Tiên phong trong nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng Quân đội chính quy, hiện đại

Chiều 18/12, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), kỷ niệm 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024), Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật Quân sự (Bộ Quốc phòng).
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Học viện Kỹ thuật Quân sự cho biết, trước tình hình cuộc kháng chiến chống Mỹ vô cùng gay go, quyết liệt, ngày 8/8/1966, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 146/CP thành lập “Phân hiệu II Đại học Bách khoa" là cơ sở đào tạo cán bộ kỹ thuật quân sự bậc đại học cho Quân đội. Ngày 28/10/1966, Lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu II Đại học Bách khoa. Ngày 13/6/1968, Thủ tướng Chính phủ quyết định đổi tên “Phân hiệu II Đại học Bách khoa" thành Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự (nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự).

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các tướng lĩnh, lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Quân sự. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các tướng lĩnh, lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Quân sự. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Học viện có nhiệm vụ đào tạo cả ba bậc: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, trong đó: Đào tạo kỹ sư quân sự với 15 ngành, 50 chuyên ngành; thạc sĩ với 17 ngành, 28 chuyên ngành; tiến sĩ với 15 ngành, 23 chuyên ngành. Tích cực chuẩn bị để triển khai thực hiện tốt Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị và các Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và các ngành công nghiệp mới nổi; các ngành lưỡng dụng xã hội cần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Học viện kịp thời mở mới các ngành, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học công nghệ, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, hàng không vũ trụ, viễn thám. Học viện là một trong các trường có thế mạnh về đào tạo công nghiệp bán dẫn và đã được Chính phủ lựa chọn là một trong 18 trường tham gia Chương trình "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050" theo Quyết định 1017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Học viện là cơ sở đào tạo chủ yếu nguồn nhân lực chuyển đổi số cho Bộ Quốc phòng và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Phòng truyền thống của Học viện Kỹ thuật Quân sự. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Phòng truyền thống của Học viện Kỹ thuật Quân sự. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Học viện đã triển khai nghiên cứu nhiều đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia, cấp Bộ-Ngành và các đề tài Quỹ phát triển khoa học trong nước và quốc tế (Giai đoạn 2018-2024 đã triển khai thực hiện 62 đề tài của Quỹ NAFOSTED, 3 đề tài của Quỹ VinIF, 6 đề tài do các quỹ quốc tế tài trợ); có trên 5.000 bài báo, báo cáo khoa học, trong đó có trên 1.000 bài báo được xuất bản trên các tạp chí quốc tế; 5 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích, gần 30 đăng ký sở hữu trí tuệ được chấp nhận đơn hợp lệ; có 1 giảng viên trong số 59 nhà khoa học Việt Nam lọt vào danh sách các nhà khoa học có ảnh hưởng trên thế giới.

Thực hiện tốt hoạt động nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biển đảo; Phát triển các hoạt động nghiên cứu lưỡng dụng, phục vụ quân sự và dân sinh,…

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi lưu bút tại Phòng truyền thống của Học viện Kỹ thuật Quân sự. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi lưu bút tại Phòng truyền thống của Học viện Kỹ thuật Quân sự. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Học viện đặt mục tiêu: đến năm 2030, Học viện Kỹ thuật Quân sự trở thành trường đại học nghiên cứu nằm trong tốp đầu về khoa học kỹ thuật và công nghệ của đất nước, có những lĩnh vực tương đương các trường đại học lớn trong khu vực và hội nhập quốc tế, nằm trong tốp 700 các trường đại học tiên tiến, hàng đầu trên thế giới. Đến năm 2045, Học viện nằm trong tốp 500 các trường đại học tiên tiến, hàng đầu trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian trưng bày sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học của Học viện Kỹ thuật Quân sự. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian trưng bày sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học của Học viện Kỹ thuật Quân sự. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ Học viện lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; nêu rõ, trong 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; được sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Quân đội nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công hiển hách, những thắng lợi vĩ đại, xây đắp nên truyền thống hào hùng, sự nghiệp vẻ vang, làm rạng rỡ lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong thành tích chung này có sự đóng góp tích cực của Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Học viện Kỹ thuật Quân sự. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Học viện Kỹ thuật Quân sự. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nhấn mạnh vai trò, vị trí, tầm quan trọng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nêu rõ, Quân đội luôn tiên phong trong lĩnh vực khoa học công nghệ, do đó phải thổi hồn vào lĩnh vực này, trong đó có Học viện Kỹ thuật Quân sự. Đây là trung tâm giáo dục, nghiên cứu khoa học hàng đầu của Quân đội và đất nước. Thủ tướng vui mừng về sự lớn mạnh và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, trong đó có Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong Học viện tích cực giáo dục, tuyên truyền thêm cho các học viên về truyền thống lịch sử văn hóa hào hùng của dân tộc, và đây cũng là nguồn lực để xây dựng, phát triển đất nước. Theo Thủ tướng, nguồn lực bắt nguồn tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân; đề nghị Học viện cần tăng cường nghiên cứu tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để giải quyết các vấn đề thực tiễn, cụ thể mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện, toàn cầu.

Thủ tướng khẳng định, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng luôn xứng đáng với lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Chúng ta tự hào Quân đội, tự hào về Học viện. Truyền thống lịch sử hào hùng của đất nước, dân tộc, truyền thống anh hùng của Quân đội, của Học viện phải là một phần máu thịt trong quá trình trưởng thành để đi lên.

