Tiếp tục bám sát cơ sở, giải quyết thấu đáo kiến nghị của nhân dân

Sáng 5/12, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. 
Đồng chí Lê Minh Hưng tiếp thu và giải trình một số kiến nghị của cử tri.
Đồng chí Lê Minh Hưng tiếp thu và giải trình một số kiến nghị của cử tri.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả nổi bật của Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, cử tri Hà Tĩnh bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng vào những quyết sách góp phần hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những vướng mắc, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội đất nước phát triển.

Các cử tri Hà Tĩnh đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục ban hành cơ chế đãi ngộ, hỗ trợ đội ngũ giáo viên; giải quyết việc làm cho lao động địa phương; khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn, nông dân phát triển; tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; bảo đảm an sinh xã hội...

Phát biểu tại buổi hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương tiếp thu và đánh giá cao những kiến nghị tâm huyết, thẳng thắn của cử tri liên quan đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là Luật Đất đai, tổ chức xây dựng chính quyền, phục hồi kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội...

Đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu tiếp tục sâu sát cơ sở, tổ chức đối thoại lắng nghe nhân dân, kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, không để chậm trễ, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo triển khai Quy hoạch tỉnh, đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, các dự án đầu tư lớn nhằm tiếp tục tạo động lực cho tăng trưởng, tập trung phát triển dịch vụ cảng biển và logistics trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ.

Cùng với đó, địa phương cần đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, phấn đấu đến cuối năm 2024 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tỉnh nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, đổi mới và phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học...

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.