Tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng

Ngày 3/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề “Chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tuyên giáo và dân vận”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị thông tin chuyên đề của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Quang cảnh Hội nghị thông tin chuyên đề của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Tại hội nghị, hai chuyên đề: “Chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo và dân vận - Cơ hội và thách thức”“Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên giáo và dân vận - Giải pháp và triển vọng” đã được các chuyên gia phân tích, làm rõ tác động của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đến lĩnh vực tuyên giáo và dân vận, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể giúp nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những vấn đề thực tiễn khi triển khai chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; chia sẻ kinh nghiệm thực tế và đề xuất nhiều mô hình, phương pháp ứng dụng công nghệ hiệu quả vào công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã cụ thể hóa vào các chương trình, nhiệm vụ và đạt những kết quả bước đầu như: ban hành hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát động phong trào “Bình dân học vụ số”; chỉ đạo phối hợp thực hiện một số chương trình truyền hình về công nghệ sáng tạo, chuyển đổi số…

Đại biểu báo cáo tham luận tại hội nghị.

Đại biểu báo cáo tham luận tại hội nghị.

Hội nghị là bước khởi đầu quan trọng trong việc tiếp tục thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng và vận động quần chúng. Những giải pháp được đề xuất tại hội nghị sẽ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, tạo cơ sở để Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương triển khai các giải pháp chuyển đổi số bài bản, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động nắm bắt xu hướng công nghệ, đồng chí Huỳnh Thành Đạt yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tích cực nghiên cứu, cập nhật kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo để áp dụng vào thực tiễn công tác; vận dụng trong xây dựng các nội dung truyền thông hấp dẫn trên nền tảng số nhằm định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt lưu ý cần tăng cường hợp tác giữa các đơn vị, cơ quan trong việc triển khai các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên giáo và dân vận.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.