Học viện Kỹ thuật Quân sự khác với các trường đại học khác, có điểm chung nhưng có đặc thù là phục vụ cho Quân đội nhân dân Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng nêu rõ, Quân đội ta thực sự là “Đội quân chiến đấu”, “Đội quân công tác”, “Đội quân lao động sản xuất”. Đây chính là hình ảnh của "Bộ đội Cụ Hồ". Theo Thủ tướng, Học viện thì phải là một trong những trung tâm hàng đầu về nghiên cứu, đào tạo, thực hành; sứ mệnh của Học viện Kỹ thuật Quân sự khác với các trường đại học khác, có điểm chung nhưng có đặc thù là phục vụ cho Quân đội nhân dân Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nhấn mạnh, trong gần 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Kỹ thuật Quân sự luôn phát huy tốt bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; đã có nhiều đóng góp vào những thành tựu chung của Quân đội, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta phải bám sát, nghiên cứu tình hình chiến tranh trên thế giới hiện nay, phải tìm hiểu các loại hình chiến tranh. Muốn làm được điều này phải dựa trên cơ sở dữ liệu của Việt Nam thì mới có trí tuệ nhân tạo (AI). Muốn có AI Việt Nam thì phải có cơ sở dữ liệu của Việt Nam; muốn có AI của Học viện Kỹ thuật Quân sự thì phải có cơ sở dữ liệu của Học viện. Thủ tướng nhấn mạnh, nghiên cứu khoa học của Học viện phải rất thực tiễn và phải dựa trên cơ sở dữ liệu; việc hoạch định chính sách cũng phải dựa trên cơ sở dữ liệu.

Thay mặt Lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu trong năm 2024 của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Kỹ thuật Quân sự; nêu rõ, trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược, căng thẳng ở một số điểm nóng tác động sâu sắc đến hòa bình, an ninh, phát triển toàn cầu và khu vực.

Cục diện thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc mang tính thời đại. Nhìn chung, thế giới về tổng thể thì hòa bình, nhưng cục bộ có chiến tranh; về tổng thể thì hòa hoãn, nhưng cục bộ có căng thẳng; về tổng thể thì ổn định, nhưng cục bộ có xung đột. Vấn đề cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn trên thế giới hiện cũng đang hết sức phát triển phức tạp. Điều đó đặt ra cho Việt Nam nhiều thách thức phải hết sức tránh bị cuốn vào các cuộc chiến tranh; tranh thủ sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; nắm chắc các vấn đề đối tượng-đối tác; khai thác điểm đồng, hạn chế điểm bất đồng, hướng tới tương lai. Chúng ta phải xuất phát từ thực tiễn, không quên quá khứ nhưng biết gác lại quá khứ. Điều này cũng là cơ sở dữ liệu để tính toán.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu xây dựng Học viện Kỹ thuật Quân sự trở thành có Học viện thương hiệu trong khu vực đến năm 2030; đến năm 2045 phát triển Học viện mang tầm khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thế giới. Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu Học viện quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng và giáo dục-đào tạo. Đặc biệt nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao tầm nhìn, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu; đổi mới để bay cao, sáng tạo để vươn xa; hội nhập để phát triển. Trong đó, cần tập trung xây dựng, cập nhật các chương trình đào tạo, hướng nghiên cứu vào các vấn đề mới, như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, internet vạn vật, điện toán đám mây,…

Tích cực tham gia Chương trình "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050". Quan tâm đào tạo đội ngũ kỹ sư thiết kế, kỹ sư trưởng, tổng công trình sư phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, bám sát định hướng khoa học công nghệ của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, nhu cầu thực tiễn của các đơn vị chiến đấu và xã hội với tinh thần lý luận gắn với thực tiễn. Đầu tư nghiên cứu công nghệ các loại vũ khí, trang bị được triển khai trong các cuộc chiến tranh gần đây; nghiên cứu công nghệ lõi, công nghệ nguồn, các thiết bị lưỡng dụng.

Đầu tư nghiên cứu công nghệ, thiết bị các cuộc kháng chiến trước đây và các cuộc chiến tranh hiện nay; kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng; chú trọng nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới trong sản xuất vũ trí trang bị kỹ thuật thế hệ mới; tích cực chuyển giao công nghệ; tập trung phát triển AI, điện toán đám mây, internet vạn vật là phát triển nhanh và bền vững. Tập trung nghiên cứu khai thác không gian vũ trụ, không gian biển, không gian ngầm để phát triển.

Hợp tác với các cơ sở trong và ngoài ngành, hợp tác với các doanh nghiệp để có đầu ra cho sản phẩm. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế; tăng cường hợp tác với các nước có công nghệ nguồn về vũ khí, trang bị quân sự, có khả năng chuyển giao công nghệ. Mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ cán bộ, giảng viên.

Đa dạng hóa nguồn lực, đa dạng hóa công tác nghiên cứu. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, yêu nghề, yêu Quân đội, nhưng cũng phải có đức, có tài, đam mê sáng tạo vì sự nghiệp chung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tư duy phải đột phá, tầm nhìn chiến lược, “nghĩ lớn, làm lớn”; xây dựng bộ máy tinh gọn, chính quy, hiện đại; quy hoạch phát triển cơ sở vật chất của Học viện hiện đại, không dàn trải; phát triển Học viện với tinh thần “Học viên là trung tâm, thầy giáo là động lực, nhà trường là nền tảng”.

Nhấn mạnh, vinh dự, tự hào với truyền thống vẻ vang và những kinh nghiệm quý báu được đúc kết trong gần 60 năm xây dựng và phát triển, với niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thủ tướng mong đợi và tin tưởng, thời gian tới, Học viện Kỹ thuật quân sự tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu, lập nhiều thành tích hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.