Tích cực tham mưu công tác tư tưởng, xây dựng đạo đức cách mạng

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2024 của Cơ quan, Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Trung ương đã nỗ lực, chủ động triển khai, hoàn thành 15 đề án sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số đề tài khoa học lớn; kịp thời tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 10 văn bản mới với điểm nhấn là tham mưu ban hành Quy định 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về "Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới".

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Đảng ủy cơ quan cũng có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Nhiều chi bộ đã đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Đảng ủy chủ động nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên; khuyến khích đảng viên chủ động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng với lãnh đạo Ban và Đảng ủy để kịp thời có định hướng, động viên cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Huy hiệu 30 và 40 năm tuổi đảng tặng 2 đảng viên trong Đảng bộ cơ quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Huy hiệu 30 và 40 năm tuổi đảng tặng 2 đảng viên trong Đảng bộ cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo. Chú trọng nghiên cứu các vấn đề có tính chất nền tảng, bao quát, lâu dài; nghiên cứu xây dựng chiến lược công tác tuyên giáo từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để xác định phương hướng tổng quát, mục tiêu phát triển và xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển ngành tuyên giáo từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của ngành tuyên giáo được Đảng và Nhà nước giao phó.

Ban tích cực tham gia tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới; đóng góp vào xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ của Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng; xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trước mắt là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.

Đồng chí yêu cầu Ban tiếp tục tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng mới ban hành. Đặc biệt chú trọng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, định hướng thông tin; chủ động, kịp thời đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh…

Nhân dịp này, Đảng ủy Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức trao Huy hiệu 30 và 40 năm tuổi đảng cho hai đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.