Tiền Giang phát hiện 294 vụ vi phạm về khai thác khoáng sản

Ngày 7/8, Phó Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Kiệt cho biết, mặc dù, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã quyết liệt xử lý tình trạng khai thác và vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn. Tuy nhiên, các đối tượng này dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó nên việc phát hiện và xử lý ngày càng khó khăn hơn.
Lực lượng chức năng phát hiện và xử lý vụ khai thác cát trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Lực lượng chức năng phát hiện và xử lý vụ khai thác cát trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang, qua 9 tháng triển khai đề án phòng, chống khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép trên địa bàn, vùng giáp ranh giữa tỉnh Tiền Giang với các tỉnh trong khu vực, ngành chức năng của địa phương đã phát hiện 294 vụ vi phạm, với 405 đối tượng, tịch thu 16.800m3 cát. Tổng số tiền xử phạt khoảng 10,5 tỷ đồng.

Trong đó, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang phát hiện 55 vụ việc khai thác cát trái phép, với 117 đối tượng vi phạm, đã xử phạt với số tiền hơn 8 tỷ đồng, tịch thu gần 550m3 cát; phát hiện 223 vụ vận chuyển cát không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, với 258 đối tượng vi phạm, đã xử phạt với số tiền gần 2,5 tỷ đồng, tịch thu hơn 16.300m3 cát; phát hiện 16 phương tiện vi phạm không đăng ký, đăng kiểm với 5 đối tượng, đã xử phạt với số tiền 32 triệu đồng, còn 11 trường hợp đang xác minh xử lý theo quy định.

Lực lượng công an phối hợp ngành chức năng phát hiện và xử lý trường hợp khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Lực lượng công an phối hợp ngành chức năng phát hiện và xử lý trường hợp khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ngoài ra, Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã tiếp cận khởi tố 4 vụ, với 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Theo đó, cơ quan công an đã khởi tố đối tượng Dương Hữu Nghĩa về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra ngày 26/6/2023 tại tuyến sông Năm Thôn thuộc ấp Bình Chánh Đông, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; khởi tố Nguyễn Thành Đạt về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, xảy ra ngày 5/12/2023 tại tuyến sông Tiền thuộc địa bàn xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; khởi tố Trần Minh Lỉnh về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra ngày 12/12/2023, tại tuyến sông Tiền thuộc thủy phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; khởi tố Nguyễn Văn Lành, Nguyễn Thị Út trong vụ án khai thác cát không phép xảy ra ngày 21/11/2023 tại tuyến sông Tiền thuộc ấp Tân Thái, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Một trường hợp khai thác khoáng sản trái phép bị lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang phát hiện và xử lý.

Một trường hợp khai thác khoáng sản trái phép bị lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang phát hiện và xử lý.

Trước đó, vào ngày 21/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Phòng, chống khai thác tài nguyên khoáng sản (đất, cát, sỏi…) trái phép trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và vùng giáp ranh giữa Tiền Giang với các tỉnh.

Theo Đề án, tài nguyên cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang chủ yếu tập trung ở 2 nhánh sông chính là sông Tiền và sông Vàm Cỏ.

Theo quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang thông qua tại Nghị quyết 62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013, trữ lượng cát có thể đầu tư khai thác đạt hiệu quả kinh tế là khoảng 50,3 triệu m3; lượng cát bổ cập hằng năm khoảng 6,4 triệu m3.

Qua rà soát theo kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng thì tổng trữ lượng cát trên địa bàn tỉnh Tiền Giang còn lại tại 35 khu vực mỏ, với khoảng 40,7 triệu m3.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.