Tích cực triển khai thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia

Tại tỉnh Ðắk Lắk, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia vừa tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến với Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng Tây Nguyên về tình hình triển khai thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/1/2024 của Quốc hội trong 7 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tiếp và trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia với các tỉnh vùng Tây Nguyên.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tiếp và trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia với các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Tỷ lệ giải ngân có nhiều chuyển biến tích cực

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, trong năm 2024, ngân sách Trung ương hỗ trợ ba chương trình mục tiêu quốc gia cho các tỉnh vùng Tây Nguyên là hơn 5.542,9 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là hơn 3.423,9 tỷ đồng; vốn sự nghiệp là 2.118,9 tỷ đồng. Ðến nay, các địa phương trong vùng đã giao hơn 3.227,6 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển; phân bổ chi tiết dự toán vốn sự nghiệp đạt 100% dự toán cho các đơn vị cấp trực thuộc.

Ngoài ra, các địa phương trong vùng đã bố trí đối ứng ngân sách địa phương để thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia với tổng kinh phí 1.574,2 tỷ đồng. Trong đó, các tỉnh Lâm Ðồng, Ðắk Lắk, Ðắk Nông bố trí trên 300 tỷ đồng nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các chương trình.

Tính đến ngày 30/6/2024, các tỉnh vùng Tây Nguyên đã giải ngân vốn đầu tư công bao gồm: Vốn đầu tư của các năm trước kéo dài sang năm 2024 ước đạt khoảng 1.532,610 tỷ đồng, đạt 36,45% kế hoạch; nguồn vốn năm 2024 giải ngân ước đạt 1.196,881 tỷ đồng, đạt khoảng 35% kế hoạch giao. Kết quả giải ngân toàn vùng ngang bằng với kết quả giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia chung của cả nước là 36%, cao hơn so với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước là 29% và so với cùng kỳ năm 2023 là 21,67%.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của từng chương trình mục tiêu quốc gia tại vùng tương đối cân bằng, trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có tỷ lệ cao nhất là 38%. Ðối với kết quả giải ngân vốn sự nghiệp, đến ngày 31/5/2024, các địa phương vùng Tây Nguyên chỉ mới giải ngân ước đạt khoảng 95,161 tỷ đồng, đạt 4,4% dự toán và thấp hơn so với giải ngân vốn sự nghiệp của cả nước là 5%.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã mang lại nhiều kết quả thiết thực cho các tỉnh Tây Nguyên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể, đến nay khu vực Tây Nguyên có khoảng 373 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt khoảng 16 tiêu chí/xã. Có 10 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Về hộ nghèo, năm 2024 các tỉnh trong vùng ước giảm 3-4% tỷ lệ hộ nghèo đa chiều so với năm 2023. Ðối với 7 nhóm mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có 4 mục tiêu cơ bản hoàn thành tại vùng Tây Nguyên gồm: Mục tiêu về tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số bình quân đạt 3,4%; nhóm mục tiêu về công tác giáo dục; mục tiêu lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số và đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nhóm mục tiêu về bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư cũng như các tỉnh vùng Tây Nguyên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia tại vùng Tây Nguyên còn những khó khăn, vướng mắc, hạn chế cần tháo gỡ. Cụ thể, theo Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, đến thời điểm hiện nay, chưa ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung đối với 83 thôn, buôn đạt tiêu chí thôn, buôn đặc biệt khó khăn sau khi chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc đổi tên.

Do vậy, các địa phương không có cơ sở triển khai các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng này. Bên cạnh đó, quy định tại khoản 1 Ðiều 32 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc chưa phù hợp nguyên tắc “Ðầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các xã, thôn, bản, khó khăn nhất; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số khó khăn nhất” tại Quyết định số 1719/QÐ-TTg và Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ðối với các xã thuộc khu vực III, khu vực II quy định tại Quyết định số 861/QÐ-TTg ngày 4/6/2021 sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới sẽ thôi hưởng các chính sách an sinh xã hội, gây khó khăn cho các địa phương. Ngoài ra, đến nay chưa có quy định và khái niệm “người lao động có thu nhập thấp” là đối tượng thụ hưởng của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025…

Về phía địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ðắk Lắk Võ Văn Cảnh cho biết, năm 2024, tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh hơn 1.570 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 1.253 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 317 tỷ đồng.

Ðến hết ngày 31/7/2024, các chủ đầu tư đã triển khai thực hiện và giải ngân được hơn 555,696 tỷ đồng, đạt 35,37%. Về vốn sự nghiệp, năm 2024 tổng dự toán kinh phí thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia là hơn 1.295 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 1.180 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 114 tỷ đồng.

Ðến ngày 31/7, toàn tỉnh mới giải ngân được hơn 48 tỷ đồng, đạt 3,72% kế hoạch. Nguyên nhân do địa phương vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng và ban hành nghị quyết, quy định một số nội dung và mức hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết về mẫu hồ sơ, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I, làm ảnh hưởng đến một số nội dung thực hiện và giải ngân nguồn vốn được giao.

Bên cạnh đó, các nội dung đầu tư thuộc Tiểu dự án 2 Dự án 3 và Tiểu dự án 2 Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến nay các đơn vị vẫn chưa lập được hồ sơ dự án để hoàn thiện các thủ tục đầu tư giao kế hoạch vốn hằng năm triển khai thực hiện, mặc dù đã đến năm thứ 4 của kỳ kế hoạch giai đoạn 5 năm…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm cho ý kiến về dự án xây dựng Trung tâm thu mua-cung ứng nông sản an toàn cấp huyện thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới và Bộ Tài chính cho phép địa phương sử dụng kinh phí xóa mù chữ từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số-miền núi để chi trả tiền công cho người tham gia dạy các lớp xóa mù chữ do ngân sách địa phương khó khăn. Ðồng thời, cần sửa đổi Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 về mức hỗ trợ chi phí xây dựng hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng sản xuất thuộc tiểu Dự án 1, Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số-miền núi…

Sau khi nghe kiến nghị từ các tỉnh vùng Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chỉ đạo từ nay đến cuối năm 2024, các tỉnh Tây Nguyên cần tích cực hơn để hoàn thành nhiệm vụ, nhất là cố gắng giải ngân vốn đã bố trí, không xin thêm ngân sách của Trung ương. Còn các vấn đề đang xung đột, vướng mắc chỗ nào thì các tỉnh nên đề nghị các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, xử lý ngay, còn vấn đề gì vượt thẩm quyền của các bộ, ngành thì Phó Thủ tướng sẽ trả lời đầy đủ, nhanh chóng giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh việc giải ngân các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.