Tiền Giang tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc lần thứ XI

Trong 2 ngày 28 và 29/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2024-2029.
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng 82 vị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2024-2029.
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng 82 vị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2024-2029.

Tham dự Đại hội có đồng chí Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang cùng 307/310 đại biểu chính thức đại diện cho tổ chức chính trị-xã hội, cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ X nhiệm kỳ 2019-2024 cho biết, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân tỉnh Tiền Giang nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương dân chủ cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 và cử đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: “Đến thời điểm này, cả nước đã cơ bản tổ chức xong đại hội cấp xã và cấp huyện. Ở cấp tỉnh, 2 địa phương là thành phố Cần Thơ và Bạc Liêu tổ chức thành công Đại hội Mặt trận cấp tỉnh. Tỉnh Tiền Giang là địa phương thứ ba trong cả nước tổ chức Đại hội cấp tỉnh”.

Theo đồng chí Tô Thị Bích Châu, thời gian qua, các cấp thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã chủ động quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, với nhiều định hướng lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tích cực, chủ động triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước cũng như của địa phương. Tỉnh đã có 142/142 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 55 xã nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 6/8 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, 3 đô thị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, người dân đã đóng góp trên 100.000 ngày công nạo vét trên 912 tuyến kênh mương, đóng góp trên 894 tỷ đồng làm đường giao thông, công trình công cộng. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giảm từ 3,69% (2018) xuống còn trên 0,97% (2023).

“Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần này có nhiệm vụ rất quan trọng là hiệp thương cử ra Ủy ban, Ban Thường trực, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Quá trình chuẩn bị Đại hội đã thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các bước theo quy trình, quy định. Vì vậy, Đại biểu tham dự Đại hội cần phát huy tinh thần dân chủ, đồng thuận để hiệp thương cử được những đại diện có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao với đất nước, với tỉnh Tiền Giang và công tác Mặt trận nhằm góp phần nâng cao hình ảnh, sức mạnh đại đoàn kết, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang” - đồng chí Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh.

Các Đại biểu tham dự tại Đại hội.

Các Đại biểu tham dự tại Đại hội.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử ra 82 vị ủy viên với số lượng, cơ cấu, thành phần thể hiện rõ tính đại diện, tính tiêu biểu, có khả năng đảm nhiệm và thực hiện những trọng trách của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang trong nhiệm kỳ mới và các đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X. Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024-2029 cùng 3 Phó Chủ tịch, 3 Ủy viên Thường trực. Đại hội cũng hiệp thương bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 8 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2024-2029 cho rằng: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029 cam kết sẽ nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm để phát huy vai trò của mỗi ủy viên, không ngừng củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường sự nhất trí về chính trị, tư tưởng trong Ủy ban, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân để thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước để góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Tiền Giang.

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.