Thụy Điển sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển, ngày 12/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlen tại Stockholm.
Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlen chụp ảnh với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlen chụp ảnh với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự, về phía Thụy Điển có Phó Chủ tịch Quốc hội Kerstin Lungren, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Aron Emilsson và các nghị sĩ đại diện 8 đảng trong Quốc hội Thụy Điển.

Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Vương quốc Thụy Điển của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1969-2024); tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam những năm qua; khẳng định Thụy Điển sẵn sàng tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam.

Ông Andreas Norlen đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Thụy Điển; bày tỏ ủng hộ việc thúc đẩy các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng luật pháp và giám sát giữa hai cơ quan lập pháp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Hoàng gia, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Thụy Điển dành cho Việt Nam trong hơn 5 thập kỷ qua; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ nhiều mặt với Thụy Điển phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của mỗi nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam cũng như những thành tựu về bảo đảm và thực thi quyền con người tại Việt Nam trong những năm qua với phương châm coi người dân là trung tâm và động lực của quá trình phát triển.

Phó Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp rà soát các thỏa thuận hợp tác song phương đã ký giữa hai nước để cập nhật, điều chỉnh phù hợp với bối cảnh mới; đề nghị phía Thụy Điển giúp thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), vận động EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam; xem xét tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp thị thực cho du khách Việt Nam thăm Thụy Điển trong bối cảnh Việt Nam đã đơn phương miễn thị thực cho công dân Thụy Điển; đề nghị Quốc hội Thụy Điển khuyến khích các doanh nghiệp Thụy Điển sang đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của Thụy Điển và phù hợp với mục tiêu phát triển của Việt Nam như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu…

Hai bên nhất trí cho rằng hai nước cần khai thác tốt hơn nữa tiềm năng thế mạnh của hai bên, đẩy mạnh hợp tác hiệu quả, thực chất, cùng có lợi; nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa hai Quốc hội trong tổng thể quan hệ song phương, nhất trí tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội và các ủy ban chuyên trách của Quốc hội hai bên.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương nhằm thúc đẩy giải quyết các xung đột, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; thúc đẩy thương mại tự do, phát triển bền vững và thịnh vượng toàn cầu.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trân trọng chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển bày tỏ cảm ơn và cho biết sẽ nghiên cứu thu xếp chuyến thăm.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.