" đầu tiên của cây cầu nối võ thuật giữa Việt Nam và một số nước bạn bè.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thành Vinh trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho võ sư Larbi vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển phong trào học và luyện tập Võ Việt Nam tại Algeria và một số nước châu Phi trong nhiều năm qua.

Trở lại Algeria sau thời gian sống ở Pháp, võ sư Larbi bày tỏ vui mừng và tự hào trước sự phát triển của môn phái tại Algeria, đặc biệt là sự nỗ lực, phấn đấu của các thế hệ kế cận.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Võ Việt Nam tại Algeria, ông Ait Medjber, đây là giải đấu đầu tiên do Liên đoàn tổ chức sau thời gian các hoạt động bị gián đoạn do dịch Covid-19, nhằm tri ân võ sư Larbi, người đã sáng lập môn phái tại Algeria và cống hiến hết mình vì sự nghiệp phát triển Võ Việt Nam tại Algeria cũng như tại một số quốc gia châu Phi.

Ông Medjber cho biết giải đấu lần này quy tụ khoảng 500 võ sinh đến từ các câu lạc bộ trên cả nước, trong đó phần lớn đến từ Tizi Ouzou, cũng như một số võ sinh người nước ngoài đang học tập, sinh sống tại Algeria. Các nội dung thi đấu gồm biểu diễn kỹ thuật cá nhân và đồng đội.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thành Vinh đã tặng huy hiệu Bác Hồ cho Chủ tịch Liên đoàn Võ Việt Nam tại Algeria Ait Medjber vì những đóng góp trong việc phát triển Võ Việt Nam tại Algeria.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.